Phát hiện một trường Cao đẳng hoạt động “chui” tại Lâm Đồng

VOV.VN -Vụ việc đã được giao cho Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều 7/8, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã giao cho Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ trường Cao đẳng Việt Mỹ không có các giấy tờ pháp lý nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động “chui” trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, để thành lập trường Cao đẳng và tổ chức tuyển sinh, cấp bằng cho các học viên trên địa bàn, ông Hoàng Ngọc Duy (25 tuổi, ngụ tại thành phố Bảo Lộc) đã tự phong cho mình chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ, tự làm con dấu và tự cấp bằng Trung cấp, Cao đẳng cho các học viên theo học tại trường.

        Trụ sở chính của trường Cao đẳng Việt Mỹ tại Bảo Lộc.

Trước đó, ông Hoàng Ngọc Duy thành lập Công ty TNHH MTV Việt Mỹ Education (trụ sở tại 131 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, thành phố Bảo Lộc) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp vào ngày 6/4/2016.

Tiếp đó, ngày 20/4/2016, ông Duy thành lập Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Việt Mỹ theo Quyết định số 2489 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cấp. Trong thời gian từ năm 2016 đến 2017, ông Hoàng Ngọc Duy tự gắn bảng “Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ” trước trụ sở Công ty của mình để hoạt động.

Ngày 9/3, ông Duy tiếp tục điều chỉnh chuyển loại hình doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Việt Mỹ Education do chính ông làm Giám đốc. Đến ngày 20/3, Công ty này đăng ký “Văn phòng đại diện hệ thống Trường Việt Mỹ” tại số 45 Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Bảo Lộc.

          Bảng điểm của một học viên do trường cao đẳng Việt Mỹ tại Bảo Lộc đào tạo.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hoàng Ngọc Duy không xuất trình được các tài liệu liên quan thể hiện tính pháp lý của trường Cao đẳng Việt Mỹ, không xuất trình được Giấy phép sử dụng con dấu có tên Trường cao đẳng Việt Mỹ, và không xuất trình được Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng.

Hiện vụ việc đã được UBND thành phố Bảo Lộc giao cho Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ một số trường đại học sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển
Chỉ một số trường đại học sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển

VOV.VN -So với năm 2017, năm nay, chỉ có một số trường đại học phải sử dụng tiêu chí phụ để xét thí sinh trúng tuyển do có nhiều thí sinh bằng điểm nhau.

Chỉ một số trường đại học sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển

Chỉ một số trường đại học sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển

VOV.VN -So với năm 2017, năm nay, chỉ có một số trường đại học phải sử dụng tiêu chí phụ để xét thí sinh trúng tuyển do có nhiều thí sinh bằng điểm nhau.

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình và mong mỏi của nữ hiệu trưởng
Gian lận điểm thi ở Hoà Bình và mong mỏi của nữ hiệu trưởng

VOV.VN - Bà Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để mọi người yên tâm công tác.

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình và mong mỏi của nữ hiệu trưởng

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình và mong mỏi của nữ hiệu trưởng

VOV.VN - Bà Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để mọi người yên tâm công tác.

Điểm chuẩn các trường Đại học khối ngành Y dược trên cả nước
Điểm chuẩn các trường Đại học khối ngành Y dược trên cả nước

VOV.VN -Đến nay, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành Y dược đã công bố điểm chuẩn, so với năm 2017, mức điểm có xu hướng giảm. 

Điểm chuẩn các trường Đại học khối ngành Y dược trên cả nước

Điểm chuẩn các trường Đại học khối ngành Y dược trên cả nước

VOV.VN -Đến nay, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành Y dược đã công bố điểm chuẩn, so với năm 2017, mức điểm có xu hướng giảm. 

Học viện An ninh mong muốn rà soát thí sinh trúng tuyển đại học 2018
Học viện An ninh mong muốn rà soát thí sinh trúng tuyển đại học 2018

Học viện ANND cho biết, dữ liệu thí sinh trúng tuyển có những khác thường so với diễn biến thực tế của kỳ thi THPTQG 2018.

Học viện An ninh mong muốn rà soát thí sinh trúng tuyển đại học 2018

Học viện An ninh mong muốn rà soát thí sinh trúng tuyển đại học 2018

Học viện ANND cho biết, dữ liệu thí sinh trúng tuyển có những khác thường so với diễn biến thực tế của kỳ thi THPTQG 2018.

Các thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học
Các thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học

VOV.VN -Từ hôm nay (7/8) đến 17 ngày 12/8, các thí sinh đã trúng tuyển Đại học đợt 1 theo kết quả thi THPT quốc gia đến các trường đại học để xác nhận nhập học.

Các thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học

Các thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 bắt đầu làm thủ tục nhập học

VOV.VN -Từ hôm nay (7/8) đến 17 ngày 12/8, các thí sinh đã trúng tuyển Đại học đợt 1 theo kết quả thi THPT quốc gia đến các trường đại học để xác nhận nhập học.

Đại diện Bộ Công an nói về thủ khoa của Học viện An ninh Nhân dân
Đại diện Bộ Công an nói về thủ khoa của Học viện An ninh Nhân dân

VOV.VN -Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã tiếp nhận thông tin về số lượng thủ khoa của Học viện ANND và sẽ báo cáo lãnh đạo để có hướng giải quyết.

Đại diện Bộ Công an nói về thủ khoa của Học viện An ninh Nhân dân

Đại diện Bộ Công an nói về thủ khoa của Học viện An ninh Nhân dân

VOV.VN -Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã tiếp nhận thông tin về số lượng thủ khoa của Học viện ANND và sẽ báo cáo lãnh đạo để có hướng giải quyết.

Học viện Cảnh sát nói về thủ khoa là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình
Học viện Cảnh sát nói về thủ khoa là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình

Theo quy định thì vẫn phải công nhận kết quả cho các em. Khi có kết quả điều tra, nếu xác định chính xác em nào gian dối, sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy chế.

Học viện Cảnh sát nói về thủ khoa là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình

Học viện Cảnh sát nói về thủ khoa là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình

Theo quy định thì vẫn phải công nhận kết quả cho các em. Khi có kết quả điều tra, nếu xác định chính xác em nào gian dối, sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy chế.