Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi

VOV.VN -Với mong muốn con đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ phép, dốc toàn tâm, toàn lực chăm sóc cho con.

Từ ngày 24-27/6, hơn 880.000 thí sinh chính thức tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Luôn sát cánh cùng các con trong suốt quá trình học tập, ôn luyện và tham dự kỳ thi là những bậc phụ huynh. Họ không ngại khó khăn, vất vả để cùng các sĩ tử "vượt vũ môn" an toàn, đạt kết quả thi cao nhất. 

Các phụ huynh đợi con trong buổi thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sáng 25/6.

Có con dự thi THPT Quốc gia năm 2019 và lấy kết quả của kỳ thi này để xét tuyển đại học, ngay từ đầu năm học lớp 12, chị Phạm Thị Xuân, ở phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phải thu xếp thời gian đi làm và tranh thủ về nhà nấu ăn, chăm sóc sức khỏe cho cháu. Gần đến ngày thi, chị đã phải xin phép cơ quan nghỉ 3 ngày để đưa đón cháu đi thi và lo ăn, nghỉ cho con.

“Tôi không có tâm trạng nào khi có thể vừa tranh thủ đi làm rồi lại đưa con đi thi được mà phải xin nghỉ phép và được cơ quan tạo điều kiện cho nghỉ luôn 3 ngày. Từ sáng sớm, tôi dậy chuẩn bị đồ ăn ngon, đảm bảo sức khỏe cho con và đưa cháu đến địa điểm thi an toàn thì mới yên tâm”, chị Phạm Thị Xuân chia sẻ.

Không chỉ lo lắng cho con từ bữa ăn, giấc ngủ, thời gian học hành, chị Xuân luôn nhắc nhở con phải bình tĩnh, tự tin và cẩn thận khi làm bài từng môn thi. 

Chị Phạm Thị Xuân

Đưa con đi thi trong tâm trạng vừa vui mừng, vừa thấp thỏm lo lắng, biết rằng kỳ thi này rất quan trọng nhưng chị Xuân không gây áp lực nặng nề là con bắt buộc phải đỗ đại học vì cánh cửa để cháu bước vào đường đời còn rất nhiều sự lựa chọn khác.

Chị Xuân cũng mong muốn kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng cho tất cả thí sinh, không có gian lận thi cử như năm 2018.

Cả gia đình dốc toàn tâm, mỗi người một việc vì một người đi thi

Cũng giống như chị Phạm Thị Xuân, anh Đinh Nam Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đã sắp xếp công việc và xin nghỉ phép 4 ngày để đưa đón, chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho con trước khi bước vào kỳ thi.

Có con đi thi nên cả gia đình anh Nam Dương dốc toàn tâm, toàn lực chăm sóc cho cháu với mong muốn con làm bài đạt kết quả cao nhất. Vợ anh cũng tranh thủ tan công sở là về nhà nấu cơm dẻo chanh ngọt cho cháu ngày 3 bữa.

Anh Đinh Nam Dương

Con trai út của anh chị cũng hỗ trợ bỗ mẹ giặt giũ, lau dọn nhà cửa để anh trai không phải suy nghĩ đến việc gia đình, ổn định tinh thần tham dự một kỳ thi quan trọng.

Thấy con gần sát ngày thi vẫn ôn luyện, anh Dương luôn theo sát con và động viên cháu ngủ sớm từ 22h đêm. Vì anh cho rằng, việc học tập là cả một quá trình dài nên gần ngày thi không nên ôn luyện căng thẳng mà để cho cháu được thư giãn, thoải mái tinh thần, chứ không nên căng thẳng.

Tin tưởng thời gian vừa qua, tất cả hệ thống chính trị, tổ chức, đoàn thể đã vào cuộc điều tra và xử lý những trường hợp gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, anh Dương cũng kỳ vọng, kỳ thi năm nay, tất cả thí sinh sẽ được dự thi trong tâm trạng thoải mái, công bằng nhất.

“Các thành viên trong gia đình đều tạo điều kiện thuận lợi nhất để con bước vào kỳ thi đạt kết quả cao chứ không gây áp lực thi cử nặng nề với con. Biết được sức học của cháu nên anh Dương khuyên cháu thi THPT Quốc gia 2019 chỉ để đăng ký xét tuyển vào 1 trường đại học, chứ không phải là đăng ký 15 đến 30 nguyện vọng như nhiều thí sinh khác”, anh Dương bày tỏ.

Chị Trần Mai Hương

Sau khi dõi theo bước chân của con bước vào cánh cổng trường thi THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm, chị Trần Mai Hương, quận Hai Bà Trưng vẫn đứng đợi con đến khi làm xong bài môn Ngữ văn để đưa cháu về nhà ăn nghỉ để chiều đi thi tiếp môn Toán.

Gần ngày thi, chị luôn nhắc nhở cháu học hành và nghỉ ngơi một cách khoa học. Mọi việc trong gia đình, chị cố thu xếp làm tất cả, không gây áp lực cho con để cháu đi thi đạt kết của tốt nhất.

Năm nay, con chị Mai Hương thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội và không đăng ký quá nhiều nguyện vọng nhưng chị không lo lắng nhiều vì sau khi biết điểm thi, thí sinh còn được thay đổi nguyện vọng.

Là phụ huynh, ai cũng mong con đạt kết quả và đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích nhưng chị Mai Hương không gây áp lực là bắt buộc bằng mọi giá là cháu phải đỗ mà chỉ khuyên nhủ con ôn luyện thật tốt, làm hết sức mình.

Chị Mai Hương cũng kỳ vọng kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra thật sự nghiêm túc, công bằng cho tất cả các thí sinh. Bộ GD-ĐT và các cơ quan chức năng làm hết sức mình để những thí sinh học tập nghiêm túc không bị trượt oan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 880.000 thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2019 làm bài môn Ngữ văn
Gần 880.000 thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2019 làm bài môn Ngữ văn

VOV.VN -Thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút theo hình thức Tự luận.

Gần 880.000 thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2019 làm bài môn Ngữ văn

Gần 880.000 thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2019 làm bài môn Ngữ văn

VOV.VN -Thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2019 môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút theo hình thức Tự luận.

Đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2019
Đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2019

VOV.VN -Sáng nay (25/6), các thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước làm bài thi môn Ngữ văn, hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. 

Đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2019

Đề thi môn Ngữ văn THPT quốc gia năm 2019

VOV.VN -Sáng nay (25/6), các thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước làm bài thi môn Ngữ văn, hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. 

Thi THPT quốc gia: Thí sinh quên thẻ, nhập viện trước buổi thi Ngữ văn
Thi THPT quốc gia: Thí sinh quên thẻ, nhập viện trước buổi thi Ngữ văn

VOV.VN - Sáng nay (25/6), 880.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia trên cả nước làm bài thi môn Ngữ văn hình thức tự luận, thời gian 120 phút. 

Thi THPT quốc gia: Thí sinh quên thẻ, nhập viện trước buổi thi Ngữ văn

Thi THPT quốc gia: Thí sinh quên thẻ, nhập viện trước buổi thi Ngữ văn

VOV.VN - Sáng nay (25/6), 880.000 thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia trên cả nước làm bài thi môn Ngữ văn hình thức tự luận, thời gian 120 phút. 

Thí sinh Hà Nội đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn kỳ thi THPT 2019
Thí sinh Hà Nội đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn kỳ thi THPT 2019

VOV.VN - Tại điểm thi ở Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội, một nam sinh đã ra khỏi phòng thi đầu tiên, hơn 30 phút trước khi hết giờ làm bài môn Ngữ văn.

Thí sinh Hà Nội đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn kỳ thi THPT 2019

Thí sinh Hà Nội đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn kỳ thi THPT 2019

VOV.VN - Tại điểm thi ở Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội, một nam sinh đã ra khỏi phòng thi đầu tiên, hơn 30 phút trước khi hết giờ làm bài môn Ngữ văn.