Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục

VOV.VN -Phó Thủ tướng chỉ đạo, ngành giáo dục cần tập trung thực hiện chuẩn hóa công tác quản lý, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.

Ngày 20/7, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về dự và phát biểu chỉ đạo. 

Năm học qua, ngành giáo dục đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương và gia đình, khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và đội ngũ giáo viên đã được tăng cường, các trang thiết bị, cơ sở vật chất trường lớp cũng đã quan tâm đầu tư đúng mức.

Đáng chú ý, công tác đổi mới quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp, tách bạch giữa quản lý Nhà nước về giáo dục – đào tạo với quản lý các cơ sở đào tạo đã bước đầu cho thấy, đây là một chủ trương phù hợp, mang lại kết quả tích cực…  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục đạt được trong năm học qua, đặc biệt khẳng định ngành giáo dục đã có bước chuyển tiếp và có sự đổi mới tích cực, việc thi cử ngày càng nghiêm túc hơn, tình trạng lạm thu, dạy thêm học thêm đã từng bước được chấn chỉnh, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, thời gian tới, ngành giáo dục cần tập trung thực hiện chuẩn hóa công tác quản lý, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, đặc biệt tập trung vào hai mục tiêu chính là: Nâng cao chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên