Hà Nội nộp phạt vi phạm giao thông qua dịch vụ công tăng

VOV.VN - Theo phòng cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội, gần 10 tháng triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, đã có nhiều người dân lựa chọn hình thức nộp phạt trực tuyến.

 

Thông thường để nộp phạt, người vi phạm giao thông phải đến trụ sở công an làm việc theo lịch hẹn, ra kho bạc nộp tiền, trở lại trụ sở công an nhận giấy hẹn, hết thời gian hẹn, người vi phạm lại đến trụ sở công an nhận lại giấy tờ bị tạm giữ. Với hình thức truyền thống  này, người vi phạm mất ít nhất 4 lần đi lại. Tuy nhiên, từ tháng 3, Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội đã triển khai nộp phạt vi phạm giao thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó người vi phạm giao thông chỉ cần đề lại thông tin căn cước công dân, số điện thoại cho cảnh sát giao thông, sau đó sẽ nhận được tin nhắn nộp phạt bằng hình thức online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, mà không phải mất công đi lại. Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết từ tháng 3 đến nay tổng số biên bản vi phạm hành chính nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia đã tăng lên 30%, tuy nhiên vẫn còn thấp so với con số vi phạm.

Đại úy Trần Ngọc Lực, Đội Cảnh sát giao thông số 3, phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết: “Những người lao động tự do người ta chưa có hoặc không có tài khoản để thực hiện qua dịch vụ công, hoặc một số người dân chưa sử dụng điện thoại thông minh sẽ không làm được thao tác để nộp phạt. Bên cạnh đó, còn một số ngân hàng cũng chưa thể liên kết lại được. Sẽ có những biện pháp khắc phục dần dần để làm sao tất cả mọi người dân đều có thể thực hiện qua dịch vụ công”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch: Cửa ngõ Hà Nội, bến xe thông thoáng lạ thường
Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch: Cửa ngõ Hà Nội, bến xe thông thoáng lạ thường

VOV.VN - Khác với cảnh tắc đường, quá tải tàu xe thường thấy vào các dịp lễ, sáng nay (31/12) ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lượng người và phương tiện từ Hà Nội về quê nghỉ lễ không nhiều, các bến xe cũng rất đìu hiu.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch: Cửa ngõ Hà Nội, bến xe thông thoáng lạ thường

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch: Cửa ngõ Hà Nội, bến xe thông thoáng lạ thường

VOV.VN - Khác với cảnh tắc đường, quá tải tàu xe thường thấy vào các dịp lễ, sáng nay (31/12) ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lượng người và phương tiện từ Hà Nội về quê nghỉ lễ không nhiều, các bến xe cũng rất đìu hiu.

Bến Tre sẽ xả trạm thu phí khi cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông
Bến Tre sẽ xả trạm thu phí khi cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông

VOV.VN - Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023.

Bến Tre sẽ xả trạm thu phí khi cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông

Bến Tre sẽ xả trạm thu phí khi cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông

VOV.VN - Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023.

Bộ GTVT sẽ thông xe 4 dự án cao tốc Bắc-Nam ngày 31/12
Bộ GTVT sẽ thông xe 4 dự án cao tốc Bắc-Nam ngày 31/12

VOV.VN - Bên cạnh việc đưa dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam là Mai Sơn - Quốc lộ 45, Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo sẽ đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022.

Bộ GTVT sẽ thông xe 4 dự án cao tốc Bắc-Nam ngày 31/12

Bộ GTVT sẽ thông xe 4 dự án cao tốc Bắc-Nam ngày 31/12

VOV.VN - Bên cạnh việc đưa dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào khai thác, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam là Mai Sơn - Quốc lộ 45, Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo sẽ đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022.