Thay đổi quyết định, học sinh Tây Nguyên tiếp tục nghỉ học hết tháng 2

VOV.VN -Đến nay, 5 tỉnh Tây Nguyên chưa phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19. Trước đó, các tỉnh có văn bản cho phép học sinh đi học trở lại từ 17/2

Sau công văn hoả tốc của Bộ Giáo dục – đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 gây ra, các địa phương ở Tây Nguyên đã tiếp tục có điều chỉnh lịch học, phòng, chống dịch bệnh.

 

Ngay đầu buổi sáng 15/2, UBND các tỉnh Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng đã ban hành công văn hỏa tốc đồng ý chủ trương cho tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên và học sinh học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Đồng thời, UBND các tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi, quản lý con em trong thời gian nghỉ học nhằm phòng tránh các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước.

UBND các tỉnh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương chủ động tham mưu phương án điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lùi thời điểm kết thúc năm học và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.

Trường Đại học Tây Nguyên cũng đã nhanh chóng có thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên tất cả các hệ nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Chiều 15/2, UBND các tỉnh Đăk Lăk, Kon Tum cũng đã ban hành công văn cho phép học sinh các cấp được nghỉ học đến hết tháng 2/2020 theo tinh thần chung của Bộ GD-ĐT.
    
Đến nay, tại 5 tỉnh Tây Nguyên chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19. Trước đó, các tỉnh đã có văn bản cho phép học sinh đi học trở lại từ 17/2, khi đảm bảo vệ sinh cơ sở trường lớp và triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Tuy vậy các địa phương đều đã thay đổi quyết định, cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường Sư phạm nghỉ học tránh dịch Covid-19
Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường Sư phạm nghỉ học tránh dịch Covid-19

VOV.VN -Bộ GDĐT vừa có công văn gửi Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm về kéo dài thời gian nghỉ tránh dịch.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường Sư phạm nghỉ học tránh dịch Covid-19

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường Sư phạm nghỉ học tránh dịch Covid-19

VOV.VN -Bộ GDĐT vừa có công văn gửi Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm về kéo dài thời gian nghỉ tránh dịch.

Thêm 3 địa phương cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/2 phòng Covid-19
Thêm 3 địa phương cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/2 phòng Covid-19

VOV.VN -Hôm nay (15/2),3 tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng cũng quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Thêm 3 địa phương cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/2 phòng Covid-19

Thêm 3 địa phương cho học sinh nghỉ học hết ngày 29/2 phòng Covid-19

VOV.VN -Hôm nay (15/2),3 tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng cũng quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020

5 tỉnh Tây Bắc tiếp tục cho học sinh nghỉ phòng ngừa dịch Covid-19
5 tỉnh Tây Bắc tiếp tục cho học sinh nghỉ phòng ngừa dịch Covid-19

VOV.VN -5 tỉnh Tây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai đồng loạt cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học

5 tỉnh Tây Bắc tiếp tục cho học sinh nghỉ phòng ngừa dịch Covid-19

5 tỉnh Tây Bắc tiếp tục cho học sinh nghỉ phòng ngừa dịch Covid-19

VOV.VN -5 tỉnh Tây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai đồng loạt cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tiếp tục nghỉ học