Trao thưởng cho học sinh Olympic Sinh học quốc tế ngay tại sân bay

VOV.VN - So với năm ngoái, đoàn Việt Nam đạt kết quả cao hơn bất chấp có một số thay đổi trong quá trình tổ chức thi năm nay.

Tối 13/7, tại sân bay quốc tế Nội Bài- Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón và trao bằng khen, phần thưởng thưởng cho 4 học sinh dự thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 vừa trở về từ Indonesia.

Đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 gồm 4 học sinh và cả 4 em đều đoạt huy chương, gồm 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Học sinh giành được huy chương Bạc là em Lê Thị Nguyệt Hằng, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng. 3 học sinh đoạt huy chương Đồng gồm Phạm Minh Đức, lớp 11, trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định; Trần Lê Quốc Khánh, lớp 12, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh và em Đào Trọng Doanh, lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng.

Các em học sinh đoạt giải tại cuộc thi Olympic Sinh học
Các học sinh cho biết, kỳ thi lần này có một số thay đổi trong quá trình tổ chức thi, nhưng các em đã cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao nhất.

Chia sẻ về kết quả đã đạt được, Lê Thị Nguyệt Hằng, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đoạt Huy chương Bạc nói: “Khi ra đấu trường quốc tế, lúc đầu em cũng rất lo lắng vì các bạn nước khác bạn nào cũng giỏi. Quá trình đi thi cũng rất căng thẳng, nhưng cuối cùng em cũng đã cố hết sức của mình. Huy chương Bạc làm cho em hết sức vui mừng tại vì điều này vượt quá sự mong đợi của em. Huy chương bạc này chắc chắn làm cho em vững tin hơn trong những bước tiếp theo trong cuộc đời học sinh cũng như trong tương lai sau này.”

Còn yếu về thực hành, tâm lý và ngoại ngữ

Ông Mai Sỹ Tuấn, Trưởng đoàn học sinh dự thi Olympic Sinh học cho biết, trong số 4 em dự thi lần này có 2 em mới chuyển sang học môn Sinh học trong thời gian ngắn nhưng đã đạt được kết quả cao trong lần thi đầu tiên. Tuy nhiên, đoàn học sinh Việt Nam vẫn còn yếu về kỹ năng thực hành, tâm lý thi cử chưa ổn định và khả năng ngoại ngữ chưa tốt. Đây cũng là hướng để Việt Nam tập trung, bồi dưỡng học sinh trong thời gian tới.  

Phát biểu tại lễ đón, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển ghi nhận, biểu dương những thành tích mà đoàn học sinh đã đạt được và khẳng định: Những tấm huy chương của đoàn học sinh Việt Nam năm nay rất đáng khen ngợi, khẳng định sự tiến bộ rõ rệt trong đào tạo môn Sinh học ở các trường trung học phổ thông chuyên qua từng năm.

“Môn Sinh học thì Việt Nam tham gia thi sau nhiều môn khác, điều kiện dạy và học có nhiều hạn chế cho nên chất lượng giải của môn Sinh thời gian qua chưa phải là cao như các môn khác nhưng có sự tiến bộ qua những năm gần đây, đặc biệt là việc hướng dẫn các em học sinh có điều kiện thực hành, thí nghiệm thì có tiến bộ rõ và chính cái đó làm nên kết quả tốt hơn trong những năm gần đây,” ông Hiển nói. “Chúng ta đang chuẩn bị cho năm 2016 tổ chức kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 tại Việt Nam. Những thành tích này rất có ý nghĩa trong việc khẳng định sự cố gắng của Việt Nam trong việc dạy và học sinh học, trong việc cố gắng tổ chức kỳ thi Olympic quốc tế thành công ở nước Việt Nam, tạo thuận lợi nhất cho các đoàn nhưng mình cũng có thành tích cao nhất.”  

Kì thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 diễn ra ở Bali, Indonesia từ ngày 5-13/7/2014 với sự tham gia của hơn 200 thí sinh đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các em tham dự kì thi tham gia tranh tài ở phần thi lý thuyết và phần thi thực hành. So với kết quả năm ngoái, kết quả năm nay của đoàn Việt Nam có tiến bộ, năm 2013, đoàn Việt Nam đoạt được 4 huy chương Đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đạt nhiều huy chương
Học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đạt nhiều huy chương

VOV.VN - Đây là thành tích cao nhất trong các lần tham dự Olympic Vật lý châu Á của Việt Nam.

Học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đạt nhiều huy chương

Học sinh Việt Nam dự Olympic Vật lý châu Á đạt nhiều huy chương

VOV.VN - Đây là thành tích cao nhất trong các lần tham dự Olympic Vật lý châu Á của Việt Nam.

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế
Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh tham dự đều đoạt giải, trong đó có 3 huy Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. 

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh tham dự đều đoạt giải, trong đó có 3 huy Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. 

8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải
8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải

VOV.VN - Đoàn 8 học sinh dự thi đã giành 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải

8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á 2014 đều đoạt giải

VOV.VN - Đoàn 8 học sinh dự thi đã giành 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

390 học sinh tham dự Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc
390 học sinh tham dự Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc

VOV.VN-Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc là dịp giao lưu của học sinh, giáo viên Toán trong cả nước.

390 học sinh tham dự Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc

390 học sinh tham dự Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc

VOV.VN-Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc là dịp giao lưu của học sinh, giáo viên Toán trong cả nước.

11 học sinh đoạt giải Olympic Tin học và tiếng Nga
11 học sinh đoạt giải Olympic Tin học và tiếng Nga

VOV.VN -Theo đó, có 6 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương và 5 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế tiếng Nga.

11 học sinh đoạt giải Olympic Tin học và tiếng Nga

11 học sinh đoạt giải Olympic Tin học và tiếng Nga

VOV.VN -Theo đó, có 6 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương và 5 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế tiếng Nga.

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán
Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Phạm Tuấn Huy lần thứ 2 giành HCV tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế, lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi này.

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Thành tích của GS Ngô Bảo Châu được lặp lại tại kỳ thi Olympic Toán

Phạm Tuấn Huy lần thứ 2 giành HCV tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế, lập lại thành tích của GS Ngô Bảo Châu tại kỳ thi này.