Thí sinh bình đẳng trong xét tuyển, không phụ thuộc hồ sơ dự thi

Các trường không được chỉ nhận hồ sơ xét tuyển thí sinh đã dự thi vào trường mình. Tất cả các thí sinh đều được xét tuyển bình đẳng, trên nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp.

Chiều 4/5, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) họp thông báo về những vấn đề trọng tâm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2012 cũng như kết quả thanh tra 38 trường ĐH, CĐ.

Trả lời phóng viên báo chí về vấn đề xét tuyển cho những thí sinh thi ĐH, CĐ năm nay, ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh 2012, các trường không được quy định chỉ nhận hồ sơ xét tuyển thí sinh đã dự thi vào trường mình. Tất cả các thí sinh đều được xét tuyển bình đẳng, trên nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp.

Tất cả các thí sinh đều được xét tuyển bình đẳng, trên nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp, không phụ thuộc vào nguyện vọng thi
Lý do khiến Bộ GD-ĐT đưa ra quy định trên là vì trên thực tế những năm qua, có nhiều trường đã tự đặt ra quy định chỉ nhận xét tuyển những thí sinh đã dự thi vào trường mình hoặc đặt ra các nguyện vọng bổ sung với tên gọi NV1a, NV1b… để ưu tiên những thí sinh này. Với quy định mới, tất cả các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ đều bình đẳng, không liên quan đến chuyện thí sinh đã dự thi ở trường nào.

Đối với thí sinh không trúng tuyển vào trường đã dự thi, có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn hệ cao đẳng theo từng khối thi, đối tượng dự thi và khu vực tuyển sinh, các trường cấp cho thí sinh 2 giấy chứng nhận kết quả thi có chữ ký và đóng dấu của trường tổ chức thi để thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của các trường.

Sau khi xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trường, nếu còn chỉ tiêu, các trường thông báo công khai điều kiện xét tuyển bổ sung để thí sinh biết và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển vào trường đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hoặc có nguyện vọng rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp, các trường tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển. Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định lệ phí đăng ký xét tuyển đối với thí sinh rút hồ sơ và thí sinh không trúng tuyển.

Bộ GD-ĐT giao cho các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác xét tuyển, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng và quyền lợi của thí sinh. Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012 không quy định về số lượng đợt xét tuyển; không quy định thời gian mỗi đợt xét tuyển; không quy định điểm trúng tuyển nguyện vọng sau phải cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng trước.

Sẽ kiên quyết xử lý những trường vi phạm quy định

Một trong những vấn đề khiến các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi và quan tâm trong buổi họp báo là kết quả kiểm tra các trường ĐH, CĐ của Bộ GD-ĐT trong thời gian vừa qua.

Xung quanh vấn đề này, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết: Thời gian qua, đoàn thanh tra của Bộ đã tổ chức kiểm tra tại 38 trường ĐH, CĐ (trong đó có 19 trường công lập, 19 trường ngoài công lập với 19 trường ĐH và học viện, 19 trường CĐ).

Sau khi thanh tra những trường này, Bộ GD-ĐT đã ra quyết định dừng tuyển sinh năm 2012 đối với trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn.
Nguyên nhân là do trường đã thành lập các cơ sở đào tạo trái phép, tổ chức tuyển sinh và đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo, vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT.

Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn cũng chưa xây dựng được cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường, vi phạm quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Huy Bằng cho biết, sau thời hạn dừng tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc dừng tuyển sinh của trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật Sài Gòn được khắc phục và trường có hồ sơ đề nghị tuyển sinh trở lại thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét. Nếu trường đảm bảo đúng các quy định mà Bộ GD-ĐT đề ra thì có thể sẽ cho phép trường tuyển sinh trở lại.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 một số ngành của các trường là: CĐ Kỹ thuật - Công nghiệp Quảng Ngãi; ĐH Phú Xuân, ĐH Yersin Đà Lạt, ĐH Thành Tây, CĐ Bách nghệ Tây Hà và Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội. Nguyên nhân là các trường này chưa có hoặc thiếu giảng viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ đúng ngành theo quy định, tỷ lệ sinh viên/giảng viên quá cao. Có trường có tỷ lệ vài trăm sinh viên/giảng viên. Một số trường lại chưa có đủ đất để xây dựng cơ sở vật chất riêng…

Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường ĐH, CĐ, ông Nguyễn Huy Bằng nhấn mạnh: Năm nay, công tác thanh tra các trường sẽ được siết chặt hơn nữa để đảm bảo chất lượng đào tạo. Đối với những trường chưa tới mức bị đình chỉ thì Bộ sẽ có hình thức cảnh cáo để các trường chấn chỉnh kịp thời. Dự kiến, thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục thanh tra các hoạt động đào tạo có yếu tố nước ngoài tại một số trường khác. Ngoài ra, Bộ sẽ tăng cường thanh tra và kiên quyết xử lý sai phạm những trường ĐH, CĐ nào không đảm bảo chất lượng đào tạo, quy chế tuyển sinh..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.