Hà Nội sẽ ban hành Chỉ thị về thực hiện nghiêm quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở và định hướng cho toàn bộ những yêu cầu phát triển của đô thị bao gồm quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý xây dựng, quản lý và phát triển đô thị.

Ngày 22/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị được kết nối tới 611 điểm cầu trên toàn thành phố, với tổng số trên 35.000 cán bộ các cấp tham dự. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (22-23/4). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng trên cơ sở bám sát những tư tưởng chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và tình hình thực tiễn của thành phố.

Quán triệt những nội dung quan trọng của Chương trình số 10 về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã nhấn mạnh phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế và nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô; Thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và “không cần” tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

“Xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm phải trong sáng, có phẩm chất, có năng lực, có trình độ, có bản lĩnh để thực hiện dũng khí đấu tranh và tính trung thực, liêm chính, chí công vô tư để thực hiện nội dung này. Như Tổng Bí thư nói các cơ quan này phải là những thanh bảo kiếm để cho Đảng, cho Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng", bà Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ.

Trình bày những nội dung chủ yếu của Chương trình số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025” Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh đây là 1 trong 6 nội dung chủ yếu của Nghị quyết 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội để phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết vẫn còn những tồn tại ở lĩnh vực quản lý quy hoạch vẫn chưa đáp ứng tiến độ. Tới đây,  Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành chỉ thị về kỷ luật kỷ cương về quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng đô thị để có chỉ đạo kiên quyết và triển khai căn cơ.

“Hoàn thiện cơ chế chính sách và đảm bảo tính khả thi, đồng bộ giữa các loại quy hoạch, tức là nguyên tắc quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở và định hướng cho toàn bộ những yêu cầu phát triển của đô thị bao gồm quản lý đất đai, quản lý đầu tư, quản lý xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Thứ 2 là phát huy các nguồn lực phê duyệt, phủ kín các loại quy hoạch xây dựng và đô thị. Tới đây trong điều chỉnh quy hoạch chung phát triển tổng thể Thủ đô có đặt ra yêu cầu tích hợp 257 quy hoạch chuyên ngành và các yêu cầu khác ”, ông Chu Ngọc Anh cho biết./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô
Hà Nội sẽ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, năm 2021, thành phố sẽ báo cáo Trung ương 3 vấn đề: Định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội; sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Thủ đô và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ

Hà Nội sẽ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Hà Nội sẽ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

VOV.VN - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, năm 2021, thành phố sẽ báo cáo Trung ương 3 vấn đề: Định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội; sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Thủ đô và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ

Người dân Thủ đô có thể biết thông tin quy hoạch trong 15 ngày
Người dân Thủ đô có thể biết thông tin quy hoạch trong 15 ngày

VOV.VN - 9 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp thành phố thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Người dân Thủ đô có thể biết thông tin quy hoạch trong 15 ngày

Người dân Thủ đô có thể biết thông tin quy hoạch trong 15 ngày

VOV.VN - 9 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp thành phố thuộc thẩm quyền của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

TPHCM công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch nền đất tái định cư Thủ Thiêm
TPHCM công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch nền đất tái định cư Thủ Thiêm

VOV.VN - TPHCM vừa công bố quy hoạch điều chỉnh gần 200 nền tái định cư cho người dân Thủ Thiêm

TPHCM công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch nền đất tái định cư Thủ Thiêm

TPHCM công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch nền đất tái định cư Thủ Thiêm

VOV.VN - TPHCM vừa công bố quy hoạch điều chỉnh gần 200 nền tái định cư cho người dân Thủ Thiêm

Hà Nội thông tin công tác quy hoạch-kiến trúc thủ đô
Hà Nội thông tin công tác quy hoạch-kiến trúc thủ đô

VOV.VN - Hiện Sở Quy hoạch-Kiến trúc đang khẩn trương thẩm định để trình thành phố phê duyệt theo quy định

Hà Nội thông tin công tác quy hoạch-kiến trúc thủ đô

Hà Nội thông tin công tác quy hoạch-kiến trúc thủ đô

VOV.VN - Hiện Sở Quy hoạch-Kiến trúc đang khẩn trương thẩm định để trình thành phố phê duyệt theo quy định

Biệt thự “khủng” phá vỡ quy hoạch khu đô thị mới của Hà Nội
Biệt thự “khủng” phá vỡ quy hoạch khu đô thị mới của Hà Nội

VOV.VN - Nhiều khu biệt thự tại các khu đô thị mới ở Hà Nội đang tự thay đổi thiết kế, cơi nới thêm tầng, tăng mật độ xây dựng… phá vỡ quy hoạch tổng thể.

Biệt thự “khủng” phá vỡ quy hoạch khu đô thị mới của Hà Nội

Biệt thự “khủng” phá vỡ quy hoạch khu đô thị mới của Hà Nội

VOV.VN - Nhiều khu biệt thự tại các khu đô thị mới ở Hà Nội đang tự thay đổi thiết kế, cơi nới thêm tầng, tăng mật độ xây dựng… phá vỡ quy hoạch tổng thể.

Thủ tướng gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam
Thủ tướng gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

VOV.VN - Chiều 7/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.

Thủ tướng gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Thủ tướng gặp mặt Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

VOV.VN - Chiều 7/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.