Hà Nội tiếp tục hạ cốt đê sông Hồng đoạn từ An Dương đến cầu Nhật Tân

VOV.VN -Dự án có chiều dài 3,7km, vốn đầu tư 503 tỷ đồng, sẽ kết nối từ cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên đến chân cầu Nhật Tân.

Sáng nay (29/12), UBND TP. Hà Nội tổ chức khởi công giai đoạn 2 dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên (đoạn đê Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân).

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng đại diện các cơ quan liên quan bấm nút phát lệnh khởi công giai đoạn 2 dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên đến cầu Nhật Tân.

Tại lễ khởi công dự án, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, giai đoạn 1 của dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 10/2018, giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực này.

Đồng thời gia cố vững chắc đê đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và tạo được cảnh quan đô thị đẹp, thông thoáng, đồng bộ, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung của Thủ đô.

Trước đó, cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên đã hoàn thành, giảm ùn tắc giao thông.

“Với mục tiêu đầu tư hoàn thành đồng bộ tuyến đường Nghi Tàm và Âu Cơ đoạn từ nút giao đường Thanh Niên đến nút giao cầu Nhật Tân, đáp ứng nhu cầu cấp bách về giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; kết nối Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về trung tâm Thành phố; kịp thời phục vụ năm Việt Nam là chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và Seagame 31, UBND TP. Hà Nội đã báo cáo HĐND Thành phố tiếp tục thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung tuyến đường đê Âu Cơ đoạn từ Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân và giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tiếp tục triển khai thực hiện”, ông Chung nói.

Mật độ phương tiện giao thông trên trục đường Âu Cơ - Nhật Tân ngày càng dày đặc, đông đúc

Để dự án đáp ứng đúng tiến độ, ông Chung cũng yêu cầu các sở, ngành của TP. Hà Nội phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác di chuyển công trình ngầm, nổi, tổ chức đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

“Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cân đối, ưu tiên bố trí vốn kịp thời cho dự án theo tiến độ thực hiện”, ông Chung đề nghị.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội, giai đoạn 2 dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên có chiều dài 3,7km, bao gồm các hạng mục chính như: Hạ cao độ đường Âu Cơ hiện trạng để thay thế một phần đê đất bằng tường chắn bê tông cốt thép bên phải; Cải tạo và chỉnh trang hệ thống đường gom dân sinh hai bên; Xây dựng đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, vỉa hè,…

Mức đầu tư cho giai đoạn 2 của dự án là 503 tỷ đồng, thời gian thi công khoảng 13 tháng. Tính chung cả hai giai đoạn, tổng mức đầu tư dự án là 815 tỷ đồng”, ông Tuấn thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: Dự án cầu vượt An Dương phải hoàn thành trước 10/10
Bí thư Hà Nội: Dự án cầu vượt An Dương phải hoàn thành trước 10/10

VOV.VN - Hiện cầu vượt An Dương đã hoàn thành việc lắp đặt dầm sắt cầu vượt và các đường lên xuống cầu.

Bí thư Hà Nội: Dự án cầu vượt An Dương phải hoàn thành trước 10/10

Bí thư Hà Nội: Dự án cầu vượt An Dương phải hoàn thành trước 10/10

VOV.VN - Hiện cầu vượt An Dương đã hoàn thành việc lắp đặt dầm sắt cầu vượt và các đường lên xuống cầu.

Hà Nội thông xe công trình cầu vượt An Dương-đường Thanh Niên
Hà Nội thông xe công trình cầu vượt An Dương-đường Thanh Niên

VOV.VN -Sáng nay (11/10), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ thông xe công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Hà Nội thông xe công trình cầu vượt An Dương-đường Thanh Niên

Hà Nội thông xe công trình cầu vượt An Dương-đường Thanh Niên

VOV.VN -Sáng nay (11/10), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ thông xe công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên.

Bộ NN&PTNT chính thức có ý kiến về đề xuất hạ cốt đê sông Hồng
Bộ NN&PTNT chính thức có ý kiến về đề xuất hạ cốt đê sông Hồng

VOV.VN - Bộ NN&PTNT thống nhất thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu đê bê tông cốt thép đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.  

Bộ NN&PTNT chính thức có ý kiến về đề xuất hạ cốt đê sông Hồng

Bộ NN&PTNT chính thức có ý kiến về đề xuất hạ cốt đê sông Hồng

VOV.VN - Bộ NN&PTNT thống nhất thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu đê bê tông cốt thép đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương.  

Ảnh: Dự án cầu vượt An Dương-Thanh Niên hơn 300 tỷ đồng sắp hoàn thành
Ảnh: Dự án cầu vượt An Dương-Thanh Niên hơn 300 tỷ đồng sắp hoàn thành

VOV.VN - Sau hơn 1 năm thi công, dự án cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ảnh: Dự án cầu vượt An Dương-Thanh Niên hơn 300 tỷ đồng sắp hoàn thành

Ảnh: Dự án cầu vượt An Dương-Thanh Niên hơn 300 tỷ đồng sắp hoàn thành

VOV.VN - Sau hơn 1 năm thi công, dự án cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng.