Thí sinh nói gì về đề thi Vật lý THPT Quốc gia 2019?

VOV.VN - Nhiều thí sinh nhận xét, đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 khó. Một số em “than” dài và mong có thêm thời gian để làm tốt hơn.

Sáng 26/6, thí sinh bước sang ngày thi thứ 2 của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Buổi sáng, thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Mỗi môn thi, thí sinh làm bài trong 50 phút theo hình thức Trắc nghiệm khách quan.

Sau khi kết thúc môn thi Vật lý, nhiều thí sinh tại Hội đồng thi THCS Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, HN) nhận xét đề thi môn Vật lý khó. Phần khó nhất là phần điện hạt nhân, dao động cơ, mạch điện.

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành 3 môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên

Thí sinh Nguyễn Ngọc Minh Hiếu, trường THPT Hồng Hà nhận xét: “Đề thi năm nay khoảng 15 câu đầu là cũng ổn còn khoảng 15 câu sau có độ phân hoá rõ ràng lên. Khó nhất là phần hạt nhân với điện. Dễ nhất là phần sóng và dao động.

Đề rất rõ ràng, không quá thách thức thí sinh. Thường là những câu sau bạn nào học nâng cao chuyên sâu thì sẽ dễ dàng hơn. Em nghĩ là sẽ phải cạnh tranh với các bạn. Em thi khối A1 ĐH Công nghệ. Em ước gì thêm được 10 phút nữa thì có lẽ sẽ làm tốt hơn. Nhiều chỗ em không làm được vì thời gian hơi ít. Nhưng so với đề năm ngoái và đề thi thử thì đề năm nay dễ hơn”.

Còn thí sinh Lê Thanh Hương, trường THPT Đoàn Kết nhận xét: "Đề thi năm nay khó. Thi thử thì đề khó hơn. Em có trao đổi với các bạn trong phòng thì các bạn làm cũng không ổn lắm. Đoạn 20 câu đầu là kiến thức cơ bản, càng về sau càng khó hơn. Em làm được khoảng 28 câu. Em nghĩ là đề có tính phân loại. Nhiều câu không biết làm hẳn luôn".

Thí sinh Nguyễn Trung Kiên - THPT Tạ Quang Bửu cho rằng, đề năm nay phân loại rõ ràng. Chia làm 2 phần, dành cho các bạn qua điểm liệt và cho các bạn thi đại học. 2 -3 câu cuối bạn nào giỏi hẳn thì sẽ làm được. Khoảng 15 -16 câu cuối là về tính toán, tương đối khó, 15 câu đầu là lý thuyết cơ bản.

Nếu như học trên lớp thôi thì làm được khoảng 20 câu đầu. Còn 20 câu sau thì cũng phải ôn tập bên ngoài một chút mới làm được. Đề em nghĩ là có phải cạnh tranh với các bạn. Em tính mình được 7 điểm. Mấy câu cuối em không làm được. Em thấy các bạn cười rất tươi nên có lẽ làm bài ổn.

“Em không làm được nhiều lắm. Những câu cuối thật sự là khó. Những câu trong đề thì cũng đều được làm trên lớp hết rồi. Phân loại rõ nhất ở những câu cuối, bạn nào giỏi thì sẽ làm tốt. Phòng em bạn nào cũng cặm cụi làm. Có những câu ra như kiểu không muốn cho ai làm, vì quá khó. Em nghĩ nên thêm 10 -15 phút nữa thì có lẽ phù hợp hơn. Vì còn phải đọc đề, nhớ lại dạng đề và cách giải”, thí sinh Nguyễn Huyền Trang THPT Thăng Long chia sẻ.

Phần Lý thuyết trong 10 câu đầu dễ

Bên cạnh những thí sinh nhận xét đề thi môn Vật lý khó thì cũng có em cho rằng, đề năm nay dễ hơn năm ngoái.

Thí sinh Bùi Phú Gia Khánh, trường THPT Đoàn Kết nhận xét: “Các bạn phòng em ra khỏi phòng cười rất tươi nên có lẽ các bạn làm được nhiều. Khoảng 30 câu đầu thì là kiến thức cơ bản nên dễ làm hơn.

Khoảng 10 câu cuối là phần đồ thị và nâng cao nên khó hơn. Đề rõ ràng không quá thách thức hay đánh lừa thí sinh. Các thí sinh năm nay em thấy các bạn học lực sàn sàn nhau. Em không làm được 10 câu cuối”.

Thí sinh Trương Việt Huy cho biết không cần đến mức xuất sắc nhưng các bạn phải ôn kỹ ngay từ đầu thì sẽ có khả năng làm được đến câu 30

Còn thí sinh Trương Việt Huy – THPT Vinschool cho biết: “Đề năm nay em thấy so với năm ngoái khá là dễ, em hỏi các bạn xung quanh các bạn bảo là vừa tầm để lấy được mức điểm 7 là không khó. Em làm hơi sơ sẩy nên chắc được 7,5 điểm. Hầy hết phòng em là bạn A, phần lý các bạn làm tốt, hoá thì các bạn gục gần hết còn sinh thì các bạn ngủ luôn.

Phần Lý thuyết trong 10 câu đầu dễ, trong phạm vi câu 20 hoàn toàn có thể làm được. Phần sóng giao thoa sau câu 25 là có mức phân loại. Với em là em thấy bí sau câu 25, không đến mức là xuất sắc nhưng em nghĩ các bạn ôn kỹ ngay từ đầu thì leo lên đến câu 30 là cũng ổn. Em nghĩ là 50 phút cũng là tương đối phù hợp với đề thi. Với đề này, em chỉ được 7,5 điểm nên có cho thêm thời gian em cũng chỉ làm được đến thế thôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên: Thí sinh tái mặt vì đề  Hóa khó
Đề thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên: Thí sinh tái mặt vì đề Hóa khó

VOV.VN - Sáng nay (26/6), các thí sinh thi THPT quốc gia 2019 làm bài thi tổ hợp KHTN. Kết thúc 150 phút làm bài, nhiều thí sinh phản ánh đề thi Hóa quá khó.

Đề thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên: Thí sinh tái mặt vì đề  Hóa khó

Đề thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên: Thí sinh tái mặt vì đề Hóa khó

VOV.VN - Sáng nay (26/6), các thí sinh thi THPT quốc gia 2019 làm bài thi tổ hợp KHTN. Kết thúc 150 phút làm bài, nhiều thí sinh phản ánh đề thi Hóa quá khó.

Thí sinh Hà Nội than đề tổ hợp Lý-Hóa-Sinh “khó nhằn”
Thí sinh Hà Nội than đề tổ hợp Lý-Hóa-Sinh “khó nhằn”

VOV.VN - Sáng 26/6, các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2019, với tổ hợp 3 môn Lý-Hóa-Sinh.

Thí sinh Hà Nội than đề tổ hợp Lý-Hóa-Sinh “khó nhằn”

Thí sinh Hà Nội than đề tổ hợp Lý-Hóa-Sinh “khó nhằn”

VOV.VN - Sáng 26/6, các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2019, với tổ hợp 3 môn Lý-Hóa-Sinh.

Cập nhật đáp án chuẩn môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Cập nhật đáp án chuẩn môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có 40 câu, được ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Cập nhật đáp án chuẩn môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Cập nhật đáp án chuẩn môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019

VOV.VN - Môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có 40 câu, được ra theo hình thức trắc nghiệm khách quan.