Phụ huynh, học sinh ở Bà Rịa - Vũng Tàu phấn khởi khi được học trực tiếp

VOV.VN - Sáng nay (10/1), học sinh các khối lớp 9 và 12 ở Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu quay lại học trực tiếp. Hầu hết phụ huynh, học sinh rất phấn khởi sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19.

Em Trần Ngọc Yến Nhi, học sinh lớp 9/1, trường THCS Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu cho biết, trước khi quay lại trường học trực tiếp bản thân được tiêm 2 mũi vaccine phòng dịch COVID-19. Còn trước khi vào trường, tất cả học sinh được đo thân nhiệt, ở mỗi lớp học đều có dung dịch sát khuẩn. Được trở lại học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến để phòng chống dịch, Yến Nhi rất phấn khởi.

"Được học trực tiếp với các bạn, thầy cô cho em giảm giác thoải mái hơn học online, vì học online thiết bị, đường truyền thường bị trục trặc. Trước khi đến lớp học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn bên ngoài cổng trường, trong lớp học thì học sinh phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với các bạn, bảo bảo an toàn cho cả lớp" - Em Nhi nói.

Chị Lê Phương Thu, phụ huynh có con học lớp 12 ở xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ, việc học trực tuyến vừa qua rất bất cập đối với học sinh cuối cấp chuẩn bị thi tốt nghiệp. Cho nên khi con em được quay lại học trực tiếp nhiều phụ huynh yên tâm hơn. "Vì học online việc nắm kiến thức của các em rất giới hạn như tiếp thu bài trực tiếp từ giáo viên, việc nắm bắt kiến thức chỉ cơ bản chứ không chuyên sâu. Năm cuối cấp các em phải chuẩn bị thi nên cần phải nắm vững kiến thức, hiểu bài kỹ hơn thì kỳ thi mới tốt hơn"- Chị Thu nói.

Theo bà Nguyễn Thị Rung, Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhì, trước khi đón học sinh trở lại trường lớp, trường đã xây dựng kịch bản, bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn dịch bệnh. Học sinh được chia 2 ca sáng, chiều khác nhau, giờ ra chơi cũng bố trí lệch giờ giữa các lớp, các hoạt động tập thể cũng được hạn chế tối đa. 

Nhà trường cũng đã tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh nhận thức đúng và đầy đủ để tránh hoang mang, lo lắng khi xuất hiện ca F0, F1 tại trường. Bà Nguyễn Thị Rung, Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhì cho biết thêm: "Nếu học sinh sốt, xuất hiện F0  lúc này nhà trường sẽ đưa học sinh về phòng cách ly tạm thời tại trường, nhà trường mời y tế và phụ huynh đến để đưa đi cách ly và lớp học đó sẽ được khử khuẩn. Sau đó là trường sẽ di chuyển toàn bộ học sinh lớp đó sang 1 phòng học khác, theo dõi sức khoẻ toàn bộ học sinh. Nhà trường chỉ cách ly 1 lớp có ca F0 chứ không cách ly toàn khối".

Ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đối với hai khối lớp trên, nếu có học sinh đang điều trị COVID-19 hoặc đang cách ly không thể đến lớp, các trường sẽ bố trí để các em tham gia đầy đủ giờ học trên lớp theo hình thức trực tuyến, đồng thời yêu cầu giáo viên bố trí thêm giờ dạy trực tuyến cho những học sinh này. Dự kiến, từ ngày 17/1, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho học sinh khối lớp 10 và khối lớp 6. Đến 14/2 thì toàn thể học sinh cấp THCS và cấp THPT đều được đi học trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai (10/1), học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Bà Rịa- Vũng Tàu đi học trực tiếp
Ngày mai (10/1), học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Bà Rịa- Vũng Tàu đi học trực tiếp

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 sẽ trở lại học trực tiếp từ ngày mai (10/1) theo kế hoạch, phương án phòng chống dịch, bệnh Covid-19 đã chuẩn bị trước đó.

Ngày mai (10/1), học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Bà Rịa- Vũng Tàu đi học trực tiếp

Ngày mai (10/1), học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Bà Rịa- Vũng Tàu đi học trực tiếp

VOV.VN - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng ý cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 sẽ trở lại học trực tiếp từ ngày mai (10/1) theo kế hoạch, phương án phòng chống dịch, bệnh Covid-19 đã chuẩn bị trước đó.

Học sinh tại quận 4 và huyện Củ Chi (TP. HCM) sẽ được đi học trực tiếp
Học sinh tại quận 4 và huyện Củ Chi (TP. HCM) sẽ được đi học trực tiếp

VOV.VN - Sở Giáo dục – Đào tạo TP. HCM cho biết, trong tuần sau, học sinh các khối lớp đã được TP cho phép đi học trực tiếp ở hai địa phương còn lại là quận 4 và huyện Củ Chi sẽ đến trường.

Học sinh tại quận 4 và huyện Củ Chi (TP. HCM) sẽ được đi học trực tiếp

Học sinh tại quận 4 và huyện Củ Chi (TP. HCM) sẽ được đi học trực tiếp

VOV.VN - Sở Giáo dục – Đào tạo TP. HCM cho biết, trong tuần sau, học sinh các khối lớp đã được TP cho phép đi học trực tiếp ở hai địa phương còn lại là quận 4 và huyện Củ Chi sẽ đến trường.

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao
Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

VOV.VN - Hôm nay (4/1), trong ngày đầu tiên trở lại trường của học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 tại TP.HCM, tỷ lệ học sinh đi học trở lại khá cao.

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

Ngày đầu tiên trở lại trường, tỷ lệ học sinh TP.HCM đi học khá cao

VOV.VN - Hôm nay (4/1), trong ngày đầu tiên trở lại trường của học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 tại TP.HCM, tỷ lệ học sinh đi học trở lại khá cao.