Sai phạm kéo dài, xử lý cũng… kéo dài
Những sai phạm đều đã được các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ nhưng những sai phạm vẫn chưa được xử lý, làm cho cán bộ giáo viên bất bình, tạo cơ hội cho người có sai phạm sử dụng quyền lực uy hiếp, trù dập người tố cáo
Thời gian qua, một số cán bộ giáo viên Trường Trung học Sư phạm Thanh Hoá (nay là Cụm Đại học Công nghiệp TP.HCM tại Thanh Hoá) liên tiếp viết đơn thư tố cáo những sai phạm nghiêm trọng của Hiệu trưởng và các cộng sự trong việc lập các quỹ trái phép, thu chi tài chính tùy tiện, có hành vi cố ý làm trái để tham ô… Sai phạm kéo dài đã nhiều năm, các cơ quan chức năng ở Thanh Hoá đã vào cuộc nhưng lại… kéo dài việc xử lý, tiếp tục gây bất ổn trong nhà truờng?
Tố cáo 6 sai phạm lớn, có hệ thống
Theo phản ánh của cán bộ giáo viên Trường Trung học Sư phạm 12+2 tỉnh Thanh Hoá cùng những tài liệu liên quan và tìm hiểu thực tế của chúng tôi cho thấy: Từ năm 1987 đến nay, dưới sự quản lý điều hành của Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn, Trường Trung học Sư phạm 12+2 Thanh Hoá đã xảy ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, như tuỳ tiện trong tuyển sinh, mất dân chủ, thiếu công khai minh bạch trong mọi hoạt động…
Đặc biệt là những sai phạm mang tính hệ thống trong lĩnh vực thu chi, quản lý tài chính. Hàng năm nhà trường để số dư nợ tạm ứng từ nhiều cán bộ công nhân viên, nợ ứng lương kéo dài mà không hoàn ứng kịp thời trong niên độ tài chính. Nhiều khoản do cán bộ giáo viên ứng nay đã về hưu mà vẫn chưa thu hồi cho ngân sách, trong đó có những khoản ứng chi sai mục đích…
Ông Nguyễn Tuấn Anh, giáo viên Trường Trung học Sư phạm 12+2 Thanh Hoá, người đã nhiều lần làm đơn phản ánh tố cáo về những sai phạm của lãnh đạo nhà trường, với những chứng cứ khá thuyết phục chỉ ra 6 sai phạm lớn là: “Vi phạm các quy định về quản lý tài chính; lập các quỹ đen đến hơn 2 tỷ đồng; lập chứng từ khống để tham ô hàng trăm triệu; chiếm doạt tiền đi dạy của giáo viên; độc đoán chuyên quyền, trù dập cán bộ công nhân viên và giáo viên; lấy tiền công quỹ hối lộ đoàn thanh tra…”.
Lập 3 quĩ và thu chi vi phạm pháp luật?
Từ năm 1997 đến 2004 có rất nhiều khoản thu không được phản ánh trong báo cáo quyết toán hàng năm với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Các khoản thu ngoài ngân sách này, nhà trường lập 3 loại quỹ, phân công cho bộ phận kế toán lập sổ sách theo dõi riêng. Một quỹ trái phép được tạo lập từ năm 1997 - 2004 có tổng thu hơn 1 tỷ và tổng chi đúng bằng số tiền đã thu được.
Theo dõi thu chi quỹ này là 2 kế toán; duyệt chi là Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn và Phó Hiệu trưởng Phạm Thanh Nhàn (nay là Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng trường Đại học Công nghiệp thành phố HCM tại Thanh Hoá). Quỹ trái phép thứ 2 được tạo lập từ năm 1998 - 2004 có tổng thu gần 600 triệu đồng, đến thời điểm sáp nhập vào Đại học Công nghiệp thành phố HCM, quỹ chỉ còn gần 20 triệu đồng. Một quỹ trái phép khác do bà Võ Thị Mai, Tổ trưởng tổ kế toán quản lý theo dõi thu chi. Quỹ này có tổng thu hơn 60 triệu, hiện chỉ còn 4 triệu đồng.
Việc lập và thu chi các quỹ mà hàng năm không phản ánh trong báo cáo quyết toán tài chính với nhà nước là hành vi vi phạm nguyên tắc tài chính kế toán. Cụ thể là trái với các quy định tại Quyết định 999 ngày 2/11/1996 của Bộ Tài chính về báo cáo quyết toán các khoản thu chi ngoài hạn mức của đơn vị sự nghiệp, đồng thời trái với Thông tư 01 ngày 4/1/1994 của Bộ Tài chính quy định tạm thời các chế độ quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính sự nghiệp có thu…
Lãnh đạo Trường Trung học Sư phạm 12+2 Thanh Hoá còn ngang nhiên bớt xén quyền lợi của giáo viên. Đó là vào dịp hè năm 2002 - 2003, Sở Giáo dục-Đào tạo Thanh Hoá điều động hơn 40 giáo viên của trường đi dạy thay sách giáo khoa ở một số huyện, thị trong tỉnh với mức thù lao Nhà nước chi trả trực tiếp cho giáo viên là 22.500 đồng/tiết, nhưng nhà trường lại quyết định trích lại 2.500 đồng/tiết để chi cho công tác chỉ đạo trong khi cán bộ quản lý chỉ đạo đã có phụ cấp hàng tháng, khi đi kiểm tra do Sở Giáo dục điều động, đã thanh toán tiền công tác phí…
Cơ quan chức năng làm rõ, rồi để đấy!
Những sai phạm này cùng hàng loạt sai phạm của lãnh đạo nhà trường đã bị cán bộ giáo viên phát hiện và tố giác đến các cơ quan chức năng. Tất cả những điều đó cũng đã được Thanh tra Sở Giáo dục-Đào tạo, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá và cả Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ tỉnh thanh Hoá tiến hành xác minh làm rõ.
Nhiều cán bộ giáo viên nhà trường khi gặp chúng tôi đã khẳng định: Tất cả những sai phạm mà cán bộ giáo viên tố cáo là đúng… Việc lập quỹ trái phép và tuỳ tiện chi tiêu với số tiền hơn 3 tỷ đồng cũng đã được thanh tra làm rõ. Vậy nhưng các cơ quan chức năng Thanh Hoá lại không xử lý, làm cho cán bộ giáo viên bất bình, tạo cơ hội cho người có sai phạm sử dụng quyền lực uy hiếp, trù dập người ngay thẳng… Và đến nay, các cơ quan có thẩm quyền ở Thanh Hoá vẫn chưa có biện pháp xử lý?
Chuyển thắc mắc này đến Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế chức vụ Công an tỉnh Thanh hoá, chúng tôi được ông Lê Hữu Nghĩa, lãnh đạo đơn vị cho biết: “Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an Thanh Hoá đã điều tra xác minh phát hiện được một số sai phạm của lãnh đạo nhà trường… Theo chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá, chúng tôi đã báo cáo vụ việc đến Cục Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để xin ý kiến xử lý. Khi nào nhận được ý kiến của cấp trên sẽ xử lý”.
Được biết, ngày 25/8 vừa qua, với chức năng giám sát của mình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá do ông Lê Văn Cuông, Phó Trưởng đoàn đã ký Công văn số 24 yêu cầu các cơ quan chức năng Thanh Hoá sớm kết luận và xử lý nghiêm minh đối với những sai phạm đã và đang xảy ra ở cơ sở giáo dục này và báo cáo kết quả cho Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hoá trong vòng 1 tháng. Thế nhưng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ. Người khiếu nại tố cáo khắc khoải mong chờ, còn người sai phạm thì vẫn đương chức, đương quyền và răn dạy người khác.
Xin nhắc lại rằng, mọi sai phạm đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm. Trong vụ việc này, thẩm quyền xử lý thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá (trong đó có Công an Thanh Hoá). Vậy mà Thanh Hoá vẫn chưa xử lý được. Vì sao?./.