Hà Nội thu hồi đất của hơn 1.600 hộ dân để xây cầu Nhật Tân

Cầu Nhật Tân là một trong 7 cây cầu bắc qua sông Hồng đoạn Hà Nội, thiết kế dây văng hiện đại, bắt đầu tại Phú Thượng, Tây Hồ và có điểm cuối giao cắt với quốc lộ 3, huyện Đông Anh.  

Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội cho biết, để xây dựng cầu Nhật Tân sẽ phải thu hồi đất ở và đất nông nghiệp liên quan đến hơn 1.600 hộ dân, thuộc huyện Đông Anh và quận Tây Hồ.

Tại quận Tây Hồ, cơ quan chức năng đang tiến hành thu hồi, cắm mốc, giải phóng mặt bằng hơn 20 ha đất, liên quan đến 760 hộ dân. Trường hợp thuộc diện tái định cư được đưa vào ở tại nhà CT 13 và CT 14 khu đô thị Nam Thăng Long. 

Tại huyện Đông Anh, tính từ đầu cầu phía bắc đến nút Vĩnh Ngọc đang tiến hành thu hồi đất của 854 hộ dân, bao gồm cả đất nông nghiệp và đất ở. Hiện thành phố đã phê duyệt phương án đền bù đất nông nghiệp cho 653 hộ dân tại huyện Đông Anh với diện tích bàn giao đợt 1 là 22 ha…

Cầu Nhật Tân có chiều dài là 8,4 km gồm cầu và đường dẫn, chiều rộng cho 8 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 7.530 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.