Giao lưu cựu chiến binh Trường Sa

(VOV) -Tối 1/12, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình “Doanh nhân xứ Quảng với biển đảo quê hương”.

Chương trình gồm các nội dung: Gặp mặt các cựu chiến binh Trường Sa tại Quảng Nam và Đà Nẵng; giao lưu văn nghệ ca ngợi biển đảo Tổ quốc; tặng quà cho gia đình các cựu chiến binh… Tham gia chương trình, các cựu chiến binh từng làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa đã ôn lại những kỷ niệm hào hùng của những ngày tháng sống và chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc.

Ông Lê Tuấn Dũng, Phó Tổng Biên tập báo Đời sống và Pháp luật- đơn vị tổ chức cho biết: Chương trình nhằm tôn vinh và tri ân những người lính đã và đang canh trời, giữ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong đêm giao lưu, Ban Tổ chức đã trao tặng 15 sổ tiết kiệm, 20 xe đạp, 1 xe máy cho cựu chiến binh Trường Sa và Hoàng Sa ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Một máy lọc nước trị giá 30 triệu đồng cũng được chuyển tặng cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều cung cấp tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa
Việt kiều cung cấp tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Hàng chục bản đồ do phương Tây xuất bản trong các thế kỷ 16 đến 19 có vẽ hoặc ghi chú Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Việt kiều cung cấp tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Việt kiều cung cấp tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Hàng chục bản đồ do phương Tây xuất bản trong các thế kỷ 16 đến 19 có vẽ hoặc ghi chú Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa
Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(VOV) - Không chỉ cộng đồng người Việt mà nhiều người nước ngoài hưởng ứng Quỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và huyện đảo Trường Sa.

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

Người Việt ở Đức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(VOV) - Không chỉ cộng đồng người Việt mà nhiều người nước ngoài hưởng ứng Quỹ ủng hộ các nạn nhân da cam Việt Nam và huyện đảo Trường Sa.

Tấm lòng của một tăng sĩ dành cho Trường Sa
Tấm lòng của một tăng sĩ dành cho Trường Sa

(VOV) - Đối với Đại đức Thích Giác Nghĩa, làm phật sự tại đảo Trường Sa là chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông.

Tấm lòng của một tăng sĩ dành cho Trường Sa

Tấm lòng của một tăng sĩ dành cho Trường Sa

(VOV) - Đối với Đại đức Thích Giác Nghĩa, làm phật sự tại đảo Trường Sa là chuyến đi ý nghĩa nhất trong cuộc đời ông.