Niềm vui công dân Điện Biên hoàn thành cách ly Covid-19 đúng ngày giáp Tết

VOV.VN - Được trở về nhà đúng thời điểm cách chuyển giao năm mới chỉ 1 ngày, nhiều công dân đang thực hiện cách ly tại Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên như vỡ òa trong cảm xúc vì sẽ được đón Tết sum vầy với gia đình, người thân.

16 giờ ngày 9/2 (tức 28 tết) tại địa điểm cách ly của Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên có 40 trường hợp công dân có quyết định hết thời gian cách ly, được trở về với gia đình. Dù vẫn còn phải tiếp tục theo dõi tại địa phương, nhưng không ít người đã vỡ òa hạnh phúc khi sẽ được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu cùng với người thân và gia đình.

Cầm giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly trên tay, ông Lò Văn Lả, ở bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) không giấu nổi niềm vui. Ông Lả cho biết, "điều may mắn đầu tiên là tôi và những người được về hôm nay đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tôi được trở về nhà ngay khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề. Dù tết này chỉ có thể ở nhà, không được du xuân nhưng được đón tết cùng người thân, gia đình đã là niềm hạnh phúc vô cùng lớn với tôi. Về nhà thì tôi cũng tuyên truyền với anh em làng xóm là đi đâu cũng phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang vào cho đảm bảo".

Niềm vui của ông Lả cũng là niềm vui chung của 39 người khác hết thời hạn cách ly đúng chiều 28 tết tại đây. Nhiều người đã không giấu nổi xúc động nhảy lên hò reo, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, làm các thủ tục cần thiết để về với gia đình.

Trong khi nhiều người được trở về đón tết cùng gia đình thì tại đây vẫn còn 49 trường hợp khác phải ở lại khu cách ly, đón cái tết xa nhà trong hoàn cảnh đặc biệt. Dẫu biết đón tết ở đây sẽ không đầm ấm bằng tại gia đình nhưng được các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 chăm sóc chu đáo, tận tình ai cũng cảm thấy ấm lòng hơn để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Chính ủy Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: "Để đảm bảo tiêu chuẩn cho nhân dân, hiện nay chúng tôi cũng đã xác định đối với đơn vị là phải bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn, cũng đã tổ chức gói bánh chưng do cán bộ, chiến sỹ của đơn vị thực hiện sau đó là sẽ phân phát, cấp đến từng công dân ở trong khu vực cách ly. Thông qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn rằng đối với công dân khi thực hiện cách ly tại đơn vị sẽ vơi bớt cảm giác nhớ nhà trong thời gian thực hiện cách ly".

Hiện toàn tỉnh Điện Biên có 689 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung tại 12 cơ sở cách ly của tỉnh; hơn 4.500 người đang được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà, nơi cư trú. Hiện các trường hợp đang thực hiện cách ly đều có sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng của bệnh. Quan trọng nhất là ai ai cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm để cả cộng đồng cùng đón một cái tết đầm ấm, hạnh phúc, an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gỡ cách ly 26 tầng ở tòa nhà T6 Times City
Gỡ cách ly 26 tầng ở tòa nhà T6 Times City

Tối muộn 4/2, UBND phường Vĩnh Tuy ra quyết định gỡ cách ly đối với 26 tầng thuộc tòa nhà T6, Khu đô thị Vinhomes Times City, ngoại trừ tầng 12A.

Gỡ cách ly 26 tầng ở tòa nhà T6 Times City

Gỡ cách ly 26 tầng ở tòa nhà T6 Times City

Tối muộn 4/2, UBND phường Vĩnh Tuy ra quyết định gỡ cách ly đối với 26 tầng thuộc tòa nhà T6, Khu đô thị Vinhomes Times City, ngoại trừ tầng 12A.

Bình Dương gỡ bỏ cách ly khu vực có người tiếp xúc gần với BN1843
Bình Dương gỡ bỏ cách ly khu vực có người tiếp xúc gần với BN1843

VOV.VN - Nữ sinh L.T.L (19 tuổi, ngụ xã Phú An, TX Bến Cát, Bình Dương) - trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 (sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương gỡ bỏ cách ly khu vực có người tiếp xúc gần với BN1843

Bình Dương gỡ bỏ cách ly khu vực có người tiếp xúc gần với BN1843

VOV.VN - Nữ sinh L.T.L (19 tuổi, ngụ xã Phú An, TX Bến Cát, Bình Dương) - trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1843 (sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Quảng Bình gỡ bỏ cách ly với du khách từ TP.HCM
Quảng Bình gỡ bỏ cách ly với du khách từ TP.HCM

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Bình dỡ bỏ yêu cầu cách ly y tế với những người đến Quảng Bình từ các quận Tân Bình, Bình Tân, quận 6, quận 10 của TP.HCM.

Quảng Bình gỡ bỏ cách ly với du khách từ TP.HCM

Quảng Bình gỡ bỏ cách ly với du khách từ TP.HCM

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Bình dỡ bỏ yêu cầu cách ly y tế với những người đến Quảng Bình từ các quận Tân Bình, Bình Tân, quận 6, quận 10 của TP.HCM.