Thi tốt nghiệp THPT 2022: Nhiều thí sinh tự tin đạt từ 7-9 điểm môn Địa lý

VOV.VN - Sáng nay (8/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân trong kỳ thi THPT quốc gia 2021. Trong đó, môn Địa lý có nhiều câu hỏi thí sinh có thể dựa vào Atlat để tìm ra đáp án mà không cần học thuộc.

Kết thúc 150 phút làm bài, Tú Nhi (THPT Việt Đức) cảm thấy thoải mái vì đã đi qua 3/4 chặng đường “vượt vũ môn” của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhi cho biết, cả 3 bài thi thành phần của bài Khoa học xã hội đều nhẹ nhàng, vừa sức với thí sinh, song môn Địa lý có phần khó hơn, trong đó có nhiều câu hỏi khiến Nhi bối rối và mất thời gian suy nghĩ.

Chia sẻ về cấu trúc bài thi, Tú Nhi cho biết: “Đề thi gồm 15 câu mà thí sinh có thể dùng Atlas để tìm đáp án, 4-5 câu liên quan đến biểu đồ, còn lại là lý thuyết. Các câu sử dụng Atlas em làm khá ổn, còn một số câu lý thuyết cần vận dụng tư duy nhiều hơn". Không dám nhận định trước điểm số môn này vì sợ “nói trước bước không qua”, tuy nhiên Nhi vẫn dự đoán có thể đạt 8 điểm ở đề thi này.

Cũng bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài thi tổ hợp, em Nguyễn Đình Tuấn Minh (THPT Việt Đức) tự tin sẽ đạt được mức điểm trong khoảng từ 7-9 dù không dùng quá nhiều thời gian ôn tập. Em cũng cho biết, Địa là môn tốn nhiều công sức để hoàn thành nhất, chiếm hơn 40 phút thời gian làm bài.

Đánh giá về độ khó của đề Địa, Minh cho biết: “Đề thi Địa lý năm nay bao gồm những câu hỏi cơ bản. Đối với các bạn sử dụng môn Địa để xét tuyển đại học thì có thể dễ dàng đạt được điểm cao. Chỉ dùng tổ hợp KHXH để xét tốt nghiệp nên em không đầu tư quá nhiều vào môn Địa. Phương pháp học của em là luyện nhiều đề và học cách đọc Atlas để ghi nhớ kiến thức nhanh hơn".

Đồng quan điểm với Đình Minh, Hiền Mai (THPT Việt Đức) cũng đánh giá đề thi năm nay khá vừa sức với các thí sinh, đặc biệt là môn Địa lý.

“Vì được mang Atlas vào phòng thi nên em không sợ “liệt” môn này. Tuy nhiên, có một số câu hỏi liên hệ biểu đồ và bảng số liệu nên buộc em phải tư duy nhiều hơn. Các câu hỏi về địa danh, con đường giao nhau cũng đòi hỏi thí sinh phải ghi nhớ nhiều hơn,” Hiền Mai chia sẻ. Với kết quả thi lần này, Hiền Mai dự đoán mình được khoảng 8 điểm Địa lý.

Vượt qua 3 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng trong phòng thi, Lê Nguyễn Diệu Phương (THPT Tạ Quang Bửu) cũng cho biết em đã hoàn thành đề thi Địa với sự trợ giúp đắc lực của Atlas.

“Dù không ôn nhiều nhưng với đề thi Địa như vậy, em nghĩ mình có thể được khoảng 7 điểm. Trong đề thi có khoảng 20 câu là có thể làm được ngay, còn lại cần phải suy nghĩ nhiều hơn.”

Chiều nay (8/7), các thí sinh sẽ hoàn thành môn thi tiếng Anh trong vòng 60 phút. Đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi THPT năm nay ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT: Học sinh giỏi có thể đạt từ 9-10 điểm môn Lịch sử
Thi tốt nghiệp THPT: Học sinh giỏi có thể đạt từ 9-10 điểm môn Lịch sử

VOV.VN - Kết thúc 150 phút làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, nhiều thí sinh vui mừng, rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi khi làm tốt bài thi Lịch sử - môn thi mà nhiều em lo lắng sẽ phải học thuộc nhiều kiến thức.

Thi tốt nghiệp THPT: Học sinh giỏi có thể đạt từ 9-10 điểm môn Lịch sử

Thi tốt nghiệp THPT: Học sinh giỏi có thể đạt từ 9-10 điểm môn Lịch sử

VOV.VN - Kết thúc 150 phút làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, nhiều thí sinh vui mừng, rạng rỡ bước ra khỏi phòng thi khi làm tốt bài thi Lịch sử - môn thi mà nhiều em lo lắng sẽ phải học thuộc nhiều kiến thức.

Đề thi môn Giáo dục công dân, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Đề thi môn Giáo dục công dân, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Sáng nay (8/7), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong đó bài thi môn Giáo dục công dân được nhiều thí sinh cho rằng nhẹ nhàng hơn cả so với môn Lịch sử và Địa lý.

Đề thi môn Giáo dục công dân, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Giáo dục công dân, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

VOV.VN - Sáng nay (8/7), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Trong đó bài thi môn Giáo dục công dân được nhiều thí sinh cho rằng nhẹ nhàng hơn cả so với môn Lịch sử và Địa lý.

Những kiến thức trong đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT thí sinh cần chú ý
Những kiến thức trong đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT thí sinh cần chú ý

VOV.VN - Chiều nay (8/7), thí sinh sẽ kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sau khi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ.

Những kiến thức trong đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT thí sinh cần chú ý

Những kiến thức trong đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT thí sinh cần chú ý

VOV.VN - Chiều nay (8/7), thí sinh sẽ kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 sau khi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ.