Giáo viên ở Đắk Lắk đứng ngồi không yên khi bị truy thu tiền phụ cấp

VOV.VN - Do chi trả số tiền phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo vượt mức quy định, nhiều địa phương ở tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các trường học rà soát danh sách để thu hồi tiền từ các giáo viên. Thông tin này khiến nhiều giáo viên lo lắng vì số tiền phải nộp lại hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng do cộng dồn qua các năm.

Nhận thông báo sẽ bị truy thu số tiền chênh lệch chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trong 38 tháng, từ tháng 6/2021 đến 8/2024, cô giáo Trần Thị Thơm, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cùng rất nhiều đồng nghiệp ngỡ ngàng. Cô lo lắng không biết sẽ phải trả lại số tiền hàng chục triệu đồng bằng cách nào.

“Đây là tin quá sốc đối với giáo viên, bởi trước đó chưa hề có một văn bản nào nói về việc truy thu này. Văn bản của huyện về nếu truy thu thời gian gần 4 năm thì số tiền với những giáo viên lâu năm thì bị truy thu từ 80-100 triệu, còn giáo viên THCS thì bình quân 30-50 triệu/giáo viên. Bây giờ truy thu trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống giáo viên”, cô Thơm chia sẻ.

Cũng như cô giáo Thơm, hàng loạt giáo viên ở tỉnh Đắk Lắk sẽ bị truy thu số tiền chênh lệch chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi do địa phương thực hiện không đúng quy định.

Cụ thể, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi 50%; địa bàn đồng bằng, thành phố, thị xã được hưởng 35%. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giáo viên được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định.

Đến giai đoạn 2021-2025, theo Quyết định 861 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 130 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giảm 54 xã so với trước đó. Tuy vậy, các địa phương ở Đắk Lắk vẫn chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên ở 54 xã này theo mức cũ dẫn đến vượt mức quy định.

Lý giải về nguyên nhân xảy ra việc chi sai, bà Phan Thị Lý, Trưởng phòng Tài chính huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Văn bản này là của trung ương, tuy nhiên về đến địa phương thì bằng các kênh, cụ thể là của Ban Dân tộc, triển khai xuống chưa kịp thời; thì chắc chắn trong quá trình mình áp dụng cũng chưa kịp thời”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Ngọc Vinh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho biết, sở dĩ 54 xã trên địa bàn tỉnh không còn được hưởng các chính sách ưu đãi như trước vì không đáp ứng quy định tại Quyết định 33/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 12/11/2020 về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Ông Lê Ngọc Vinh nói rõ: “Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các quyết định này về tận cơ sở nghĩa là đến thôn buôn và các đơn vị liên quan. Cho đến nay người dân rất nắm, rất hiểu về các quyết định. Việc triển khai của các đơn vị địa phương có liên quan chế độ chính sách cho cán bộ công chức viên chức trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các khu vực khó khăn mà qua thanh tra, kiểm toán phát hiện thu hồi là trách nhiệm của người công chức tham mưu cho thủ trưởng các đơn vị triển khai các chế độ”.

Hiện vẫn chưa có con số thống kê có bao nhiêu giáo viên ở Đắk Lắk bị truy thu với tổng số tiền như thế nào. Một số huyện ở tỉnh này đang xây dựng phương án giãn thời gian truy thu và chờ quyết định từ phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Cơ quan thanh tra tỉnh cũng đang tiến hành thanh tra toàn bộ các địa phương có xảy ra sự việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 4: Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ học khi cần thiết
Bão số 4: Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ học khi cần thiết

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị, cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão. Đảm bảo thông tin về lịch học và sự an toàn của học sinh được truyền đạt đầy đủ đến phụ huynh. 

Bão số 4: Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ học khi cần thiết

Bão số 4: Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương cho học sinh nghỉ học khi cần thiết

VOV.VN - Bộ GD-ĐT đề nghị, cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão. Đảm bảo thông tin về lịch học và sự an toàn của học sinh được truyền đạt đầy đủ đến phụ huynh. 

Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương xem xét miễn học phí cho học sinh vùng bão lũ
Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương xem xét miễn học phí cho học sinh vùng bão lũ

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Công văn số 5527/BGDĐT-KHTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ học phí cho học sinh tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương xem xét miễn học phí cho học sinh vùng bão lũ

Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương xem xét miễn học phí cho học sinh vùng bão lũ

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Công văn số 5527/BGDĐT-KHTC gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ học phí cho học sinh tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trường THCS Giảng Võ có chương trình dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế
Trường THCS Giảng Võ có chương trình dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế

VOV.VN - Sáng 18/9, trường THCS Giảng Võ tổ chức lễ gắn biển “Trường có chương trình dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế” (LabelFranceducation) do Cơ quan phụ trách Giáo dục của Pháp tại nước ngoài (AEFE) cấp cho các trường song ngữ có chất lượng giảng dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế trên Thế giới.

Trường THCS Giảng Võ có chương trình dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế

Trường THCS Giảng Võ có chương trình dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế

VOV.VN - Sáng 18/9, trường THCS Giảng Võ tổ chức lễ gắn biển “Trường có chương trình dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế” (LabelFranceducation) do Cơ quan phụ trách Giáo dục của Pháp tại nước ngoài (AEFE) cấp cho các trường song ngữ có chất lượng giảng dạy tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế trên Thế giới.