Quảng Ninh thêm nhiều chính sách thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho sinh viên, giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn, với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết của địa phương.

Trước đòi hỏi phải nâng cao chất lượng và quy mô nhân lực, chính sách để thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh là một trong những nội dung vừa được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua. Học sinh, sinh viên theo học các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Cắt gọt kim loại; Hàn; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Công nghệ ô tô), tùy theo đối tượng sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí hàng tháng, tiền ăn, chi phí học tập và được bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên vào trường cũng được hỗ trợ 300 triệu đồng, hỗ trợ 150 triệu đồng nếu được cử đi đào tạo nâng cao trình độ các nghề phục vụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo.

Không chỉ Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cũng được xét hỗ trợ tiền đóng học phí hàng tháng, tiền ăn, chi phí học tập, thêm hỗ trợ sau tốt nghiệp khi làm việc tại các xã khu vực I...

Ông Trần An Dương, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cho biết, các chính sách này có ý nghĩa rất quan trọng với nhà trường trong bối cảnh hiện nay: “Tỉnh đã có những quyết sách thu hút sinh viên vào học ở các nhóm ngành về sức khỏe, đặc biệt, trong điều kiện diễn biến dịch bệnh như hiện nay thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe nói chung và nhu cầu nhân lực y tế phục vụ cho phòng chống dịch nói riêng đặt ra rất bức thiết. Đặc biệt, các chính sách hỗ trợ sinh viên sau ra trường giúp sinh viên an tâm học tập và cống hiến, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà”.

Là trường Đại học thuộc tỉnh, Đại học Hạ Long tiếp tục được hưởng nhiều hỗ trợ, ưu đãi mới. Sinh viên các nghề: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Nuôi trồng thủy sản, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc sẽ được thưởng học bổng đầu vào từ 15-50 triệu đồng nếu có điểm trúng tuyển cao theo từng mức cụ thể; được thưởng nếu có thành tích cao trong suốt quá trình học tập, tốt nghiệp và hỗ trợ tuyển dụng ngay vào làm việc tại Quảng Ninh. Đây đều là những ngành nghề rất cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian tới. Những năm qua, các chính sách dành riêng cho Đại học Hạ Long đã hỗ trợ cho hơn 5.000 lượt sinh viên, giúp trường liên tục có những bước tiến đáng kể về tỷ lệ sinh viên hệ đại học, thu hút giảng viên trình độ cao, 90% sinh viên có việc làm khi ra trường...

Ông Trần Trung Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long khẳng định, đây sẽ là "đòn bẩy" để các cơ sở giáo dục đào tạo của tỉnh có thể thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số tại Quảng Ninh.

“Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã chỉ rõ sẽ xây dựng Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị Đại học. Thời gian tới, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh lân cận thì nhà trường cũng xác định tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng quy mô đào tạo của nhà trường, mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp để sinh viên có đầu ra bảo đảm khi ra trường”, ông Trần Trung Vỹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nền kinh tế vẫn thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao
Nền kinh tế vẫn thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Sự phát triển của nền kinh tế đang đặt ra yêu cầu đối với nguồn lao động trong nước nhưng tình trạng thừa lao động tay nghề thấp, song lại thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao vẫn đang là vấn đề cần giải quyết.

Nền kinh tế vẫn thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao

Nền kinh tế vẫn thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Sự phát triển của nền kinh tế đang đặt ra yêu cầu đối với nguồn lao động trong nước nhưng tình trạng thừa lao động tay nghề thấp, song lại thiếu trầm trọng nhân lực chất lượng cao vẫn đang là vấn đề cần giải quyết.

Quảng Ninh gỡ nút thắt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Quảng Ninh gỡ nút thắt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao luôn được coi là khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội. Với một địa phương đang có đà tăng trưởng tích cực như Quảng Ninh, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao lại càng trở thành thách thức lớn.

Quảng Ninh gỡ nút thắt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Quảng Ninh gỡ nút thắt phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao luôn được coi là khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội. Với một địa phương đang có đà tăng trưởng tích cực như Quảng Ninh, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao lại càng trở thành thách thức lớn.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đón “sóng” đầu tư
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đón “sóng” đầu tư

VOV.VN - Trong khi Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư lí tưởng, việc sẵn sàng một nguồn nhân lực có trình độ cao là một trong những yếu tố tiên quyết để thu hút dòng vốn đầu tư.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đón “sóng” đầu tư

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đón “sóng” đầu tư

VOV.VN - Trong khi Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư lí tưởng, việc sẵn sàng một nguồn nhân lực có trình độ cao là một trong những yếu tố tiên quyết để thu hút dòng vốn đầu tư.