Trường đại học tốp đầu liệu có thiếu thí sinh ngay từ đợt đầu tiên?

VOV.VN -Mặc dù điểm chuẩn năm nay tăng nhưng với phương thức thi mới, lãnh đạo các trường ĐH tốp đầu vẫn tự tin tuyển đủ thí sinh...

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của các trường ĐH, CĐ sẽ được công bố trước 17h ngày 1/8. 

Hiện nay, thí sinh đang rất quan tâm đến điểm chuẩn vào từng ngành của các trường ĐH xét tuyển đợt 1 (đa phần là những trường tốp đầu).

Đánh giá về điểm chuẩn năm nay, nhiều lãnh đạo trường ĐH nhận định, điểm chuẩn trường ĐH tốp đầu sẽ tăng từ 1 đến 2,5 điểm; còn các trường tốp giữa khó tăng cao. Với mức điểm như trên, liệu rằng ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên, các trường này có tuyển đủ chỉ tiêu hay vẫn còn thiếu như năm 2016.

Phương thức tuyển sinh năm nay đã hạn chế thí sinh ảo

Nhận định về vấn đề này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết, phương thức tuyển sinh năm 2016 là trong đợt I, thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường ĐH. Mỗi trường tối đa là 2 ngành (nhóm ngành) theo số thứ tự ưu tiên được xếp từ 1 đến 2. 

Ngoài ra, số lượng thí sinh được đăng ký vào 2 trường ĐH, mỗi trường 2 nguyện vọng nên có nhiều em đạt điểm thi cao đăng ký vào ĐH tốp đầu chỉ là nguyện vọng 2, còn nguyện vọng 1, đa phần các em đăng ký vào những trường ĐH công an, quân đội. Đây là những trường mà khi vào học, thí sinh không phải đóng học phí và được đảm bảo sau khi tốt nghiệp ĐH là có việc làm luôn.  

Mặc dù điểm chuẩn năm nay tăng nhưng với phương thức thi mới, lãnh đạo các trường ĐH tốp đầu vẫn tự tin tuyển đủ thí sinh (ảnh minh họa)

Vì vậy, năm 2016 vẫn có khả năng xảy ra tình trạng nhiều thí sinh “ảo” nên các trường ĐH khó sàng lọc được thí sinh nào sẽ không chính thức học tập tại trường mình. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lần đầu tiên trong nhiều năm tuyển sinh, nhiều trường ĐH tốp đầu không tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ lần xét tuyển đầu tiên.

Còn năm nay, mặc dù thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng các em chỉ được trúng tuyển vào 1 trường đã đăng ký xét tuyển xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Một điểm mới là năm nay, Bộ GD-ĐT hỗ trợ các trường sàng lọc thí sinh ảo bằng phần mềm chung. Dự kiến năm nay, lượng thí sinh ảo chỉ khoảng 10% số thí sinh đăng ký vào các trường. Vì vậy, khả năng các trường ĐH tốp đầu đều sẽ tuyển đủ thí sinh trong đợt xét tuyển đầu tiên.

Nguồn tuyển sinh vẫn dồi dào

Năm nay, cả nước có  866.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia nhưng chỉ có 75% thí sinh lấy kết quả của kỳ thi này để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Nhiều ý kiến cho rằng, bây giờ, học sinh không còn nặng quan điểm phải vào được ĐH bằng mọi giá nữa mà các em đã chú trọng đến học gì để tốt nghiệp có việc làm. Do đó, chưa chắc ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên, các trường ĐH đã tuyển đủ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo của ĐH Bách Khoa Hà Nội cho rằng, việc thí sinh thay đổi nhận thức lựa chọn ngành nghề, trường ĐH có thể tác động đến công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. Tuy nhiên, với những trường tốp đầu, chỉ tiêu tuyển sinh vẫn ít hơn số lượng thí sinh đăng ký nên tình trạng ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên, những trường như ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Y Hà Nội thiếu chỉ tiêu như năm 2016 là khó xảy ra.

Theo dự kiến, sớm nhất là ngày 31/8, các trường ĐH tốp đầu sẽ công bố mức điểm chuẩn xét tuyển vào từng ngành. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia giáo dục, để đánh giá chính xác về việc tuyển sinh của các trường ĐH, chúng ta phải đợi đến khi kết thúc xét tuyển đợt 2 mới có thể biết được việc tuyển sinh của các trường (trong đó có các trường ĐH tốp đầu) sẽ như thế nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một trường THPT ở Hà Nội chỉ có 12 em đăng ký xét tuyển vào đại học
Một trường THPT ở Hà Nội chỉ có 12 em đăng ký xét tuyển vào đại học

VOV.VN -Trường THPT Tây Đô, Hà Nội chỉ có 12 học sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH. Tính đến hết sáng 21/7, trường có 2 thí sinh đăng ký thay đổi nguyện vọng.

Một trường THPT ở Hà Nội chỉ có 12 em đăng ký xét tuyển vào đại học

Một trường THPT ở Hà Nội chỉ có 12 em đăng ký xét tuyển vào đại học

VOV.VN -Trường THPT Tây Đô, Hà Nội chỉ có 12 học sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH. Tính đến hết sáng 21/7, trường có 2 thí sinh đăng ký thay đổi nguyện vọng.

Nhiều trường đại học công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng
Nhiều trường đại học công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng

VOV.VN -Sau vài ngày điều chỉnh nguyện vọng, nhiều trường đại học đồng loạt công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Nhiều trường đại học công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng

Nhiều trường đại học công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng

VOV.VN -Sau vài ngày điều chỉnh nguyện vọng, nhiều trường đại học đồng loạt công bố danh sách thí sinh được tuyển thẳng.

Thay đổi nguyện vọng trực tuyến không thành công phải xử lý thế nào?
Thay đổi nguyện vọng trực tuyến không thành công phải xử lý thế nào?

VOV.VN -Nếu như đến hết ngày 21/7, thí sinh có gặp sai sót, trục trặc gì khi thay đổi nguyện vọng trực tuyến thì có thêm 2 ngày để đăng ký xét tuyển bằng phiếu.

Thay đổi nguyện vọng trực tuyến không thành công phải xử lý thế nào?

Thay đổi nguyện vọng trực tuyến không thành công phải xử lý thế nào?

VOV.VN -Nếu như đến hết ngày 21/7, thí sinh có gặp sai sót, trục trặc gì khi thay đổi nguyện vọng trực tuyến thì có thêm 2 ngày để đăng ký xét tuyển bằng phiếu.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2017?
Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2017?

VOV.VN - Sau khi biết điểm chuẩn đại học và biết đã đỗ đại học, thí sinh cần nộp bản bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường ĐH để xác nhận học tập.

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2017?

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2017?

VOV.VN - Sau khi biết điểm chuẩn đại học và biết đã đỗ đại học, thí sinh cần nộp bản bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường ĐH để xác nhận học tập.

Hàng chục nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu
Hàng chục nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu

VOV.VN -Tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu là 53.470 thí sinh. Số thí sinh điều chỉnh chế độ ưu tiên là 471 thí sinh.

Hàng chục nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu

Hàng chục nghìn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phiếu

VOV.VN -Tổng số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu là 53.470 thí sinh. Số thí sinh điều chỉnh chế độ ưu tiên là 471 thí sinh.

Thí sinh lưu ý thay đổi nguyện vọng ngành học vào các trường Công an
Thí sinh lưu ý thay đổi nguyện vọng ngành học vào các trường Công an

VOV.VN - Thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng ngành học trong cùng 1 trường công an nhưng lưu ý là có những ngành học chỉ xét tuyển theo môn thi nhất định.

Thí sinh lưu ý thay đổi nguyện vọng ngành học vào các trường Công an

Thí sinh lưu ý thay đổi nguyện vọng ngành học vào các trường Công an

VOV.VN - Thí sinh được phép thay đổi nguyện vọng ngành học trong cùng 1 trường công an nhưng lưu ý là có những ngành học chỉ xét tuyển theo môn thi nhất định.

Bỏ kỳ thi THPT Quốc gia: Nên hay không?
Bỏ kỳ thi THPT Quốc gia: Nên hay không?

VOV.VN - Nhiều địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT gần 100%, có ý kiến cho rằng, nên bỏ kỳ thi THPT Quốc gia hay kỳ thi này cần tiếp tục đổi mới.

Bỏ kỳ thi THPT Quốc gia: Nên hay không?

Bỏ kỳ thi THPT Quốc gia: Nên hay không?

VOV.VN - Nhiều địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT gần 100%, có ý kiến cho rằng, nên bỏ kỳ thi THPT Quốc gia hay kỳ thi này cần tiếp tục đổi mới.

Điểm chuẩn của các trường đại học năm 2017 sẽ như thế nào?
Điểm chuẩn của các trường đại học năm 2017 sẽ như thế nào?

VOV.VN -Theo lãnh đạo các trường đại học, điểm chuẩn trường ĐH tốp đầu sẽ tăng từ 1 đến 2,5 điểm còn các trường tốp giữa khó tăng cao.

Điểm chuẩn của các trường đại học năm 2017 sẽ như thế nào?

Điểm chuẩn của các trường đại học năm 2017 sẽ như thế nào?

VOV.VN -Theo lãnh đạo các trường đại học, điểm chuẩn trường ĐH tốp đầu sẽ tăng từ 1 đến 2,5 điểm còn các trường tốp giữa khó tăng cao.