Gieo những hạt mầm niềm tin

Hoà nhịp với sức vươn của đất nước, trong năm qua, Đài TNVN đã nỗ lực để giành lấy những cơ hội mới cho sự phát triển của mình

Nhân dịp đón năm mới, GS.TS Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN sẻ chia những cảm nhận nghề nghiệp cũng như những ấn tượng khó quên của người đứng đầu một cơ quan truyền thông lớn của đất nước. 

Niềm tin của nhân dân gieo vào người làm báo…

PV: Trong không khí đón chào năm mới, ông có thể chia sẻ ấn tượng lớn nhất của mình về thành tựu của đất nước trong năm qua?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Trong năm qua, đất nước ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Đầu xuân thì rét đậm, rét hại ở phía Bắc, rồi hạn hán, dịch bệnh, lũ lụt ở các tỉnh miền núi phía Bắc, lụt lội ở Hà Nội, nước dâng cao ở TP. Hồ Chí Minh; rồi lạm phát, khủng hoảng tài chính toàn cầu và nhiều vấn đề nảy sinh.

Nhưng với sự đồng lòng, đồng sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chúng ta đã vượt qua khó khăn, giữ vững được sự ổn định. Trong thành tựu đó của đất nước, có đóng góp rất quan trọng của đội ngũ những người làm báo, trong đó có Đài TNVN. 

Những lúc thuận lợi cũng như khó khăn, Đài TNVN đều thực sự là người trong cuộc, là người đưa tin cần mẫn, trực tiếp góp phần tháo gỡ khó khăn, tăng hiệu quả tuyên truyền. Những phóng viên, cán bộ của Đài đã không quản ngại gian khó về với đồng bào vùng bão lụt. Lũ quét ở Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai..., chúng ta lên tận nơi, tặng những món quà tình nghĩa. Có người ủng hộ đến đồng tiền cuối cùng của mình giúp đồng bào. 

Dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng niềm tin của nhân dân đã gieo vào những người làm báo, rồi chính các phóng viên của Đài TNVN lại truyền lửa cho người nghe về niềm tin nhất định chúng ta sẽ chiến thắng khó khăn, nhất định chúng ta sẽ vươn lên.

Ấn tượng lớn nhất trong năm qua là sự đồng tình, hiệp lực, sự đồng thuận giữa Nhân dân với Đảng, với Chính phủ; quyết tâm rất cao của Chính phủ đã gặp gỡ quyết tâm rất cao của Nhân dân.

4 dấu ấn về Đài Tiếng nói Việt Nam

PV: Vâng, đó là cảm nhận của ông về đất nước. Vậy đối với hoạt động của Đài TNVN trong năm qua,  những ấn tượng nào đã in đậm trong ông?

GS.TS Vũ Văn Hiền
GS.TS Vũ Văn Hiền: Ấn tượng nhất là việc sắp xếp lại bộ máy của Đài. Từ các ban chia cắt, khép kín, nay chuyển thành hệ. Trước đây phát sóng trên Đài là hệ, nhưng tổ chức bộ máy lại theo ban. Bây giờ sắp xếp lại là để tạo ra sự thống nhất.

Nhưng việc sắp xếp lại động đến công việc của khoảng 700 người: có sự đảo lộn, thậm chí có hệ nhập lại từ nhiều ban, có tổ chức bộ máy 14 phòng, 20 phòng nay còn 8 phòng. Giảm đi 2/3 đầu mối của một đơn vị. Làm như thế là động đến công việc, đời sống, lợi ích của anh em.

Thế nhưng năm qua, chúng ta đã làm rất tốt việc này. Đài TNVN chỉ đạo, từ trên xuống dưới đồng tình nhất trí. Dân chủ và thành công. Đó là một ấn tượng rất đẹp. Qua đây, tôi cũng bày tỏ sự biết ơn toàn thể anh em trong Đài đã đồng tình, hiệp lực, thông cảm với lãnh đạo, vì cái chung để tạo ra bộ máy gọn gàng, hiệu quả để phát triển.

Ấn tượng thứ hai là chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với Đài TNVN, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới mà Đài ao ước bấy lâu. Ngoài việc ban hành Nghị định mới cho sự phát triển của Đài, Chính phủ còn cho phép Đài ra đời một “ấn phẩm” mới, đó là phát thanh có hình. Việc này cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các bộ, ban, ngành.

Giờ thì thời gian phát sóng thể nghiệm đầu tiên đã qua, hoạt động đã nhuần nhị, đã ổn định tổ chức, bộ máy, nội dung ngày càng phong phú. Phát thanh có hình chính là truyền hình hoá công việc của người làm phát thanh, nối dài cánh sóng phát thanh, làm cho vai trò của Đài TNVN càng được củng cố, nâng cao hơn.

Đài TNVN hiện nay gần như chiếm lĩnh vùng sâu, vùng xa, đồng bào nghe đài rất nhiều. Bây giờ có thêm một kênh thông tin để đưa chương trình phát thanh vào ti vi của từng nhà, giúp cho quí khán giả có thêm một kênh nữa để lựa chọn. Điểm riêng của phát thanh có hình là cung cấp thông tin, chỉ có tin tức là chính, và sau đó là ca nhạc, phim ảnh. Đây cũng là ấn tượng rất tốt đẹp trong năm qua.

Điều đáng phấn khởi nữa là Đài TNVN đang xây dựng cơ ngơi ngày càng khang trang, hiện đại. Trụ sở 58 phố Quán Sứ (Hà Nội) - địa chỉ rất thân thuộc với quí, thính giả của Đài trong cả nước - đến Tết Kỷ Sửu này xây xong. Đây là nơi ghi đậm những dấu tích lịch sử, đồng thời phát huy vị thế của Đài trong thời cuộc mới, hiện đại, khang trang, sánh vai với các đài trong khu vực.

Dấu ấn đáng ghi nhận nữa của Đài TNVN trong năm qua là việc đổi mới chương trình. Việc thay đổi về bộ máy, nhân sự đã tác động tới cải tiến nội dung. Những gì đã làm tốt thì chúng ta bảo tồn và phát huy; những gì chưa ổn thì chỉnh sửa, đổi mới để chương trình phát thanh ngày càng sát với cuộc sống hơn, ấm áp hơn, sinh động hơn và kịp thời hơn.

Người làm phát thanh phải gieo vào mỗi chương trình cái tâm nhân ái

PV: Đài TNVN đang có nhiều cơ hội để phát triển, làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng với Dân. Điều này phải chăng cũng nhằm mục đích tăng cường hiệu quả tuyên truyền của Đài TNVN?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Đài TNVN là công cụ vô cùng quan trọng của Đảng, của Nhà nước trong công tác tuyên truyền. Toàn bộ những công việc mà chúng ta làm góp phần rất quan trọng để truyền bá ý Đảng vào với lòng Dân. Đài là nhịp cầu để đưa những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, và cũng là nhịp cầu quan trọng để phản ánh tâm tư nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, với Nhà nước. Đài TNVN luôn luôn tự nguyện là diễn đàn của Nhân dân.

Nhiều chương trình của Đài trong năm qua rất ấn tượng như: “Bạn hãy nói với chúng tôi”, “Tìm trong kho báu”, “Khát vọng sống”... Đây là những chương trình rất mới. Quí, thính giả nghe, cùng bàn luận, và Đài lại có những bàn luận lại, rồi tập hợp những ý kiến đó để phản ánh lên cấp trên. Ý kiến của cử tri phản ánh với Quốc hội, ý kiến của người dân phản ánh với cơ quan chức năng.

Có thể nói, những đổi mới về nội dung, về thực hiện công nghệ phát thanh hiện đại làm cho sức sống của các chương trình của Đài sôi động hơn, hữu ích hơn, thu hút thính giả, khán giả nhiều hơn.

PV: Ông đã nhiều lần nhấn mạnh: Thông tin của Đài TNVN phải nhanh nhạy, nhưng phải chính xác. Để đạt mục tiêu này, người làm phát thanh phải tự vượt lên chính mình như thế nào trong thời kỳ cạnh tranh thông tin hiện nay?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Thế mạnh nhất của phát thanh là phương tiện, thiết bị sản xuất chương trình đơn giản, gọn nhẹ. Những công nghệ mới nhất của phát thanh cũng dễ ứng dụng. Với các chương trình trực tiếp, Đài TNVN có thể đưa tin nhanh nhất về các sự kiện, đúng lúc thính giả đang cần. Nhưng cần ghi nhớ: Nhanh nhưng phải chính xác.

Tính chính xác của thông tin phải được hết sức coi trọng. Nhanh mà không chính xác sẽ gây phản cảm, phản tác dụng. Chúng ta cần cân nhắc lỹ lưỡng, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đưa thông tin ấy lợi cho cái chung như thế nào. Tính chính xác ở đây mang tính định hướng: định hướng thông tin, định hướng niềm tin của người nghe với sự phát triển chung của đất nước.

Muốn đáp ứng được yêu cầu nhanh nhạy, kịp thời và chính xác, người làm phát thanh nhất định phải có cái tâm, có kiến thức, có trình độ. Kiến thức ở đây là phải hiểu tường tận lĩnh vực mình theo dõi, nhưng cũng phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác. 

Đáng mừng là Đài TNVN có đội ngũ phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên không ngừng trưởng thành. Tôi tự hào về đội ngũ của chúng ta. Mọi người đều chăm chỉ, khiêm nhường, có trình độ và nhanh nhạy.

Nhiều vấn đề gai góc đã được Đài có những bình luận kịp thời, sâu sắc. Có sự kiện vừa xảy ra, ngay lập tức chúng ta có bình luận. Không có phương tiện nào nhanh như Đài TNVN. Bình luận các sự kiện trong nước và thế giới để định hướng thông tin, rồi phản bác lại những quan điểm sai trái, Đài TNVN đã đảm nhận được vai trò tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Đài được nhận một sứ mệnh mà tôi nghĩ là hết sức cao cả: “Đây là Tiếng nói Việt Nam”. Đã là Tiếng nói Việt Nam, là quốc hồn, quốc tuý của dân tộc, thì lời ăn tiếng nói cũng góp phần tạo ra sức sống để cho Tiếng nói Việt Nam ngày càng ấm áp, có chiều sâu, hấp dẫn và nâng tầm văn hoá Việt Nam. Người làm báo phát thanh phải gieo được cái tâm nhân ái của mình vào mỗi chương trình.

PV: Trong ngày xuân, người ta thường hướng tới ước vọng lớn lao. Ông có ước vọng gì về sự phát triển của Đài TNVN trong mùa Xuân này?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Tôi luôn mong ước về một đất nước phát triển, tưng bừng đi lên với nhịp điệu mùa xuân. Với không khí như vậy, Tiếng nói Việt Nam lại có những âm sắc ngày càng tươi tắn, tốt đẹp hơn.

Để làm được việc này, tôi mong CBCNV của Đài TNVN ở từng vị trí đều phát huy tốt vai trò của mình. Tất cả chúng ta hãy cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp chung: Đưa Tiếng nói Việt Nam ngày càng trở thành phương tiện thông tin tuyệt đối quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.