Nhiều trường đại học tại TP.HCM cho xét tuyển bổ sung 

VOV.VN - Nhiều trường Đại học tại TP.HCM đã nhanh chóng thông báo xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu vào các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

Sau khi công bố điểm trúng tuyển đợt 1, nhiều trường Đại học tại TP.HCM đã nhanh chóng thông báo xét tuyển bổ sung nhiều chỉ tiêu vào các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy, tạo điều kiện cho nhiều thí sinh chưa đậu đại học đợt 1 có thêm cơ hội. 

Hai hình thức xét tuyển bổ sung đợt này là xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và xét học bạ THPT. Tại Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), việc xét tuyển bổ sung theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, gồm 150 chỉ tiêu do trường cấp bằng với điểm sàn nhận hồ sơ từ 20 điểm và hơn 400 chỉ tiêu liên kết quốc tế, với điểm sàn các nhóm ngành từ 15-18 điểm; thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 3/10 và công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 4/10.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng xét tuyển bổ sung hầu hết các ngành đào tạo bậc đại học dựa vào điểm thi THPT, riêng ngành công nghệ kỹ thuật môi trường có 100 chỉ tiêu, 12 ngành còn lại dao động từ 20-50 chỉ tiêu, điểm sàn từ 14-15 điểm.

Vừa qua, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng thông báo xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt điểm cao nhưng rớt các nguyện vọng trước đó, dựa vào điểm thi THPT năm 2021. Thời gian xét tuyển giới hạn chưa đầy 1 tuần, từ 23/9 đến 28/9 và sẽ công bố kết quả vào ngày 30/9. Các thí sinh phải đảm bảo 2 điều kiện là tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển và chưa nhập học ở trường khác. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển thẳng từ 26,75 và 27,25, tương ứng với tổ hợp không có và có môn Tiếng Anh. 

Bên cạnh đó, nhiều trường cũng dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển bổ sung ở các phân hiệu như Đại học Nông Lâm TP.HCM phân hiệu tại Gia Lai và Ninh Thuận với khoảng 700 chỉ tiêu, điểm sàn  nhận hồ sơ từ 15-17, trong thời gian đến hết ngày 3/10; Đại học Kinh tế TP.HCM cơ sở Vĩnh Long kết hợp 2 phương thức xét tuyển là học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT từ nay đến hết ngày 30/9.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM lưu ý các thí sinh nộp hồ sơ nguyện vọng bổ sung: “Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm chuẩn xét đợt 2 bằng hoặc hơn đợt 1, lưu ý nếu trường nào cho đăng ký nhiều nguyện vọng đăng ký nhiều nguyện vọng, xác suất trúng tuyển sẽ tốt hơn, dựa vào điểm chuẩn thông báo đợt 1 phải bằng hoặc hơn điểm chuẩn mới đăng ký”.

Một số trường cũng dành số lượng lớn chỉ tiêu bổ sung cho hình thức xét tuyển bằng học bạ đợt cuối như Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Gia Định,…Thời gian từ nay đến hết ngày 30/9.

Theo phương án đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù thí sinh trúng tuyển theo phương thức nào thì chương trình học cũng như nhau. Vì vậy, thí sinh có thể cân nhắc nộp hồ sơ vào các phương thức xét bổ sung như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực,...

Hiện nay, một số trường cơ bản hoàn thiện chỉ tiêu tuyển sinh, vì vậy thí sinh cần tìm hiểu, đặt nguyện vọng phù hợp trên cơ sở điểm chuẩn đợt 1 bằng hoặc cao hơn.

Ông Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định nói: “Có nhiều cơ hội khi các bạn chọn nhiều nguyện vọng, nhưng tối đa là đăng ký khoảng 5 nguyện vọng, không nên đăng ký nhiều nguyện vọng, dàn trải. Phải hết sức chú ý, cân nhắc các nguyện vọng tránh trường hợp có thể trượt 1 lần nữa”.

Dù có nhiều chỉ tiêu xét tuyển bổ sung song do thời gian có hạn, các thí sinh nên suy xét kỹ để đăng ký vào các trường, ngành nghề thực sự phù hợp với bản thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung, vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu
Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung, vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu

VOV.VN - Hiện nay nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1, vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu cho những thí sinh chưa trúng tuyển.

Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung, vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu

Nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung, vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu

VOV.VN - Hiện nay nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1, vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu cho những thí sinh chưa trúng tuyển.

Thí sinh trên 27 điểm chưa đỗ nguyện vọng nào sẽ được xét tuyển bổ sung
Thí sinh trên 27 điểm chưa đỗ nguyện vọng nào sẽ được xét tuyển bổ sung

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẵn sàng xét tuyển bổ sung thí sinh có kết quả thi THPT cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng nào, dựa trên nguyện vọng và mức điểm của các em.

Thí sinh trên 27 điểm chưa đỗ nguyện vọng nào sẽ được xét tuyển bổ sung

Thí sinh trên 27 điểm chưa đỗ nguyện vọng nào sẽ được xét tuyển bổ sung

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đã trao đổi với một số trường đại học lớn, các trường cho biết sẵn sàng xét tuyển bổ sung thí sinh có kết quả thi THPT cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng nào, dựa trên nguyện vọng và mức điểm của các em.

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đại học năm 2021
Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đại học năm 2021

VOV.VN - Học viện Quản lý giáo dục vừa thông báo tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy.

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đại học năm 2021

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung đại học năm 2021

VOV.VN - Học viện Quản lý giáo dục vừa thông báo tuyển bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy.