Hà Nội dừng hoạt động của shipper, mở thêm 56 chốt kiểm soát

VOV.VN - Hà Nội sẽ dừng hoạt động xe ôm 2 bánh, hoạt động giao hàng của shipper từ hôm nay (24/7), đồng thời mở thêm 56 chốt kiểm soát để giải tỏa ùn tắc.

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội, Công an TP Hà Nội chỉ đạo các công an các quận, huyện, các phòng chức năng của thành phố cấm tất cả người, phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi "luồng xanh" (phục vụ phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hoá thiết yếu).

Theo ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội, để tránh ùn tắc tại các chốt cửa ngõ, TP Hà Nội đảm bảo các phương tiện vận tải lưu thông, vận hành thông suốt khi ra vào, đi qua thành phố.

Tại các chốt sẽ có phương án phân thành nhiều tầng kiểm soát, trước chỉ có 1 tầng kiểm soát khu vực trạm thu phí Pháp Vân. Tuy nhiên, hôm nay tại điểm "nóng" đó lực lượng liên ngành sẽ đón lượng phương tiện ngay ở khu vực giáp ranh với tỉnh Hà Nam. Đối với những phương tiện nào không đủ điều kiện vào TP sẽ cho quay đầu luôn, tránh tình trạng ùn tắc tập trung vào một điểm.

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm khu vực lập chốt ở các đầu cầu về Vĩnh Tuy, Thăng Long. Chúng tôi đang chỉ đạo Thanh tra lập thêm 8 chốt nữa để kiểm soát trong khu vực thành phố", ông Viện cho biết.

Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP, hiện Sở GTVT đang tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Hà Nội và xác định 3 đối tượng ưu tiên được đi lại.

Cụ thể gồm: Xe chở hàng hoá trên “luồng xanh” quốc gia; xe chở hàng hóa thiết yếu, phục vụ đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, các công trình xây dựng được phép hoạt động, xe công vụ của các cơ quan đơn vị; các loại phương tiện vận chuyển hành khách được cấp phép lưu thông theo quy định.

Ngoài ra, Sở GTVT đang phối hợp với Công an TP duy trì 22 chốt trực và sắp tới sẽ bố trí thêm 30 chốt trực trong TP; 26 chốt tại quận, huyện để kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch.

Đối với các chốt có lưu lượng giao thông lớn như tại Pháp Vân – Cầu Giẽ có hiện tượng ùn tắc, Sở GTVT đã thống nhất Công an TP bố trí chốt trực nhiều tầng lớp để đảm bảo giãn cách giao thông, kiểm soát 100% phương tiện ra vào, không gây ùn tắc.

Đối với việc vận chuyển hàng hoá theo “luồng xanh” quốc gia, Sở đang thực hiện cấp online với các doanh nghiệp đăng ký và tổng thời gian từ lúc đăng ký tới lúc thông qua không quá 4 phút. Sau khi xong, các doanh nghiệp, đơn vị có thể dán trên xe để lưu thông.

Dừng hoạt động xe ôm hai bánh, shipper giao hàng

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thông tin, chiều nay (24/7), Hà Nội sẽ ban hành văn bản cấm hoàn toàn hoạt động shipper, kể cả shipper của các công ty giao hàng sử dụng kết nối công nghệ.

“Các dịch vụ giao hàng như Grab, Ahamove chắc chưa hiểu rõ nên vẫn cho thực hiện dịch vụ giao hàng. Chúng tôi sẽ có ngay văn bản để các dịch vụ trên biết thông tin và dừng hoạt động”, ông Viện nói.

Theo ông Viện, thành phố vẫn tổ chức hoạt động, kinh doanh đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu nên trước mắt, nếu cần thiết, người dân sẽ tự đi mua về sử dụng. Hoạt động ship mua hàng online trực tuyến tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích… cũng sẽ tạm dừng.

“Trong quá trình thực hiện chỉ thị mới, nếu có các vấn đề phát sinh, Sở sẽ theo dõi và tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho UBND TP để có chỉ đạo cụ thể, kịp thời để đáp ứng tình hình cụ thể”, ông Viện thông tin.

Người dân cần mang theo những giấy tờ gì để vào Hà Nội?

Trước nhiều thắc mắc của người dân về việc mang theo những giấy tờ gì để được vào TP, người đứng đầu Sở GTVT Hà Nội cho biết, người dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân chuẩn bị căn cước công dân; giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 trong vòng 72 giờ, giấy xác nhận đã tiêm vaccine, quyết định hết thời hạn cách ly (nếu có); điền đầy đủ thông tin vào tờ khai y tế tự nguyện đối với người di chuyển vào TP Hà Nội (tải biểu mẫu trên Cổng Thông tin điện tử Công an TP Hà Nội). Những người đi trên cùng một xe ô tô có thể khai chung 1 biểu mẫu.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải, Sở GTVT Hà Nội hướng dẫn thực hiện đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện, các loại phương tiện được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh.

Các phương được đăng ký cấp thẻ là xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch; Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

Thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn, các doanh nghiệp đăng nhập và làm theo hướng dẫn, sau khi đăng ký thành công lái xe tự in thẻ nhận diện kèm mã QRCode để dán lên xe.

“Tại 22 chốt kiểm soát vào thành phố, đối với phương tiện được cấp thẻ nhận diện phương tiện rồi thì cán bộ trực chốt cho đi qua ngay, nếu có kiểm tra thì cũng chỉ kiểm tra xác suất để giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến. Các chốt bố trí biển báo, phân các luồng xanh để các phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia đi vào luồng xanh được thuận tiện”, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mua giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” kiểm soát ở Bình Dương
Mua giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” kiểm soát ở Bình Dương

VOV.VN - Những ngày qua, chốt Kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 giả để qua mặt lực lượng chức năng.

Mua giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” kiểm soát ở Bình Dương

Mua giấy xét nghiệm giả để “thông chốt” kiểm soát ở Bình Dương

VOV.VN - Những ngày qua, chốt Kiểm soát dịch COVID-19 cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 giả để qua mặt lực lượng chức năng.

Cửa ngõ Thủ đô "giảm nhiệt", không còn cảnh ùn tắc tại chốt kiểm soát
Cửa ngõ Thủ đô "giảm nhiệt", không còn cảnh ùn tắc tại chốt kiểm soát

VOV.VN - Sau 2-3 ngày xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào Hà Nội, đến hôm nay việc này đã được giải tỏa, không còn hàng dài xe ô tô xếp hàng qua trạm kiểm soát nữa.

Cửa ngõ Thủ đô "giảm nhiệt", không còn cảnh ùn tắc tại chốt kiểm soát

Cửa ngõ Thủ đô "giảm nhiệt", không còn cảnh ùn tắc tại chốt kiểm soát

VOV.VN - Sau 2-3 ngày xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào Hà Nội, đến hôm nay việc này đã được giải tỏa, không còn hàng dài xe ô tô xếp hàng qua trạm kiểm soát nữa.

Hà Nội yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu tiên 22 chốt kiểm soát hoạt động
Hà Nội yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu tiên 22 chốt kiểm soát hoạt động

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại 22 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Hà Nội đã kiểm tra gần 10.000 phương tiện, yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu triển khai.

Hà Nội yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu tiên 22 chốt kiểm soát hoạt động

Hà Nội yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu tiên 22 chốt kiểm soát hoạt động

VOV.VN - Lực lượng chức năng tại 22 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Hà Nội đã kiểm tra gần 10.000 phương tiện, yêu cầu 52 xe quay đầu trong ngày đầu triển khai.

Chủ tịch TP Hà Nội: Chốt kiểm soát phải thực hiện các công việc nhanh, hiệu quả nhất
Chủ tịch TP Hà Nội: Chốt kiểm soát phải thực hiện các công việc nhanh, hiệu quả nhất

VOV.VN - Kiểm tra chốt kiểm soát dịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, các chốt kiểm soát phải thực hiện các công việc nhanh, hiệu quả nhất, không để ùn tắc, không để người dân phải chờ đợi

Chủ tịch TP Hà Nội: Chốt kiểm soát phải thực hiện các công việc nhanh, hiệu quả nhất

Chủ tịch TP Hà Nội: Chốt kiểm soát phải thực hiện các công việc nhanh, hiệu quả nhất

VOV.VN - Kiểm tra chốt kiểm soát dịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, các chốt kiểm soát phải thực hiện các công việc nhanh, hiệu quả nhất, không để ùn tắc, không để người dân phải chờ đợi

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc
Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

VOV.VN - Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội, trừ xe "luồng xanh" có phù hiệu QR Code.

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

Ảnh: Nhiều xe vào Hà Nội phải quay đầu, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ ùn tắc

VOV.VN - Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội, trừ xe "luồng xanh" có phù hiệu QR Code.

Hà Nội đặt mục tiêu an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết
Hà Nội đặt mục tiêu an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết

VOV.VN - Sáng 24/7, Hà Nội đã họp báo thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, trong bối cảnh Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, từ 6h00 ngày 24/7.

Hà Nội đặt mục tiêu an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết

Hà Nội đặt mục tiêu an toàn tính mạng, sức khoẻ người dân lên trên hết

VOV.VN - Sáng 24/7, Hà Nội đã họp báo thông tin về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, trong bối cảnh Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 17/CT-UBND, từ 6h00 ngày 24/7.

Ngày đầu giãn cách tại Hà Nội: Giá cả ở chợ dân sinh khá ổn định
Ngày đầu giãn cách tại Hà Nội: Giá cả ở chợ dân sinh khá ổn định

VOV.VN - Sáng nay (24/7), tại một số chợ dân sinh tại Hà Nội trong ngày đầu giãn cách toàn xã hội, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua tích trữ, hàng hóa dồi dào, giá cả khá ổn định.

Ngày đầu giãn cách tại Hà Nội: Giá cả ở chợ dân sinh khá ổn định

Ngày đầu giãn cách tại Hà Nội: Giá cả ở chợ dân sinh khá ổn định

VOV.VN - Sáng nay (24/7), tại một số chợ dân sinh tại Hà Nội trong ngày đầu giãn cách toàn xã hội, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua tích trữ, hàng hóa dồi dào, giá cả khá ổn định.

Hà Nội ngày đầu giãn cách: Sở GTVT cấp thẻ nhận diện nhãn "hàng mau hỏng"
Hà Nội ngày đầu giãn cách: Sở GTVT cấp thẻ nhận diện nhãn "hàng mau hỏng"

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội cấp thẻ nhận diện phương tiện, ưu tiên hoạt động trên các "Luồng xanh" vận tải và thẻ nhận diện nhãn "hàng mau hỏng".

Hà Nội ngày đầu giãn cách: Sở GTVT cấp thẻ nhận diện nhãn "hàng mau hỏng"

Hà Nội ngày đầu giãn cách: Sở GTVT cấp thẻ nhận diện nhãn "hàng mau hỏng"

VOV.VN - Sở GTVT Hà Nội cấp thẻ nhận diện phương tiện, ưu tiên hoạt động trên các "Luồng xanh" vận tải và thẻ nhận diện nhãn "hàng mau hỏng".