Hà Tĩnh di dời hàng nghìn người dân đến nơi an toàn

VOV.VN - Trước ảnh hưởng của bão số 9, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng kiểm tra, cắm chốt và tiến hành sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Từ đêm 28/10 đến sáng 29/10 tại Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, gây ngập cục bộ và sạt lở nghiêm tại một số nơi, trong đó có nhiều điểm trên địa bàn Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê. Sau khi rà soát, các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh) đã lên phương án sơ tán gần 5.800 nhân khẩu đề phòng sạt lở đất trước ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9. Hiện chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng kiểm tra, cắm chốt và tiến hành sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến dãy núi Hồng Lĩnh (địa bàn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân) xuất hiện vết nứt kéo dài. Người dân và chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện và di dời khẩn cấp hàng chục hộ dân sinh sống dưới chân núi.

Chị Nguyễn Thị Diện, người dân đang sinh sống khu vực này cho biết, sau khi phát hiện vết nứt kéo dài trên dãy núi Hồng Lĩnh, chính quyền đã kịp thời di chuyển bà con đến nơi an toàn

Chiều 29/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to kèm theo gió đã làm đổ gãy cây cối và ngập lụt cục bộ nhiều nơi. Hàng nghìn người đã được di dời khẩn cấp đảm bảo tính mạng người dân.

Ông Phạm Xuân Đại, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết: "Chúng tôi thường xuyên theo dõi khu vực sạt lở để có thể có phương án xử lý tốt nhất và an toàn nhất".

Hiện nay mực nước lũ một số sông, hồ đập ở Hà Tĩnh đang lên. Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hương Khê - Hà Tĩnh) đã tăng lưu lượng xả hơn 1.000 m3/s; trong khi đó, tại hồ Kẻ gỗ, hồ Ngàn Trươi cũng tăng lưu lượng xả tràn. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã phân công nhiều đoàn xuống địa phương kiểm tra các điểm xung yếu.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong tình hình mưa bão hiện nay thì việc đảm bảo an toàn về tính mạng người dân là nhiệm vụ cao nhất và đảm bảo an toàn tính mạng người dân lên trên hết.

Trước đó, trong nhiều ngày qua, mưa lớn liên tiếp trút xuống địa bàn Hà Tĩnh. Khu vực miền núi đất đá đã ngấm nước và sẽ là nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các địa phương rà soát, nắm rõ các hộ dân sống trong vùng nguy cơ cao, cảnh báo người dân để có phương án sơ tán khi cần thiết, người dân cũng cần chủ động cảnh giác và ứng phó với tình diễn biến phức tạp của mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lớn nhiều hồ, thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ
Mưa lớn nhiều hồ, thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ

VOV.VN - Mưa lớn, hàng loạt hồ chứa nước, thủy điện xả lũ… nhiều nơi tại Hà Tĩnh lệnh sơ tán dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn nhiều hồ, thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ

Mưa lớn nhiều hồ, thủy điện ở Hà Tĩnh thông báo xả lũ

VOV.VN - Mưa lớn, hàng loạt hồ chứa nước, thủy điện xả lũ… nhiều nơi tại Hà Tĩnh lệnh sơ tán dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Sinh kế nào cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh?
Sinh kế nào cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh?

VOV.VN - Sau khi nước lũ rút thì đói nghèo lại là vấn đề đáng lo ở khắp các vùng lũ Hà Tĩnh hiện nay.

Sinh kế nào cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh?

Sinh kế nào cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh?

VOV.VN - Sau khi nước lũ rút thì đói nghèo lại là vấn đề đáng lo ở khắp các vùng lũ Hà Tĩnh hiện nay.

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị gây mưa vừa
Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị gây mưa vừa

VOV.VN - Dự báo mưa: Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 30-70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị gây mưa vừa

Áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Trị gây mưa vừa

VOV.VN - Dự báo mưa: Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 30-70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.