Vừa thừa, vừa thiếu giáo viên ở Bình Thuận 

VOV.VN -  Năm học 2022-2023 đã bắt đầu được một tháng nhưng nhiều điểm trường tiểu học ở tỉnh Bình Thuận vẫn thiếu giáo viên chuyên (tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật) đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong khi đó, ở bậc THCS, THPT trong tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ

Thiếu giáo viên chuyên ở cấp Tiểu học

Điểm trường Tiểu học Phan Hoà 2, xã Phan Hoà, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, có gần 600 học sinh. Năm học 2022-2023 này, nhà trường có 31 giáo viên, trong đó có 7 giáo viên chuyên (Nghệ thuật, Thể dục, tiếng Anh, Tin học), so với yêu cầu của chương trình thì thiếu 1 giáo viên tiếng Anh.

Thầy Lâm Phúc Thịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Hoà 2 cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị, đặc biệt là sách giáo khoa cho lớp 3 phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, việc dạy học các môn ngoại ngữ và môn tin học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn nhiều khó khăn.

"Thực tế ở trường chưa có phòng riêng để dạy tiếng Anh, thứ hai theo chuẩn của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mỗi lớp phải học 4 tiết/tuần, mà ở trường có 12 lớp nếu nhân lên 48 tiết/tuần, trong khi định mức giáo viên dạy tiếng Anh chỉ 23 tiết/tuần, cho nên ở trường vẫn còn thiếu một giáo viên tiếng Anh"- thầy Lâm Phúc Thịnh nói.

Còn tại trường Tiểu học Hoà Phú 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy phong, để đáp ứng kịp thời việc dạy học môn ngoại ngữ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nhà trường đã hợp đồng thêm 1 giáo viên tiếng Anh và vẫn thiếu giáo viên môn Nghệ thuật.

Hiện tại trường còn khó khăn về đồ dùng học tập, chủ yếu khối lớp 3, nói chung về chậm, đồ dùng đó giúp cho học sinh nhận định được tốt hơn. Còn về cơ sở vật chất phòng ốc được xây dựng đầy đủ. Hiện tại nhà trường đang thiếu giáo viên nghệ thuật.

Tình trạng thiếu giáo viên các môn tiếng Anh, Nghệ thuật, Tin học cấp Tiểu học diễn ra tại nhiều địa phương của Bình Thuận, như: Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình...

Thừa và thiếu giáo viên cục bộ ở cấp THCS, THPT

Trong khi đó, ở cấp THCS và THPT, nhiều trường đang vừa thừa vừa thiếu giáo viên một số môn. Cụ thể như huyện Hàm Thuận Bắc, ở cấp THCS có tình trạng thừa, thiếu cục bộ, không đảm bảo giáo viên bộ môn như: Thiếu giáo viên môn Văn, Tin học, Sinh vật nhưng thừa là giáo viên môn Lịch sử, Thể dục, Địa lý.

Ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Thuận cho biết, tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ khá phổ biến hiện nay, không chỉ cấp THCS mà còn cả bậc THPT. 

"Hiện nay, Sở GD-ĐT Bình Thuận đang thiếu giáo viên tiếng Anh nhưng Sở Nội vụ kiên quyết không cho tuyển vì tuyển thêm sẽ thừa thêm, họ không biết dư môn nào, thiếu môn nào. Họ chỉ cần biết tổng số lớp trong trường là có bấy nhiêu giáo viên thôi. Hiện nay môn thừa nhiều nhất là môn Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý. Mình thừa thiếu cục bộ, tổng bộ môn thì thừa nhưng môn tiếng Anh lại thiếu"- ông Thái nói.

Để giải quyết tình trạng thừa- thiếu giáo viên cục bộ, ngành giáo dục cũng đã điều động, thuyên chuyển công tác giáo viên giữa các đơn vị. Riêng cấp Tiểu học, Phòng Nội vụ của các huyện, thị, thành phố đã và đang tuyển hợp đồng giáo viên, điều chuyển giáo viên sao cho hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương, Bình Phước thiếu 4.500 giáo viên cho năm học 2022-2023
Bình Dương, Bình Phước thiếu 4.500 giáo viên cho năm học 2022-2023

VOV.VN - Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương và Bình Phước cho biết, qua rà soát để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, hai địa phương này đang thiếu hàng ngàn giáo viên. 

Bình Dương, Bình Phước thiếu 4.500 giáo viên cho năm học 2022-2023

Bình Dương, Bình Phước thiếu 4.500 giáo viên cho năm học 2022-2023

VOV.VN - Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương và Bình Phước cho biết, qua rà soát để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, hai địa phương này đang thiếu hàng ngàn giáo viên. 

Các trường thiếu giáo viên, giáo trình chuẩn để dạy Toán, Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh
Các trường thiếu giáo viên, giáo trình chuẩn để dạy Toán, Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh

VOV.VN - Việc dạy môn Toán, Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh được đánh giá mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong phát triển năng lực, tư duy ở học sinh, song quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc do thiếu đội ngũ giáo viên có khả năng dạy song ngữ, cũng như thiếu các giáo trình chuẩn.

Các trường thiếu giáo viên, giáo trình chuẩn để dạy Toán, Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh

Các trường thiếu giáo viên, giáo trình chuẩn để dạy Toán, Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh

VOV.VN - Việc dạy môn Toán, Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh được đánh giá mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong phát triển năng lực, tư duy ở học sinh, song quá trình triển khai còn gặp nhiều vướng mắc do thiếu đội ngũ giáo viên có khả năng dạy song ngữ, cũng như thiếu các giáo trình chuẩn.

Thiếu hơn 10.000 giáo viên nghệ thuật chương trình lớp 10 mới, các trường bế tắc
Thiếu hơn 10.000 giáo viên nghệ thuật chương trình lớp 10 mới, các trường bế tắc

VOV.VN - Các trường THPT đau đầu giải bài toán thiếu hơn 10.000 giáo viên dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật cho học sinh lớp 10 chương trình giáo dục mới từ năm học 2022 - 2023.

Thiếu hơn 10.000 giáo viên nghệ thuật chương trình lớp 10 mới, các trường bế tắc

Thiếu hơn 10.000 giáo viên nghệ thuật chương trình lớp 10 mới, các trường bế tắc

VOV.VN - Các trường THPT đau đầu giải bài toán thiếu hơn 10.000 giáo viên dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật cho học sinh lớp 10 chương trình giáo dục mới từ năm học 2022 - 2023.