Hà Nội chặt hạ, đánh chuyển gần 500 cây xanh để mở rộng đường Láng

VOV.VN -Hàng trăm cây xanh trên đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở sẽ được di chuyển để mở rộng đường nhằm giảm thiểu từng bước tình trạng ùn tắc giao thông

Chiều 8/1, đại diện Sở Giao thông – Vận tải và Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về công tác dịch chuyển, giải tỏa cây xanh phục vụ thi công Dự án xén mở rộng đường Láng, đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở trên địa bàn quận Đống Đa.

Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội thông tin về công tác giải tỏa, dịch chuyển cây xanh.

Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội- chủ đầu tư dự án cho biết, dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở nhằm giảm thiểu từng bước tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, toàn tuyến đường Láng có chiều dài gần 4km, đề xuất xén hè bên phải tuyến từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5m; xây mới vỉa hè rộng 1,5m; tiếp giáp mặt đường là bó vỉa và dải đất trồng cây.

Dự án được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép dịch chuyển 371 cây xanh để trồng lại, đối với các cây có đường kính nhỏ, đẹp, tán cân đối, thân thẳng trồng vào các vị trí trống trên các tuyến phố khác và những cây không đảm bảo tiêu chuẩn trồng cố định tại ô đất thuộc nút giao Đại lộ Thăng Long với tỉnh lộ 70 và chặt hạ 105 cây. Dự án cũng di dời 3 công trình gây ùn tắc giao thông gồm Cây xăng  đầu cầu 361, đội ứng trực xử lý thoát nước, chợ tạm Ngã Tư Sở và một số nhà vệ sinh công cộng.

Hà Nội bắt đầu xử lý gần 500 cây xanh để mở rộng đường Láng.

Xây mới đường bê tông nhựa rộng 4m. Bố trí đường ngang tại các nhà chờ xe buýt để kết nối cho người đi bộ, đi xe đạp phía bờ sông… Tổng mức đầu tư của dự án hơn 64,3 tỷ đồng.

“Cây xanh bị chặt hạ là những cây bị chết khô, chết ngọn, còn một nửa thân. Cây xanh không thuộc chủng loại cây đô thị hoặc hạn chế trồng  như: dướng, nhãn, trứng cá… Các cây thuộc chủng loại cây đô thị bị cong, nghiêng lệch tán. Cây xanh không thể di chuyển do bên dưới vướng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi làm ảnh hưởng đến bộ rễ”- Đại diện Sở GT-VT Hà Nội cho hay.

Theo phương án tư vấn, Sở GT-VT thống nhất xử lý các cây xanh cần dịch chuyển, giải tỏa và cắt tỉa cây xanh trên tuyến với tổng số 476 cây xanh, trong đó dịch chuyển 371 cây, thuộc chủng loại bằng lăng, chẹo, hoa sữa, lát hoa, muồng, phượng, sấu, thàn mát, xà cừ; Cây xanh phải giải tỏa, chặt hạ 105 cây (trứng cá, dướng, bằng lăng, hoa sữa, lát hoa, muồng, nhãn, phượng, sấu, xà cừ).

Trong dự án này, Thành phố yêu cầu cảnh quan, kiến trúc cây xanh được trồng mới trên tuyến phải tương đương hệ thống cây xanh đã trồng đường Võ Chí Công- Võ Nguyên Giáp; Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Chí Thanh.

Sẽ có 105 cây bị chặt hạ.

Hệ thống cây xanh dự án đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở được thiết kế đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật theo mô hình tuyến đường Võ Chí Công- Võ Nguyên Giáp; Đại lộ Thăng Long (trước Trung tâm hội nghị Quốc gia); đường Nguyễn Chí Thanh, cụ thể: Tầng cây cao trên 1.100 cây bóng mát; tầng cây bụi trên 2.500 cây các loại; tầng thảm cỏ, cây thảm lá màu trên 17.000 m2. Cây thảm lá cây màu xanh quanh năm, không có mùa thay lá và ra hoa theo mùa.

“Việc thiết kế cây xanh trồng mới tại dự án bằng các loài cây đa dạng chủng loại, thành 3-4 tầng, cải thiện môi trường không khí, giảm tiếng ồn, giảm phí duy trì, tạo màu xanh tạo nên một hệ thống cảnh quan đẹp, tạo dấu ấn và những nét đặc trưng cho Thủ đô”- ông Tuấn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội ra công văn khẩn cấm tự ý chặt cây xanh khi dẹp vỉa hè  ​
Hà Nội ra công văn khẩn cấm tự ý chặt cây xanh khi dẹp vỉa hè ​

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký văn bản gửi các quận, huyện, thị xã giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm việc tự dịch chuyển cây xanh khi xử lý vi phạm.

Hà Nội ra công văn khẩn cấm tự ý chặt cây xanh khi dẹp vỉa hè  ​

Hà Nội ra công văn khẩn cấm tự ý chặt cây xanh khi dẹp vỉa hè ​

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký văn bản gửi các quận, huyện, thị xã giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm việc tự dịch chuyển cây xanh khi xử lý vi phạm.