Trường Đại học Thủ Dầu Một lên tiếng về việc tăng học phí

VOV.VN - Liên quan đến việc tăng học phí của Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khiến sinh viên và dư luận phản ứng trên mạng xã hội những ngày qua, chiều 18/1, trường này đã tổ chức cuộc họp thông tin cho báo chí.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều sinh viên, cựu sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một (trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương) chia sẻ thông tin và phản ứng gay gắt việc trường tăng học phí. Theo thông báo của trường, mức học phí từ học kỳ II năm học 2021-2022 sẽ tăng khoảng 20% so với trước. Dư luận cho rằng, việc tăng học phí trong bối cảnh dịch bệnh là thiếu sự chia sẻ với phụ huynh và sinh viên.

Đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một lý giải, từ ngày 1/1/2022, trường chính thức trở thành trường đại học tự chủ tài chính. Theo đó, mức học phí của sinh viên không còn được nhà nước hỗ trợ nên số tiền học phí sẽ cao hơn những năm trước đây.

Về cơ sở tăng học phí, trường Đại học Thủ Dầu Một khẳng định, mức tăng này đảm bảo theo quy định của Nghị định 81/2021. Theo đó, đối với đại học công lập đảm bảo chi thường xuyên, được thu học phí tối đa bằng 2 lần mức trần của các trường công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên. 

Để chia sẻ với khó khăn của sinh viên, trường đã quyết định tính học phí chỉ bằng mức 1,5 lần mức trần theo quy định. 

Hiện tại nhà trường đang đào tạo khoảng 20.000 sinh viên, trong đó có hơn 15.000 sinh viên thuộc diện điều chỉnh bởi mức học phí mới, còn lại là sinh viên ngành sư phạm không phải đóng học phí, do được Nhà nước chi trả thay. 

Trong số hơn 15.000 trường hợp điều chỉnh nói trên, chỉ còn 200 sinh viên chưa đóng học phí học kỳ II theo mức mới. Với số sinh viên này, trường đã gặp gỡ, ghi nhận khó khăn và gia hạn thời gian đóng học phí cho các em. Trường hợp quá khó khăn, nhà trường sẽ vận động hỗ trợ để các em tiếp tục được học tập.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, sau khi tự chủ về tài chính, nhà trường sẽ cân đối nguồn thu học phí để cải tạo, xây dựng thêm phòng học, phòng thí nghiệm và các công trình khác nhằm tạo thêm tiện ích cho sinh viên, giảng viên, đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Lãnh đạo trường này cũng thông tin thêm về việc xây dựng cơ sở mới tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện tại, trường đã xây dựng được khu nhà xưởng rộng hơn 5.000m2 để làm khu thực hành cho sinh viên; xây khu sinh hoạt truyền thống. Trong năm 2022, trường sẽ xây thêm 5 phòng học và liên kết các đơn vị vận tải có tuyến xe buýt đưa sinh viên từ cơ sở hiện hữu đến cơ sở mới.

Trường đại học Thủ Dầu Một là trường thuộc tốp đầu tại tỉnh Bình Dương. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo định hướng ứng dụng và các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, hiện đại. Năm 2020, trường đạt chuẩn 4 sao nhóm các trường đại học định hướng ứng dụng Việt Nam và ASEAN theo UPM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường đại học phải công khai lộ trình tăng học phí cho cả khóa học
Các trường đại học phải công khai lộ trình tăng học phí cho cả khóa học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, tất cả các cơ sở giáo dục ĐH phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí và khoản thu dịch vụ khác cho cả lộ trình, khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử.

Các trường đại học phải công khai lộ trình tăng học phí cho cả khóa học

Các trường đại học phải công khai lộ trình tăng học phí cho cả khóa học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết, tất cả các cơ sở giáo dục ĐH phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí và khoản thu dịch vụ khác cho cả lộ trình, khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử.

Tự chủ Đại học: Nỗi lo học phí tăng
Tự chủ Đại học: Nỗi lo học phí tăng

VOV.VN Người học lo lắng các trường đại học được tự chủ là tăng học phí và liệu có đầu tư tương xứng cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ giáo viên....

Tự chủ Đại học: Nỗi lo học phí tăng

Tự chủ Đại học: Nỗi lo học phí tăng

VOV.VN Người học lo lắng các trường đại học được tự chủ là tăng học phí và liệu có đầu tư tương xứng cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ giáo viên....

Học phí đại học ở Việt Nam: Cao hay thấp?
Học phí đại học ở Việt Nam: Cao hay thấp?

VOV.VN - Nhiều người cho rằng, ĐH Y - Dược TP Hồ Chí Minh đã "dũng cảm" khi dám tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo, nhiều người lại cho rằng mức phí này quá cao.

Học phí đại học ở Việt Nam: Cao hay thấp?

Học phí đại học ở Việt Nam: Cao hay thấp?

VOV.VN - Nhiều người cho rằng, ĐH Y - Dược TP Hồ Chí Minh đã "dũng cảm" khi dám tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo, nhiều người lại cho rằng mức phí này quá cao.