Vụ đổ gạch cát vào trường Pascal trước khai giảng: Mâu thuẫn làm ăn!

VOV.VN - Do trường bị đổ đầy gạch cát nên 1.150 học sinh trường Tiểu học - THCS Pascal  (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải đi khai giảng nhờ.

Sáng ngày 5/9, theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN có mặt tại trường Tiểu học – THCS Pascal (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), thay vì khuôn viên sạch sẽ chuẩn bị cho lễ khai giảng thì sân trường ngổn ngang gạch đá, khu vực cổng bị chặn lại do cát đổ.

Bãi cát, gạch được đổ ngay trước tấm backdrop.
Tại sảnh chính, nơi dự định sẽ diễn ra lễ khai giảng cho học sinh, trước tấm backdrop “Back to school” là đống cát, gạch nằm ngổn ngang, che khuất đi một phần những hình ảnh trên tấm hình.

Không phải lần đầu tiên bị đổ vật liệu xây dựng

Theo Ban giám hiệu nhà trường, trong những ngày cận lễ khai giảng, trường bị một số đối tượng liên tục có động thái phá rối, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý học sinh.

Cụ thể, vào ngày 31/8/2018, một số đối tượng đã đeo khẩu trang, tự ý mở cổng trường và cho nhiều xe chở cát, gạch vào đổ tại khuôn viên của trường.

Khu vực sảnh chính của trường Pascal, nơi tổ chức lễ khai giảng.
Phía bên trên treo những tấm băng rôn có nội dung: “Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 24/8 do UBND phường Cổ Nhuế chủ trì cùng các cơ quan ban ngành yêu cầu tòa nhà chỉ được hoạt động khi nghiệm thu và có giấy phép phòng cháy chữa cháy. Không phận sự miễn vào”.

Chính điều này khiến 1.150 học sinh trường Tiểu học – Trung học Pascal phải khai giảng nhờ tại khuôn viên trường bên cạnh (Trường Tiểu học -THCS - THPT Newton - PV)

Theo PGS. TS Nguyễn Thị Ngân Hoa, Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường Tiểu học - THCS Pascal, trường Pascal hoạt động dưới chỉ đạo của Phòng giáo dục, cơ quan chức năng và UBND quận. Tuy nhiên, nhà trường chịu trách nhiệm ký hợp đồng khấu hao cơ sở vật chất, cho thuê cơ sở vật chất. Về mặt tài chính nhà trường đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, ký hết hợp đồng, đặt tiền thuê 2018 – 2019.

Về việc trường học bị đổ gạch, cát, bà Ngân Hoa cho biết: “Dù có bất cứ lý do gì không thể gây khó dễ cho hoạt động giáo dục. Đây không phải lần đầu vật liệu xây dựng được đổ trái phép trong khuôn viên nhà trường khi nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục.Việc cắt rào, treo băng rôn đã được thực hiện nhiêu lần”.

Trường Tiểu học - THCS Pascal bị đổ gạch, cát trước ngày khai giảng.
Cũng theo bà Hoa, vấn đề phòng cháy chữa cháy đã thực hiện xong chỉ chờ nghiệm thu và lắp đặt một số thiết bị.

Chưa cấp phép và chưa nhận được đề xuất nào về dạy học khu TH1

Trưa 5/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội làm việc với lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm và phòng GD&ĐT quận này cùng đại điện ban giám hiệu, phụ huynh trường Tiểu học - THCS Pascal.

Ông Lưu Ngọc Hà - Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết quận sẽ báo cáo lãnh đạo Quận ủy xem xét về mâu thuẫn giữa chủ đầu tư, khiến trường Pascal bị đổ gạch, đất trong khuôn viên. Công an đang thụ lý hồ sơ, xem xét việc đổ đất cát của chủ đầu tư vào cơ sở giáo dục trên.

“Việc này sẽ được xử lý sớm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường và nhà trường”, ông Hà khẳng định.

Ông Hà cũng cho biết, sự việc xảy ra ở trường Pascal là do mâu thuẫn giữa các chủ đầu tư, phải được giải quyết theo quy định của pháp luật, không thể để ảnh hưởng môi trường giáo dục.

“Hiện, quận chưa cấp phép cho bất kể trường nào trong khu đất TH1, cũng như chưa nhận được đề xuất từ phía nhà trường về việc đăng ký dạy học tại đây (khu bị đổ gạch, đá - PV). Quận sẽ cho kiểm tra nếu có cấp khác cấp phép quận sẽ thông tin lại”, ông Hà nói.

Ông Nguyễn Hữu Hải - Phó trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm - khẳng định: “Việc mâu thuẫn của các chủ đầu tư phải đưa ra cơ quan pháp luật, không thể để phụ huynh, học sinh chịu thiệt”.

Ông Phạm XuânTiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.
Ông Phạm Xuân Tiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - cho hay sự việc xảy ra vào ngày khai giảng là điều đáng tiếc, bởi đây là ngày ý nghĩa của học sinh.

“Tôi đề nghị UBND quận khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư để hoạt động giáo dục đào tạo đúng nơi quy định, không để mâu thuẫn mà làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh. Trong ngày khai trường, quyền lợi của học sinh là được khai giảng an toàn, không thể để các em bước qua gạch, cát để vào học”.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định chính quyền và công an phải vào cuộc để giải quyết triệt để. Ngay trong chiều nay phải thu dọn đống đất, đá, đảm bảo t quyền lợi của học sinh và không ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Khai giảng tại ngôi trường đông học sinh lớp 1 nhất Hà Nội
Ảnh: Khai giảng tại ngôi trường đông học sinh lớp 1 nhất Hà Nội

VOV.VN - Khoảng 1.145 em học sinh lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nô nức đến dự lễ khai giảng đầu tiên.

Ảnh: Khai giảng tại ngôi trường đông học sinh lớp 1 nhất Hà Nội

Ảnh: Khai giảng tại ngôi trường đông học sinh lớp 1 nhất Hà Nội

VOV.VN - Khoảng 1.145 em học sinh lớp 1 trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nô nức đến dự lễ khai giảng đầu tiên.

Xót xa cảnh học sinh ở Lai Châu khai giảng tạm bợ bên bờ suối
Xót xa cảnh học sinh ở Lai Châu khai giảng tạm bợ bên bờ suối

VOV.VN - Học sinh một số nơi của tỉnh Lai Châu không được ngồi khai giảng trong một ngôi trường rộng rãi, khang trang, mà khai giảng ngay cạnh bên dòng suối.

Xót xa cảnh học sinh ở Lai Châu khai giảng tạm bợ bên bờ suối

Xót xa cảnh học sinh ở Lai Châu khai giảng tạm bợ bên bờ suối

VOV.VN - Học sinh một số nơi của tỉnh Lai Châu không được ngồi khai giảng trong một ngôi trường rộng rãi, khang trang, mà khai giảng ngay cạnh bên dòng suối.