Ổn định kỳ thi THPT Quốc gia: Các trường, học sinh yên tâm dạy và học

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng, việc công bố lộ trình phương án tổ chức thi giữ ổn định trong 3 năm tới sẽ tạo tâm lý yên tâm cho cả các trường và học sinh...

Bộ GD-ĐT vừa thông báo chính thức về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy từ năm 2018. Theo đó, trong 3 năm tới, từ năm 2018 đến 2020, phương thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vẫn giữ ổn định như năm 2017. Các trường và địa phương đánh giá tích cực về quyết định này của Bộ.

Theo Bộ GD-ĐT, trong các năm 2018, 2019 và 2020, việc tổ chức các bài thi, môn thi được giữ ổn định như năm 2017. Thí sinh tiếp tục thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 môn thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính. Đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố một lộ trình cụ thể liên quan đến công tác thi cử.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc công bố lộ trình phương án tổ chức thi giữ ổn định trong 3 năm tới sẽ tạo tâm lý yên tâm cho cả các trường và học sinh trong quá trình dạy và học.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội nói: “Chúng tôi rất vui vì Bộ giữ ổn định hình thức thi như năm 2017. Như vậy, để xã hội cũng yên tâm hơn và nhà trường cũng yên tâm hơn để các thầy cô giáo cũng tập trung vào hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, làm sao nâng cao chất lượng, đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia. Đặc biệt là các em học sinh, cha mẹ học sinh cũng đỡ bị phân tâm, đỡ bị lo lắng khi năm nào cũng thế, cũng lại chờ đợi xem năm nay sẽ có thay đổi gì không. Quyết định này đã đáp ứng được lòng mong muốn của hầu hết các nhà trường và cả của cha mẹ học sinh, học sinh”.

Theo đánh giá của nhiều trường và Sở GD-ĐT, lộ trình từ năm 2021 sẽ thay đổi bài thi, môn thi phù hợp với quá trình triển khai trương trình giáo dục phổ thông mới là phương án tất yếu phải hướng đến. Sau 3 năm nữa, các trường, các địa phương hoàn toàn có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Ông Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, từ năm 2021, Bộ GD-ĐT tổ chức bài thi môn thi mà được thiết kế phù hợp với chương trình sách giáo khoa mới và nhất là thi trên máy, lộ trình khi đó là ở các địa phương cũng có điều kiện trang bị rồi. Các nhà trường cũng có điều kiện chuẩn bị, đặc biệt là hướng dẫn học sinh làm quen với cách thi này trước 3 năm là hoàn toàn phù hợp. Tổ chức thi trên máy sẽ khách quan và độ tin cậy cao hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giải thích phương án thi THPT Quốc gia 2018
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giải thích phương án thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN - Bắt đầu từ kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề thi sẽ có phần liên quan lớp 11 và từ năm 2019, đề thi sẽ bao gồm cả chương trình THPT.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giải thích phương án thi THPT Quốc gia 2018

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT giải thích phương án thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN - Bắt đầu từ kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề thi sẽ có phần liên quan lớp 11 và từ năm 2019, đề thi sẽ bao gồm cả chương trình THPT.

Chính thức chốt phương án thi THPT Quốc gia năm 2018
Chính thức chốt phương án thi THPT Quốc gia năm 2018

VOV.VN - Trong các năm 2018, 2019 và 2020 việc tổ chức các bài thi, môn thi cho kỳ thi THPT Quốc gia được giữ ổn định như năm 2017.

Chính thức chốt phương án thi THPT Quốc gia năm 2018

Chính thức chốt phương án thi THPT Quốc gia năm 2018

VOV.VN - Trong các năm 2018, 2019 và 2020 việc tổ chức các bài thi, môn thi cho kỳ thi THPT Quốc gia được giữ ổn định như năm 2017.

Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?
Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?

VOV.VN - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề lạm thu, trong đó có chuyện lương bổng của giáo viên và cán bộ quản lý các trường hiện vẫn còn thấp.

Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?

Tăng lương cho giáo viên có chấm dứt lạm thu đầu năm?

VOV.VN - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề lạm thu, trong đó có chuyện lương bổng của giáo viên và cán bộ quản lý các trường hiện vẫn còn thấp.