Hà Giang quy hoạch phát triển kinh tế rừng

Phát triển kinh tế rừng tại Hà Giang còn gặp nhiều khó khăn trong chính sách vay vốn ưu đãi, giao đất, giao rừng cho tổ chức, cá nhân.

Tỉnh Hà Giang đang chỉ đạo các cấp, ngành và cơ sở tạo cơ chế, môi trường thuận lợi nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng; quy hoạch các vùng trồng rừng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ lâm sản.

Theo đó, những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện là chính sách vay vốn ưu đãi, giao đất, giao rừng cho tổ chức, cá nhân… kiên quyết thu hồi những diện tích đất lâm nghiệp sử dụng không đúng mục đích giao cho các tổ chức, cá nhân có năng lực phát triển rừng. Đồng thời, xây dựng tập đoàn cây giống phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng, miền đảm bảo rừng trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao.

Hiện, diện tích đất rừng trên địa bàn tỉnh là hơn 552.000 ha, chiếm 79% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, rừng đặc dụng 49.500 ha, rừng phòng hộ gần 219.000 ha và 283.000 ha rừng sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên