Hà Nội phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Thanh Trì) đã được phong tỏa tạm thời, sau khi 3 nhân viên y tế mắc Covid-19 được ghi nhận tại đây.

Chiều tối 29/8, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Nguyễn Viết Kiền cho biết, xã vừa cho phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (cơ sở Ngọc Hồi) vì nơi đây vừa ghi nhận 3 trường hợp (1 bác sĩ, 2 điều dưỡng) mắc Covid-19.

"Chúng tôi nhận thấy tình hình cấp bách nên xã vừa cho phong tỏa tạm thời, vừa xin ý kiến huyện, đồng thời truy vết", ông Kiền cho biết.

Thống kê chưa chính thức, có khoảng hơn 600 y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà (trong đó có khoảng hơn 200 bệnh nhân, 200 y bác sĩ, còn lại là người nhà). Chủ tịch xã Ngọc Hồi cho biết, qua truy vết, thì huyện sẽ có quyết định phong tỏa chính thức sau.

Tối 28/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, TP ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 là nhân viên y tế ở khu cách ly thuộc Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp. Trong đó, có 2 người là nhân viên khoa Bệnh nhiệt đới, thường xuyên lấy mẫu cho bệnh nhân Covid-19.

Ngày 25/8, 3 người này xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, mệt mỏi. Sau đó, họ được lấy mẫu test nhanh vào ngày 27/8 và cho kết quả dương tính; xét nghiệm khẳng định PCR cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân từng đi, đến, khám và test nhanh Covid-19 tại Bệnh viện (Khoa Bệnh Nhiệt đới) từ ngày 14/8 - 28/8, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất.

Những người trong trường hợp trên có thể liên hệ với Trung tâm y tế huyện Thanh Trì (Khoa Kiểm soát dịch bệnh: 0242.263.1408) hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (0969.082.115/0949.396.115) để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT với 7 phòng, 26 khoa, 2 trung tâm, là một trong những cơ sở chuyên tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tạm thời phong tỏa cây xăng ở Hà Đông có nhân viên là F0
Hà Nội tạm thời phong tỏa cây xăng ở Hà Đông có nhân viên là F0

VOV.VN - Cơ quan chức năng tạm thời phong toả một cây xăng ở quận Hà Đông do do có trường hợp F0 là nhân viên cây xăng.

Hà Nội tạm thời phong tỏa cây xăng ở Hà Đông có nhân viên là F0

Hà Nội tạm thời phong tỏa cây xăng ở Hà Đông có nhân viên là F0

VOV.VN - Cơ quan chức năng tạm thời phong toả một cây xăng ở quận Hà Đông do do có trường hợp F0 là nhân viên cây xăng.

Hà Nội thêm 21 ca COVID-19, chủ yếu ở khu phong tỏa tại Thanh Xuân
Hà Nội thêm 21 ca COVID-19, chủ yếu ở khu phong tỏa tại Thanh Xuân

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12h-18h ngày 28/8, thành phố ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, đều là các trường hợp đã cách ly và ở trong khu vực phong tỏa.

Hà Nội thêm 21 ca COVID-19, chủ yếu ở khu phong tỏa tại Thanh Xuân

Hà Nội thêm 21 ca COVID-19, chủ yếu ở khu phong tỏa tại Thanh Xuân

VOV.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12h-18h ngày 28/8, thành phố ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, đều là các trường hợp đã cách ly và ở trong khu vực phong tỏa.

Hà Nội cho phép chợ Đồng Xa mở cửa trở lại sau 21 ngày phong tỏa
Hà Nội cho phép chợ Đồng Xa mở cửa trở lại sau 21 ngày phong tỏa

VOV.VN - Sáng 23/8, chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) đã bắt đầu được mở cửa trở lại, với 18 gian hàng bán những nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn.

Hà Nội cho phép chợ Đồng Xa mở cửa trở lại sau 21 ngày phong tỏa

Hà Nội cho phép chợ Đồng Xa mở cửa trở lại sau 21 ngày phong tỏa

VOV.VN - Sáng 23/8, chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) đã bắt đầu được mở cửa trở lại, với 18 gian hàng bán những nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn.

Chợ Đồng Xa (Hà Nội) mở cửa sau 21 ngày phong tỏa
Chợ Đồng Xa (Hà Nội) mở cửa sau 21 ngày phong tỏa

VOV.VN - Sáng 23/8, chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) bắt đầu được mở cửa trở lại với 18 gian hàng nhu yếu phẩm.

Chợ Đồng Xa (Hà Nội) mở cửa sau 21 ngày phong tỏa

Chợ Đồng Xa (Hà Nội) mở cửa sau 21 ngày phong tỏa

VOV.VN - Sáng 23/8, chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) bắt đầu được mở cửa trở lại với 18 gian hàng nhu yếu phẩm.

Hà Nội phong tỏa 2 phường Văn Miếu, Văn Chương trong 14 ngày
Hà Nội phong tỏa 2 phường Văn Miếu, Văn Chương trong 14 ngày

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 22 ca mắc Covid-19, quận Đống Đa, Hà Nội quyết định phong tỏa hai phường Văn Miếu và Văn Chương trong 14 ngày.

Hà Nội phong tỏa 2 phường Văn Miếu, Văn Chương trong 14 ngày

Hà Nội phong tỏa 2 phường Văn Miếu, Văn Chương trong 14 ngày

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 22 ca mắc Covid-19, quận Đống Đa, Hà Nội quyết định phong tỏa hai phường Văn Miếu và Văn Chương trong 14 ngày.