Trung Quốc xây dựng Khu công nghiệp Kali tại Lào

VOV.VN - Mới đây, tại Vientiane, Lào đã ký bản ghi nhớ với doanh nghiệp Trung Quốc về việc xây dựng một khu công nghiệp kali thông minh tại nước này.

Bản ghi nhớ được ký kết giữa chính phủ Lào và Công ty Kali Quốc tế SINO-AGRI (SINO-AGRI International Potash Co) của Trung Quốc. Hai bên sẽ hợp tác xây dựng Khu công nghiệp tuần hoàn thông minh kali quốc tế.

Theo Tân Hoa xã, tổng đầu tư của dự án là 4,31 tỷ USD. Khu công nghiệp sẽ chia thành 3 khu, gồm khu phân bón kali, khu phi kali và làng Asia-Potash. Khu phân bón kali sẽ được sử dụng để phát triển ngành công nghiệp này dựa trên nguồn quặng muối kali dồi dào tại địa phương. Khu phi kali sẽ tận dụng các nguồn tài nguyên liên quan của mỏ kali, cũng như mỏ than và bauxite của Lào, mở rộng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng tận dụng tài nguyên thông qua xúc tiến đầu tư. Trong khi đó, làng Asia-Potash được xây dựng để thu hút các nhà đầu tư và nhân tài nhằm đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của Lào.

SINO-AGRI là công ty con của Công ty Đầu tư Quốc tế Asia-Potash (Quảng Châu), nhà cung cấp phân kali hàng đầu thế giới có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Tổng giám đốc SINO-AGRI Đồng Vĩnh Hằng (Tong Yongheng) cho biết, dự án trên dự kiến sẽ mang lại cho Lào một khoản thu tài chính khoảng 320 triệu USD/năm, tạo ra 30.000-50.000 việc làm tại địa phương.

Theo bản ghi nhớ, SINO-AGRI có quyền khai thác 35 km2 mỏ muối kali tại tỉnh Khammuane của Lào. Trang web chính thức của công ty cho biết, khu vực này có tổng trữ lượng muối kali hơn 1 tỷ tấn.

Theo một báo cáo của Guosen Securities (Trung Quốc) hồi tháng 4/2022, phân kali là một trong ba loại phân bón chính trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, Trung Quốc phụ thuộc khá nhiều vào nhập khẩu. Báo cáo tiết lộ mức tiêu thụ phân kali của nước này là 13,84 triệu tấn vào năm 2021. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu 7,57 triệu tấn, chiếm tỷ lệ hơn 50%.

Báo cáo cũng cho biết, việc sản xuất và cung ứng phân kali toàn cầu có tính tập trung cao, chỉ có 14 quốc gia sản xuất phân kali, trong đó Canada, Nga và Belarus lần lượt chiếm 30%, 20% và 17%; năng lực sản xuất của 7 nhà sản xuất phân kali ở nước ngoài hàng đầu thế giới cao tới 83%. Sản lượng phân kali của các công ty Trung Quốc tại Lào là 1,5 triệu tấn năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 5 triệu tấn vào năm 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động có việc làm ở thành thị Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 60 năm
Lao động có việc làm ở thành thị Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 60 năm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là dịch Covid-19, năm 2022, số người có việc làm ở khu vực thành thị Trung Quốc đã giảm hơn 8,4 triệu người. Đây là lần đầu tiên dữ liệu này của Trung Quốc giảm kể từ năm 1962.

Lao động có việc làm ở thành thị Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 60 năm

Lao động có việc làm ở thành thị Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 60 năm

VOV.VN - Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là dịch Covid-19, năm 2022, số người có việc làm ở khu vực thành thị Trung Quốc đã giảm hơn 8,4 triệu người. Đây là lần đầu tiên dữ liệu này của Trung Quốc giảm kể từ năm 1962.

95% hộ gia đình ở Lào được sử dụng điện lưới quốc gia
95% hộ gia đình ở Lào được sử dụng điện lưới quốc gia

VOV.VN - Thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ phát triển ngành năng lượng trở thành một ngành mũi nhọn, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước.

95% hộ gia đình ở Lào được sử dụng điện lưới quốc gia

95% hộ gia đình ở Lào được sử dụng điện lưới quốc gia

VOV.VN - Thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ phát triển ngành năng lượng trở thành một ngành mũi nhọn, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước.

Lào mở lại cửa khẩu quốc tế Bohan - Boten với Trung Quốc
Lào mở lại cửa khẩu quốc tế Bohan - Boten với Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Lào đã đồng ý mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ Bohan - Boten nối giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với tỉnh Luang Namtha của Lào hôm nay (8/1).

Lào mở lại cửa khẩu quốc tế Bohan - Boten với Trung Quốc

Lào mở lại cửa khẩu quốc tế Bohan - Boten với Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Lào đã đồng ý mở lại cửa khẩu quốc tế đường bộ Bohan - Boten nối giữa tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với tỉnh Luang Namtha của Lào hôm nay (8/1).

Quốc hội Lào khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 4
Quốc hội Lào khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 4

VOV.VN - Ngày 5/12, Lào khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX để nghe báo cáo, bàn và thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước và đề ra phương hướng kế hoạch năm 2023.

Quốc hội Lào khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 4

Quốc hội Lào khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 4

VOV.VN - Ngày 5/12, Lào khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Lào khóa IX để nghe báo cáo, bàn và thảo luận về các vấn đề quan trọng của đất nước và đề ra phương hướng kế hoạch năm 2023.

Quốc hội Campuchia-Lào cam kết mở rộng hợp tác song phương
Quốc hội Campuchia-Lào cam kết mở rộng hợp tác song phương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đều cam kết nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhà nước và nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Quốc hội Campuchia-Lào cam kết mở rộng hợp tác song phương

Quốc hội Campuchia-Lào cam kết mở rộng hợp tác song phương

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đều cam kết nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhà nước và nhân dân hai nước trên tất cả các lĩnh vực.