Giáo hội Phật giáo TPHCM trao tặng 33 máy thở trị giá 3,4 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Ấn Độ

VOV.VN - Đây là tấm lòng của những người tu học Phật, với tâm nguyện xoa dịu phần nào khủng hoảng dịch Covid-19 nghiêm trọng tại Ấn Độ.

Chiều 28/5, thông qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo TPHCM đã trao tặng 33 máy thở trị giá 3,4 tỷ đồng tới nhân dân Ấn Độ.

Thượng tọa Thích Nhật Từ- Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM chia sẻ: “33 máy thở trị giá 3.4 tỷ đồng là món quà rất khiêm tốn so với tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng tại Ấn Độ nhưng là món quà thể hiện tình cảm đặc biệt, là tấm lòng của những người tu học Phật trước khủng hoảng y tế tại Ấn Độ, góp phần vào nỗ lực giảm bớt những đau khổ, bảo vệ mạng sống của nhân dân Ấn Độ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay”.

Trong tổng số tiền 3,4 tỷ đồng có sự đóng góp của chùa Giác Ngộ (1,8 tỷ đồng), Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo TPHCM (1,2 tỷ đồng), số tiền còn lại từ sự đóng góp của GHPGVN TPHCM.

Trước đó, vào ngày 12/5/2021, Trung ương GHPGVN cũng đã tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế gồm 100 máy thở và 50 máy tạo oxy trị giá gần 14 tỷ đồng, góp phần ủng hộ Chính phủ và nhân dân Ấn Độ sớm vượt qua khó khăn do làn sóng thứ hai dịch Covid-19 gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng máy thở, máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng máy thở, máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 12/5, GHPGVN tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế ủng hộ Chính phủ và nhân dân Ấn Độ sớm vượt qua khó khăn do làn sóng thứ hai dịch Covid-19 gây ra.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng máy thở, máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng máy thở, máy tạo oxy cho nhân dân Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 12/5, GHPGVN tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế ủng hộ Chính phủ và nhân dân Ấn Độ sớm vượt qua khó khăn do làn sóng thứ hai dịch Covid-19 gây ra.

Đại lễ Phật đản năm 2021 tại Việt Nam sẽ được tổ chức như thế nào?
Đại lễ Phật đản năm 2021 tại Việt Nam sẽ được tổ chức như thế nào?

VOV.VN - Căn cứ vào thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm diễn ra Đại lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) các tỉnh, thành phố xem xét quyết định địa điểm và quy mô tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2021.

Đại lễ Phật đản năm 2021 tại Việt Nam sẽ được tổ chức như thế nào?

Đại lễ Phật đản năm 2021 tại Việt Nam sẽ được tổ chức như thế nào?

VOV.VN - Căn cứ vào thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại thời điểm diễn ra Đại lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) các tỉnh, thành phố xem xét quyết định địa điểm và quy mô tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2021.

Đại lễ Phật đản 2021: Thông điệp chung tay đẩy lùi dịch Covid-19
Đại lễ Phật đản 2021: Thông điệp chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tăng ni, Phật tử cả nước đồng lòng chống dịch Covid-19, tổ chức đại lễ Phật đản với nhiều hình thức, trang nghiêm và ý nghĩa.

Đại lễ Phật đản 2021: Thông điệp chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Đại lễ Phật đản 2021: Thông điệp chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tăng ni, Phật tử cả nước đồng lòng chống dịch Covid-19, tổ chức đại lễ Phật đản với nhiều hình thức, trang nghiêm và ý nghĩa.