Giao lưu “Trò chuyện cùng nhà báo”

(VOV) -Ghi nhận những đóng góp có hiệu quả của đội ngũ những người làm báo với xã hội.

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay (15/6), tại TP HCM diễn ra chương trình giao lưu “Trò chuyện cùng nhà báo”, do Cung Văn hóa Lao động phối hợp với Đài Truyền hình thành phố tổ chức.

Chương trình đã gặp gỡ, giao lưu với các nhà báo: Đỗ Danh Phương - Tổng biên tập báo Người Lao Động; Quỳnh Nguyễn - phóng viên văn hóa nghệ thuật báo Tuổi Trẻ và Quang Tuyến - phóng viên thể thao báo Thanh Niên. 

Đây là những gương mặt đại diện cho một số phóng viên từng gắn bó lâu năm trong nghề.

Buổi giao lưu là dịp để ghi nhận những đóng góp có hiệu quả của đội ngũ những người làm báo với xã hội. Qua đó đáp ứng nhu cầu hiểu biết của công chúng, bạn đọc trong lĩnh vực nghề nghiệp báo chí cùng sự hỗ trợ, tác động qua lại của truyền thông đối với các lĩnh vực khác trong xã hội.

Nhà báo Quỳnh Nguyễn, công tác tại báo Thanh Niên cho biết: "Từ nghề nghiệp của mình tôi học được rất nhiều. Và để tạo nên một tác phẩm tốt cần nhất là sự trung thực và nhiều kỹ năng khác. Mình phải học, “học nữa học mãi”, đào sâu nghiên cứu để coi mình sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào một cách tốt nhất. Dĩ nhiên là phải có một quyết tâm rất lớn, tạo nên một tác phẩm báo chí mang đến cho người đọc những thông tin tốt nhất, định hướng tốt nhất và nói lên tiếng nói của người dân"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo báo chí với doanh nghiệp đồng hành và phát triển
Hội thảo báo chí với doanh nghiệp đồng hành và phát triển

(VOV) - Tham luận của đại diện tham dự hội thảo khẳng định: báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp với cộng đồng. 

Hội thảo báo chí với doanh nghiệp đồng hành và phát triển

Hội thảo báo chí với doanh nghiệp đồng hành và phát triển

(VOV) - Tham luận của đại diện tham dự hội thảo khẳng định: báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp với cộng đồng.