Hà Nội kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

VOV.VN -  Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của lịch sửThủ đô những ngày đầu chống thực dân Pháp

Chiều 13/12, thông tin về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) trên địa bàn thành phố, ông Tô Văn Động Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội cho biết: Ngày 18/12/2016, Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, với 3.500 đại biểu tham dự.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến.

Theo chương trình,trước khi diễn ra lễ kỷ niệm lãnh đạo thành phố đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ có Diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Các đại biểu đại diện nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô

Theo ông Tô Văn Động, ngoài Lễ kỷ niệm còn có các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến trên địa bàn thành phố. Các hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa như: Gặp mặt đại biểu chiến sỹ thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, đại biểu gia đình chính sách; Lãnh đạo thành phố thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp; Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy – HĐND –UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội viếng nghĩa trang Liệt sỹ Mai Dịch; dâng hoa Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh tại phố Hàng Đậu, Tượng đài phù điêu Hà Nội – Mùa Đông năm 1946 tại chợ Đồng Xuân, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Vạn Phúc, Hà Đông, Chùa Trầm, Pháo Đài Láng.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cũng diễn ra sôi nổi như: phát hành cuốn tài  liệu Thủ đô Hà Nội vang mãi thiên hùng ca Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh; sản xuất phim tư liệu Hà Nội vùng đứng lên; Chương trình nghệ thuật giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; Biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân Thủ đô; Triển lãm ảnh và phim tư liệu; Biểu diễn thể dục thể thao; Chương trình nghệ thuật Ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiếu phim phục vụ nhân dân Thủ đô; Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến…

Cũng trong dịp này, Thành phố triển khai thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Hoàn thành công tác tuyên truyền cổ động, trực quan trên toàn thành phố, trong đó Thành phố thực hiện treo 3.500 băng rôn trên cột đèn chiếu sáng, 300 giá treo Quốc kỳ và Đảng kỳ, 11 cụm pano cố định, 7 cụm pano 2 mặt tại dải phân cách…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
Hà Nội treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong các ngày 18/12, 19/12 và 20/12/2016.

Hà Nội treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Hà Nội treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong các ngày 18/12, 19/12 và 20/12/2016.