Sóc Trăng sẵn sàng phương án cho kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn

VOV.VN - Năm nay, Sóc Trăng có hơn 4.800 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020, với 21 điểm thi trên toàn tỉnh.

Sáng 8/8, tại 21 điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 ở tỉnh Sóc Trăng, các nhân viên y tế đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho công tác đảm bảo y tế, phòng, chống dịch Covid-19. Các cán bộ, nhân viên tại điểm thi đều được đo thân nhiệt, phát khẩu trang...

Lực lượng công an tổ chức vận chuyển đề thi đến các điểm thi an toàn, đúng giờ, đúng quy định. Nhiều điểm thi tranh thủ cho làm vệ sinh lần cuối trước lúc Hội đồng thi họp phiên đầu tiên.

Ông Châu Tuấn Hồng, Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm nay, tỉnh có 4.845 thí sinh đăng ký dự thi. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế lập phương án đảm bảo an toàn để tổ chức kỳ thi tại các điểm thi. Theo đó, đã bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng; dung dịch sát khuẩn tại các phòng thi cũng như dự phòng khẩu trang đối với những trường hợp quên mang theo. Bên cạnh đó, sở cùng ngành y tế đã hoàn thành việc tổ chức phun thuốc diệt khuẩn tại tất cả các điểm thi. Tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả cán bộ làm công tác thi và thí sinh vào.

Ông Châu Tuấn Hồng cho biết: "Tại các điểm thi, tất cả cán bộ coi thi và thí sinh sẽ được đo thân nhiệt. Những trường hợp có biểu hiện, có nghi vấn, chúng tôi sẽ cho lập danh sách ghi nhận và nhắc nhở những thí sinh này sáng ngày thi 9/8 có mặt sớm hơn để kiểm tra lại và đồng thời bộ phận y tế sẽ làm nghiệp vụ, sàng lọc, khoanh vùng".

Cũng trong sáng 8/8, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các điểm thi.
 

Ông Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các nhà trường, sự nhiệt tình, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giám sát, phục vụ thi để có một kỳ thi thành công.

Ông Mẫn đồng thời đề nghị, những người làm nhiệm vụ trong kỳ thi không để xảy ra sự cố, sai sót nào, đặc biệt chú ý quan tâm đến các thí sinh, không để các em vì bất cứ lý do nào mà không thể tham dự kỳ thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Chuyển một địa điểm thi THPT do giáo viên coi thi F1
Hà Nội: Chuyển một địa điểm thi THPT do giáo viên coi thi F1

VOV.VN - Tại điểm thi huyện Đan Phượng có 1 giáo viên thuộc diện F1, do đó phải chuyển toàn bộ địa điểm thi này và thay thế toàn bộ giáo viên coi thi

Hà Nội: Chuyển một địa điểm thi THPT do giáo viên coi thi F1

Hà Nội: Chuyển một địa điểm thi THPT do giáo viên coi thi F1

VOV.VN - Tại điểm thi huyện Đan Phượng có 1 giáo viên thuộc diện F1, do đó phải chuyển toàn bộ địa điểm thi này và thay thế toàn bộ giáo viên coi thi

Hơn 10.000 thí sinh Vĩnh Long sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
Hơn 10.000 thí sinh Vĩnh Long sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ngành giáo dục Vĩnh Long đã bố trí 25 điểm thi cùng với 448 phòng thi đặt tại các huyện thị thành trong tỉnh.

Hơn 10.000 thí sinh Vĩnh Long sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hơn 10.000 thí sinh Vĩnh Long sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN - Ngành giáo dục Vĩnh Long đã bố trí 25 điểm thi cùng với 448 phòng thi đặt tại các huyện thị thành trong tỉnh.

Các địa phương đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Các địa phương đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Các địa phương đã đồng loạt tiến hành nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cao nhất cho các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Các địa phương đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Các địa phương đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Các địa phương đã đồng loạt tiến hành nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cao nhất cho các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.