Thí sinh Hòa Bình đỗ thủ khoa các trường Sỹ quan Pháo binh, Phòng hóa

VOV.VN- Thủ khoa các trường: Sỹ quan Pháo binh, Sỹ quan Phòng hóa, đều là các thí sinh thuộc cụm thi THPT quốc gia Hòa Bình. 

Trường Sỹ quan Pháo binh vừa công bố mức điểm trúng tuyển kèm theo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018.

Theo đó, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Văn Phúc đến từ Hòa Bình với tổng điểm 27,65 đã bao gồm điểm ưu tiên.

Xét các môn thi trong tổ hợp xét tuyển, nam sinh đạt 9,4 điểm môn Toán; 8,25 môn Vật lý và 9,25 môn Hóa học.

Thủ khoa trường Sỹ quan Phòng hóa, Dương Anh Tuấn với mức điểm trúng tuyển khối A00 là 26,15 cũng là một thí sinh của tỉnh Hòa Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình và mong mỏi của nữ hiệu trưởng
Gian lận điểm thi ở Hoà Bình và mong mỏi của nữ hiệu trưởng

VOV.VN - Bà Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để mọi người yên tâm công tác.

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình và mong mỏi của nữ hiệu trưởng

Gian lận điểm thi ở Hoà Bình và mong mỏi của nữ hiệu trưởng

VOV.VN - Bà Lê Thị Hồng - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để mọi người yên tâm công tác.

Các thủ khoa của Học viện An ninh đến từ Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn
Các thủ khoa của Học viện An ninh đến từ Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn

VOV.VN - Theo danh sách trúng tuyển, thí sinh có điểm cao nhất ở các khối thi của Học viện An ninh Nhân dân năm nay đến từ Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn.

Các thủ khoa của Học viện An ninh đến từ Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn

Các thủ khoa của Học viện An ninh đến từ Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn

VOV.VN - Theo danh sách trúng tuyển, thí sinh có điểm cao nhất ở các khối thi của Học viện An ninh Nhân dân năm nay đến từ Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn.

Học viện Cảnh sát nói về thủ khoa là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình
Học viện Cảnh sát nói về thủ khoa là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình

Theo quy định thì vẫn phải công nhận kết quả cho các em. Khi có kết quả điều tra, nếu xác định chính xác em nào gian dối, sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy chế.

Học viện Cảnh sát nói về thủ khoa là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình

Học viện Cảnh sát nói về thủ khoa là thí sinh của Sơn La, Hòa Bình

Theo quy định thì vẫn phải công nhận kết quả cho các em. Khi có kết quả điều tra, nếu xác định chính xác em nào gian dối, sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy chế.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình đánh giá kỳ thi nghiêm túc nhờ trực quan?
Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình đánh giá kỳ thi nghiêm túc nhờ trực quan?

VOV.VN - "Với trực quan của mình lúc đó, tôi nghĩ tôi có thể nói như thế được vì tôi tin tưởng vào anh em..."

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình đánh giá kỳ thi nghiêm túc nhờ trực quan?

Giám đốc Sở GD-ĐT Hòa Bình đánh giá kỳ thi nghiêm túc nhờ trực quan?

VOV.VN - "Với trực quan của mình lúc đó, tôi nghĩ tôi có thể nói như thế được vì tôi tin tưởng vào anh em..."

Vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình: Phụ huynh bức xúc yêu cầu làm rõ
Vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình: Phụ huynh bức xúc yêu cầu làm rõ

VOV.VN -Nhiều phụ huynh bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ những bất thường về điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hòa Bình 

Vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình: Phụ huynh bức xúc yêu cầu làm rõ

Vụ điểm thi bất thường ở Hòa Bình: Phụ huynh bức xúc yêu cầu làm rõ

VOV.VN -Nhiều phụ huynh bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ những bất thường về điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hòa Bình 

Gian lận thi cử ở Hòa Bình không phải do Bộ GD-ĐT phát hiện ra
Gian lận thi cử ở Hòa Bình không phải do Bộ GD-ĐT phát hiện ra

VOV.VN - Theo Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an Hòa Bình, vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình được phát hiện thông qua lá thư nặc danh tố một số học sinh kém nhưng điểm cao...

Gian lận thi cử ở Hòa Bình không phải do Bộ GD-ĐT phát hiện ra

Gian lận thi cử ở Hòa Bình không phải do Bộ GD-ĐT phát hiện ra

VOV.VN - Theo Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an Hòa Bình, vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình được phát hiện thông qua lá thư nặc danh tố một số học sinh kém nhưng điểm cao...