Xem xét kỷ luật lãnh đạo Trường Dương Nổ tự ý cho học sinh nghỉ học

VOV.VN -Phòng Giáo dục huyện Phú Vang đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường làm bản kiểm điểm và xem xét xử lý nghiêm sai phạm

Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang bức xúc trước việc Trường Tiểu học Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang tùy tiện cho học sinh nghỉ học mặc dù đã hết thời gian nghỉ Tết.

Đến ngày 22/2, Trường Tiểu học Dương Nổ vẫn cho học sinh nghỉ học sau Tết Mậu Tuất.

Tại huyện Phú Vang, từ ngày 21/2 (tức Mùng 6 Tết) các trường dạy học trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Trong khi đó, đến ngày 22/2 (Mùng 7 Tết tháng Giêng), trường Tiểu học Dương Nổ vẫn cho học sinh nghỉ học.

Ông Lê Đình Phong, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Phòng đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường làm bản kiểm điểm và xem xét xử lý nghiêm sai phạm: “Lãnh đạo phòng có trao đổi với lãnh đạo nhà trường lý do vì sao cho học sinh nghỉ học thì nhà trường trả lời ngày 21 thì học sinh không đến, còn ngày mồng 7 (22/2) giáo viên và Ban Giám hiệu đến đông đủ nhưng học sinh đến chỉ khoảng 60 em.

Hiệu trưởng trả lời là do sơ suất không báo cáo và thực hiện sai kế hoạch. Trước tình hình này, chúng tôi bàn với lãnh đạo phòng ra mức hình thức kỷ luật thấp nhất là khiển trách trước toàn ngành vì thực hiện sai quy định của sở và của phòng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyễn đán tối đa là 11 ngày
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyễn đán tối đa là 11 ngày

VOV.VN -Các trường mầm non, tiểu học nghỉ Tết là 11 ngày, từ ngày 10/2 đến hết ngày 20/2.  Các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp nghỉ tết 10 ngày.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyễn đán tối đa là 11 ngày

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyễn đán tối đa là 11 ngày

VOV.VN -Các trường mầm non, tiểu học nghỉ Tết là 11 ngày, từ ngày 10/2 đến hết ngày 20/2.  Các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp nghỉ tết 10 ngày.