Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Việc tuyên truyền nhằm giúp học sinh và gia đình có ý thức khi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông.

Ngày 12/9, Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội phối hợp với Kênh VOV Giao thông Quốc gia (Đài TNVN) tổ chức tuyên truyền về các quy định đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông.       

Tại buổi tuyên truyền, học sinh đã được phổ biến về các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, cũng như cách nhận biết và phân biệt mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy. Đồng thời, các em còn được xem một số tiểu phẩm về việc đội mũ bảo hiểm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông...


Cô giáo Trường tiểu học Khương Thượng đang tuyên truyền học sinh về chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Từ đầu năm đến nay, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức các hình thức tuyên truyền, lồng ghép nội dung vào bài giảng để phổ biến quy định đội mũ bảo hiểm, phối hợp với Ban phụ huynh học sinh ký cam kết và nhắc nhở trẻ em đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

Em Bùi Hà My, học sinh lới 5A, trường Tiểu học Khương Thượng cho biết, việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn làm cho em và những người xung quanh an toàn khi tham gia giao thông. Em còn biết một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn thì phải đảm bảo được 3 yêu cầu về vỏ mũ, lớp đệm bảo vệ, có quai đeo chắc chắn và một chiếc mũ đạt chuẩn phải có hợp quy CR. Nếu bố mẹ em khi tham gia giao thông quên không đội mũ bảo hiểm thì em sẽ nhắc bố mẹ là sẽ phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn. Tại vì nếu không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn thì có thể gặp tai nạn đáng tiếc sẽ xảy ra.

Dịp này, công ty TNHH Chita Việt Nam trao tặng 200 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các học sinh Trường tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra, xử lý vi phạm mũ bảo hiểm giả không dễ
Kiểm tra, xử lý vi phạm mũ bảo hiểm giả không dễ

VOV.VN -Mặc dù các lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn mũ bảo hiểm nhập lậu, nhưng nhìn chung tình hình vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Kiểm tra, xử lý vi phạm mũ bảo hiểm giả không dễ

Kiểm tra, xử lý vi phạm mũ bảo hiểm giả không dễ

VOV.VN -Mặc dù các lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn mũ bảo hiểm nhập lậu, nhưng nhìn chung tình hình vi phạm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Phó Thủ tướng dự lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho công nhân
Phó Thủ tướng dự lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho công nhân

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là việc làm thiết thực, cần được nhân rộng

Phó Thủ tướng dự lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho công nhân

Phó Thủ tướng dự lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho công nhân

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là việc làm thiết thực, cần được nhân rộng

82% mũ bảo hiểm ở Việt Nam không đạt chuẩn
82% mũ bảo hiểm ở Việt Nam không đạt chuẩn

VOV.VN -Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người dân cần chọn và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn về chất lượng.

82% mũ bảo hiểm ở Việt Nam không đạt chuẩn

82% mũ bảo hiểm ở Việt Nam không đạt chuẩn

VOV.VN -Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người dân cần chọn và đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn về chất lượng.

Từ 1/7, xử phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm sai quy định
Từ 1/7, xử phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm sai quy định

VOV.VN -Bắt đầu từ ngày 1/7, CSGT sẽ dừng xe xử phạt người tham gia giao thông đội MBH sai quy định.

Từ 1/7, xử phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm sai quy định

Từ 1/7, xử phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm sai quy định

VOV.VN -Bắt đầu từ ngày 1/7, CSGT sẽ dừng xe xử phạt người tham gia giao thông đội MBH sai quy định.

Danh hài Tự Long khuấy động Ngày hội Bé yêu Mũ bảo hiểm
Danh hài Tự Long khuấy động Ngày hội Bé yêu Mũ bảo hiểm

(VOV) - Chương trình có nhiều hoạt động vui chơi với chủ đề an toàn giao thông mang tính giáo dục bổ ích, thiết thực cho các em học sinh.

Danh hài Tự Long khuấy động Ngày hội Bé yêu Mũ bảo hiểm

Danh hài Tự Long khuấy động Ngày hội Bé yêu Mũ bảo hiểm

(VOV) - Chương trình có nhiều hoạt động vui chơi với chủ đề an toàn giao thông mang tính giáo dục bổ ích, thiết thực cho các em học sinh.

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Chiến dịch nhằm đẩy mạnh nhận thức cho thanh thiếu nhi và xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Chiến dịch nhằm đẩy mạnh nhận thức cho thanh thiếu nhi và xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

TP HCM: Đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân
TP HCM: Đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân

(VOV) -Người dân sẽ được mua mũ bảo hiểm đạt chất lượng với giá từ 90.000 đến 430.000 đồng

TP HCM: Đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân

TP HCM: Đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân

(VOV) -Người dân sẽ được mua mũ bảo hiểm đạt chất lượng với giá từ 90.000 đến 430.000 đồng

Bỏ xử phạt xe không chính chủ, mũ bảo hiểm rởm
Bỏ xử phạt xe không chính chủ, mũ bảo hiểm rởm

VOV.VN - Điểm đáng chú ý trong Dự thảo sửa đổi lần 6 Nghị định 71 đang được Bộ GTVT lấy ý kiến công khai.

Bỏ xử phạt xe không chính chủ, mũ bảo hiểm rởm

Bỏ xử phạt xe không chính chủ, mũ bảo hiểm rởm

VOV.VN - Điểm đáng chú ý trong Dự thảo sửa đổi lần 6 Nghị định 71 đang được Bộ GTVT lấy ý kiến công khai.

Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang“
Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang“

Những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội các loại mũ thời trang sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang“

Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang“

Những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội các loại mũ thời trang sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.