Hà Nội không giấu dịch cúm gia cầm
Mặc dù đã xuất hiện ổ nhiễm cúm A/H5N1 tại huyện Phú Xuyên song dịch đã được dập tắt và hiện tại không còn nguy cơ lây nhiễm.
| Tiến hành tiêu độc, khử trùng tại ổ dịch H5N1 trên địa bàn huyện Phú Xuyên. |
Đây là thời điểm dịch cúm gia cầm đang diễn biến rất nóng. Trên cả nước đã có các tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Trị, Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng và Nam Định có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng liên quan phải vào cuộc phòng chống dịch cúm gia cầm với tinh thần chủ động.
Ngay tại Hà Nội, theo thông tin từ Trạm thú y huyện Phú Xuyên, tại thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực có hai đàn vịt với tổng số 2.909 con của hai hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Túc và ông Nguyễn Trọng Cường có hiện tượng ốm chết hàng loạt, Chi cục Thú y Hà Nội đã khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kết quả khẳng định là dương tính với virus cúm A/H5N1.
![]() |
|
Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục phó Chi cục Thúy y Hà Nội |
Nhiều nguồn thông tin cho rằng Hà Nội đang cố tình giấu khi không công bố dịch dù số lượng gia cầm mắc dịch và bị tiêu hủy lên tới gần 3000 con. Tuy nhiên, trao đổi với PV VOV online, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục phó Chi cục Thúy y Hà Nội khẳng định, Hà Nội không giấu dịch cúm gia cầm.
Theo ông Đảng, ngay khi nhận được tin của địa phương, cơ quan thú ý đã tới hiện trường để lấy mẫu và gửi đi xét nghiệm và sau khi có kết quả dương tính với virus cúm A/H5N1, ngành thú y Hà Nội đã ngay lập tức xử lý khoanh vùng và dập dịch theo đúng quy trình mà cục Thú y đã công bố.
Chi cục cũng đã đề nghị UBND huyện Phú Xuyên rà soát tổng đàn gia cầm, kiểm tra đến từng hộ chăn nuôi để phát hiện sớm gia cầm mắc bệnh; tạm dừng việc kinh doanh vận chuyển, buôn bán giết mổ gia cầm trên địa bàn xã. Tổng vệ sinh tiêu độc môi trường trên địa bàn thôn có dịch liên tục 7-10 ngày, vệ sinh tiêu độc toàn xã Phương Dực 3 lần (mỗi lần cách nhau 2 ngày).
Về nguyên nhân Hà Nội chưa không bố dịch, ông Nguyễn Đình Bảng cho biết, Pháp lệnh Thú Y, điều 17 đã có hướng dẫn rất cụ thể. Một bệnh có nguy cơ dịch để công bố phải có tính nguy cơ cao trong việc lan rộng. Trong trường hợp tại Phượng Dực, dịch chỉ xảy ra ở 2 hộ và cơ quan thú y cũng như chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc tổ chức xử lý, tiêu hủy nên đã dập được dịch.
Cũng theo ông Đảng thì việc xử lý, tiêu hủy số gia cầm nhiễm bệnh tại Phượng Dực được nghành thú y Hà Nội làm theo đúng như khi đã công bố dịch. Nghĩa là ngoài việc tiêu độc, khử trùng thì người dân cũng được hỗ trợ, vì theo quy chế, nếu chưa công bố dịch thì người dân bị tiêu hủy sẽ không được tiền hỗ trợ. Đây là một kinh nghiệm của Hà Nội để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
Có thể nói, việc xử lý của nghành thú y Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn và kịp thời vì Hà Nội là một vùng chăn nuôi, nhập cũng như tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm lớn nhất trong cả nước. Nếu không cân nhắc mà ngay lập tức công bố dịch sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sinh hoạt của rất nhiều người không chỉ trên địa bàn thành phố.
Theo thông tin từ Chi cục Thú y Hà Nội, hiện tại chi cục đã nhập đủ số vaccine phòng bệnh cúm gia cầm. Cho tới ngày 10/3 sẽ kết thúc tiêm phòng đại trà đợt 1 cho các loại gia cầm có nguy cơ nhiễm virus cúm. Ngoài ra, tính từ đầu năm 2012, Hà Nội đã tiến hành 2 đợt tổng vệ sinh, tẩy uế trên toàn bộ 29 quận, huyện của thành phố. Chi cục Thú y cũng đưa ra lời khuyên đó là, với người chăn nuôi phải đảm bảo công tác phòng dịch, với người vận chuyển, buôn bán giết mổ thì phải đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y. Đối với người tiêu dùng cần phải biết chọn lựa sản phẩm an toàn, được kiểm soát để tránh lây sang người./.
