Hà Giang: Xây dựng xã điểm nông thôn mới

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt xã Vĩnh Phúc (Hà Giang) đã có nhiều thay đổi, khang trang hơn.

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hà Giang đã lựa chọn nhiều bước đi phù hợp để khơi dậy sự chung sức, chung lòng của đồng bào các dân tộc và đang nhanh chóng xây dựng các đơn vị điểm để nhân ra diện rộng.

Xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang được tỉnh Hà Giang chọn là xã điểm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Vấn đề đầu tiên địa phương này triển khai là giúp cho người dân ở đây hiểu được ý nghĩa của chương trình này.

Theo ông Nguyễn Thái Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phúc, người dân cần được biết tiêu chí của chương trình, những vấn đề nào Nhà nước làm và những việc gì người dân phải làm để họ không trông chờ, ỷ lại.

Bắt tay vào xây dựng NTM, xã Vĩnh Phúc đã quy hoạch lại cho hợp lý những vùng đất trồng lúa hàng hóa chất lượng cao và tổ chức cải tạo lại đất vườn trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế và chăn nuôi lợn tập trung... Khi đã có quy hoạch, được sự hỗ trợ về vốn, cây trồng, vật nuôi của Nhà nước, Vĩnh Phúc đang hình thành các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, mô hình cây ăn quả và chăn nuôi tập trung.

Ông Đỗ Văn Hiếu ở xóm Vĩnh Ban, xã Vĩnh Phúc phấn khởi: “Khi xây dựng chương trình, bộ mặt nông thôn trong xã có nhiều thay đổi; nhất là đường giao thông, trường, trại và trụ sở thôn khang trang hơn. Trong phát triển kinh tế, người dân có nhu cầu vay vốn, ngân hàng chính sách sẽ hỗ trợ. Như gia đình tôi trước đây chỉ nuôi 10 con lợn, nay khi có vốn vay đã nuôi từ 30 - 50 con, mỗi năm xuất được 4 - 5 tấn lợn. Chúng tôi coi đây là cơ hội đổi mới của người dân nông thôn”.

Khi thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Vĩnh Phúc đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban giải phóng mặt bằng, giám sát, thu chi tài chính... công khai minh bạch để bà con các thôn bàn bạc, góp ý kiến, thống nhất phương án thực hiện. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã có hàng trăm hộ hiến đất đai, hoa màu, tự chỉnh trang khuôn viên, xây cổng, nhà vệ sinh, tạo ra phong trào toàn dân xây dựng đời sống mới. Đến nay, xã Vĩnh Phúc đã đạt 8/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Vĩnh Phúc là 1 trong 40 xã ở Hà Giang triển khai xây dựng NTM. Dựa vào những kết quả bước đầu đạt được trong Chương trình xây dựng NTM ở đây, tỉnh Hà Giang bắt đầu triển khai ở các xã điểm còn lại. UBND tỉnh chỉ đạo các huyện có xã thí điểm xây dựng NTM chú trọng công tác quy hoạch, phát động tốt phong trào “Chung sức xây dựng NTM” ở cấp cơ sở, rà soát lại việc thực hiện các tiêu chí. Trong đó tiêu chí huy động sức dân, nguồn lực trong dân, do dân được đặt lên hàng đầu. Đồng thời đề nghị các cấp chính uỷ, chính quyền địa phương cần bám sát hơn nữa thực tế cơ sở nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong dân.

Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của tỉnh, việc xây dựng NTM ở Hà Giang gặp rất nhiều khó khăn. Do phần lớn người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp và lâm nghiệp nên việc thay đổi cơ cấu lao động nông thôn đến năm 2015 là một tiêu chí khó khả thi; trong tiêu chí 3 về thủy lợi quy định, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh nhưng Hà Giang gồm nhiều huyện vùng cao và chủ yếu là ruộng bậc thang, nước tưới tiêu phụ thuộc vào nước mưa nên khó thực hiện; cơ sở vật chất văn hóa khó đáp ứng theo quy định do phần lớn địa hình vùng núi đá, không có mặt bằng đủ rộng để xây dựng.

Theo ông Đỗ Tấn Sơn, Trưởng Ban quản lý Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hà Giang, khối lượng công việc phải làm rất lớn, trong khi đó, nguồn ngân sách Nhà nước cấp có hạn, chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ các mục tiêu của phong trào, nên rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu đặt ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.