Hà Nội sau 1 tháng đổi giờ học, giờ làm

Tình trạng chen chúc, tắc nghẽn tại một số tuyến đường vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều không còn nặng nề như trước.

Ngày 1/3, đúng 1 tháng Hà Nội thực hiện đổi giờ làm việc, học tập, và kinh doanh trên địa bàn 12 quận, huyện. Tình trạng giao thông đã có chuyển biến nhất định.

Tại nhiều tuyến đường lâu nay vốn nổi tiếng với tình trạng tắc nghẽn, như tuyến đường Láng-Trường Chinh-Minh Khai; Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc- Thái Hà; Nguyễn Lương Bằng, La Thành, Lò Đúc… hoặc tại các nút giao như Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, Láng – Trần Duy Hưng, Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch…, tình trạng giao thông đã được thay đổi đáng kể.

Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông (Ảnh:internet)

Ông Nguyễn Quang Khải, một người dân ở ngõ 102 đường Trường Chinh cho rằng việc đổi giờ học, giờ làm việc của Hà Nội là hợp lý, điều đó thể hiện trên tuyến đường Trường Chinh ít tắc hơn, giao thông đi lại thuận tiện hơn trước.

Đường La Thành, tuyến phố chật chội và chuyên buôn bán sắt thép các loại và đồ gỗ, trước đây là nỗi kinh hoàng với mỗi ai đi qua đây. Đến nay cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Anh Trần Đức Lợi, nhà ở La Thành cho biết: “Đường thoáng hơn, mình tham gia giao thông cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước. Chúng tôi thấy rất thoải mái và ủng hộ việc đổi giờ học, giờ làm”.

Ông Nguyễn Đình Quyền, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội cho rằng: mọi giải pháp của Hà Nội nhằm giảm ùn tắc giao thông trên đia bàn thành phố trong thời gian qua, về cơ bản mới chỉ là những giải pháp tình thế.  Điều quan trọng vẫn thuộc ý thức của người tham gia giao thông, cùng với đó là các giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài như quy hoạch giao thông vận tải, xây dựng các dự án giao thông trọng điểm, nhằm nhanh chóng cải thiện năng lực của mạng lưới hạ tầng giao thông. Làm được như vậy mới mong thiết lập được kỷ cương, trật tự an toàn giao thông như đúng tinh thần của “Năm An toàn Giao thông Quốc gia 2012”.

“Thành phố Hà Nội tìm các giải pháp để giảm ùn tắc giao thông, đó là trách nhiệm đối với người dân. Tuy nhiên các giải pháp đó cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Còn việc đã thực hiện, phát sinh đến đâu, chúng ta lại tiếp tục tìm cách giải quyết”, ông Nguyễn Đình Quyền nêu ý kiến.

Mặc dù, phương án thay đổi giờ học, giờ làm, giờ kinh doanh của Hà Nội đã gây xáo trộn nhất định về sinh hoạt đối với một số gia đình, nhưng đã bước đầu mang lại một số chuyển biến. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội cho biết, trong một vài ngày tới sẽ có đánh giá về tình hình giao thông sau 1 tháng đổi giờ làm, giờ học trên địa bàn 12 quận, huyện, để từ đó rút kinh nghiệm và triển khai tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.