Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 15 đến 17/7, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Ngày 14/7, khu vực Hà Nội ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ lúc 13h tại nhiều nơi dao động từ 35,4–36,3 độ C, trong đó Láng đạt 36,3 độ C; Hà Đông 35,7 độ C; Ba Vì 35,6 độ C; Sơn Tây và Hoài Đức cùng ở mức 35,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-54%.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu, trong các ngày 15 và 16/7, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 55-60%.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/7. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với người phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong thời gian dài.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin là nhiệt độ đo trong điều kiện khí tượng tiêu chuẩn. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Dự báo El Nino gây nắng nóng kỷ lục, mưa lũ cực đoan từ nay đến cuối năm
Dự báo El Nino gây nắng nóng kỷ lục, mưa lũ cực đoan từ nay đến cuối năm

VOV.VN - Hiện tượng El Nino được dự báo sẽ xuất hiện từ giữa năm 2026, kéo theo nguy cơ nắng nóng gay gắt, thiếu mưa, hạn hán nhưng lại xuất hiện các trận mưa cực đoan cường suất lớn. Chuyên gia cảnh báo thời tiết từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến bất thường và khó lường hơn.

Dự báo El Nino gây nắng nóng kỷ lục, mưa lũ cực đoan từ nay đến cuối năm

Dự báo El Nino gây nắng nóng kỷ lục, mưa lũ cực đoan từ nay đến cuối năm

VOV.VN - Hiện tượng El Nino được dự báo sẽ xuất hiện từ giữa năm 2026, kéo theo nguy cơ nắng nóng gay gắt, thiếu mưa, hạn hán nhưng lại xuất hiện các trận mưa cực đoan cường suất lớn. Chuyên gia cảnh báo thời tiết từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến bất thường và khó lường hơn.

Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?
Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?

VOV.VN - Đợt nắng nóng cuối tháng 5 đang khiến nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung như “chảo lửa”, với hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Chuyên gia cho rằng ngoài vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến cái nóng trở nên khắc nghiệt hơn.

Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?

Vì sao Bắc Bộ và miền Trung nắng nóng gay gắt vượt mốc lịch sử?

VOV.VN - Đợt nắng nóng cuối tháng 5 đang khiến nhiều tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung như “chảo lửa”, với hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Chuyên gia cho rằng ngoài vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến cái nóng trở nên khắc nghiệt hơn.

"Thiên tai ngày càng cực đoan, dự báo và cảnh báo sớm trở thành yêu cầu cấp thiết"
"Thiên tai ngày càng cực đoan, dự báo và cảnh báo sớm trở thành yêu cầu cấp thiết"

VOV.VN - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng tính cực đoan, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất và cường độ lớn hơn, công tác dự báo và cảnh báo sớm được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân và nền kinh tế.

"Thiên tai ngày càng cực đoan, dự báo và cảnh báo sớm trở thành yêu cầu cấp thiết"

"Thiên tai ngày càng cực đoan, dự báo và cảnh báo sớm trở thành yêu cầu cấp thiết"

VOV.VN - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng tính cực đoan, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất và cường độ lớn hơn, công tác dự báo và cảnh báo sớm được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân và nền kinh tế.