Hà Nội: giá đào tăng cao trước Tết
Gần ba tuần nữa là Tết nguyên đán, đào ở các vườn tại Hà Nội đã chúm chím nụ. Tuy nhiên, nhiều người đang lắc đầu trước việc một số chủ vườn bán đào hét giá “trên trời”.
Ông Nguyễn Văn Bình, chủ vườn có gần 100 gốc đào thế tại Nhật Tân giải thích giá cao là do giá thuê đất tăng. Nếu giá thuê năm trước là 5 triệu VND/gốc thì năm nay đã đội lên mức 8-9 triệu VND.
Nếu là đào thế thì mức giá có thể lên đến 10-15 triệu VND/gốc. Theo anh Chu Quang Đức, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, một số chủ vườn đưa ra giá như trên là quá cao. Thực tế gần 30ha đào (cung cấp cho khoảng 70% nhu cầu của thị trường Hà Nội) không bị ngập lụt trong mưa lũ vừa qua nên cung vẫn đủ cầu.
Lý giải cho việc một số chủ vườn đào “chặt chém” khách hàng, anh Đức cho rằng: “Thời tiết giáp Tết diễn biến thất thường, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hoa đào. Nếu từ nay đến Tết không có đợt rét nào nữa thì đào sẽ nở nhiều và đẹp. Nhưng nếu có đợt rét đậm thì những lứa đào chưa hé nụ sẽ bị “non” và đào trở nên khan hiếm, đội giá lên cao. Còn trời không quá lạnh, giá đào chỉ tăng khoảng 20% so với mọi năm”.
Ông Trần Văn Định, một chủ vườn đào Nhật Tân cũng đồng ý với ý kiến nêu trên. Theo ông Định, Tết năm nay, những gốc đào mini chỉ khoảng 500.000 VND, giá bình dân có thể chấp nhận được.
** Nhiều loại hoa, cây cảnh chất lượng cao phục vụ Tết
![]() |
Theo bà Võ Thị Hoàng Oanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu 2009, các nghệ nhân làng hoa kiểng địa phương tung ra thị trường 520.000 giỏ hoa tươi, trên 20.000 chậu kiểng (cây cảnh) các loại phục vụ Tết. Không chỉ tăng về số lượng hơn 10% so với dịp Tết năm trước, chủng loại hoa kiểng cũng đa dạng, chất lượng, mẫu mã đẹp đáp ứng được thị hiếu người dân.
Về hoa tươi, mặc dù cúc mâm xôi và cúc Hà Lan vẫn chiếm ưu thế về số lượng nhưng bù lại lần đầu tiên nghệ nhân làng hoa kiểng ngoại thành Mỹ Tho chào hàng nhiều chủng loại hoa mới có nguồn gốc ngoại nhập không chỉ lạ mà còn đẹp mắt, thu hút mọi người như: cúc pha lê, cúc vạn thọ đỏ Bình Minh, cúc Thạch Bích, cúc Hoàng Hòe...Về kiểng các loại có sự góp mặt của kiểng mai vàng, mai tứ quí, bông giấy, sứ màu, sung, sanh, si, sộp...dưới hai dạng kiểng cổ thụ và kiểng bonsai.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, một nghệ nhân nổi tiếng của làng hoa kiểng Mỹ Phong (Thành phố Mỹ Tho), dịp tết này, các nghệ nhân làng hoa kiểng ngoại thành Mỹ Tho chuẩn bị hết sức công phu về chủng loại hoa kiểng, đầu tư vốn liếng, kỹ thuật thâm canh, phấn đấu nâng sức cạnh tranh của sản phẩm hoa kiểng cũng như đáp ứng được nhu cầu thị trường. Bà con sưu tập thêm những chủng loại hoa kiểng mới và độc đáo, chăm sóc tốt, xử lý kỹ thuật để hoa kiểng nở đúng dịp tết. Nhiều loại hoa kiểng vốn nguồn gốc xứ lạnh hoặc ngoại nhập sau một thời gian phục tráng, di thực và chăm sóc đã phát triển tốt, đua nhau khoe sắc tạo nên một sinh khí mới vui tươi cho làng hoa kiểng ngoại thành Mỹ Tho. Nhằm tránh rủi ro, nghệ nhân thường trồng nhiều chủng loại hoa kiểng thay cho chuyên biệt một vài thứ như các năm trước đây. Thành phố Mỹ Tho là một trong những trung tâm trồng hoa kiểng có tiếng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, hoa kiểng Mỹ Tho đang được ưa chuộng tại các tỉnh thành phố Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh./.
