Hà Tĩnh: Khống chế dịch tả ở lợn

Một trong nhiều nguyên nhân khiến lợn chết hàng loạt do khuẩn tả là do chủ trang trại và một số hộ chăn nuôi chủ quan, xem nhẹ công tác phòng chống dịch bệnh

Như tin đã đưa, khoảng 200 xác lợn mắc bệnh tả vừa được phát hiện tại một bãi rác ở xã Cẩm Quan huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi công bố kết quả xét nghiệm, Trung tâm Thú y vùng 3 (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đề nghị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra cá nhân, tổ chức vứt xác lợn ra môi trường gây ô nhiễm và phát tán mầm bệnh. Lực lượng thú y tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với nhân viên ngành Tài nguyên và Môi trường ở địa phương tiêu huỷ số lợn mắc bệnh, phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường ngăn chặn dịch bệnh lây lan…

Sau khi phát hiện ổ dịch tả ở lợn tại xã Đức Lạng, Trạm Thú y huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cấp 4 máy phun và 20 lít hoá chất về Đức Lạng phun tiêu độc khử trùng, tổ chức tiêm 9.000 liều vaccine dịch tả cho đàn lợn trong xã Đức Lạng và các xã lân cận. Đến nay, về cơ bản dịch tả lợn ở huyện Đức Thọ được khống chế, không lây lan ra diện rộng.

Ông Đoàn Minh Lương, Trưởng trạm Thú y huyện Đức Thọ cho biết: Nguyên nhân của lợn chết là do công tác tiêm phòng trong đợt 2 năm 2008 của xã Đức Lạng đạt thấp. Mặt khác, chủ trang trại và một số hộ chăn nuôi chủ quan, xem nhẹ công tác phòng chống dịch bệnh. Khi lợn bị ốm, chết lại tự điều trị, không báo cáo kịp thời với Trạm thú y. Ông Đoàn Minh Lương cũng cho biết: Trước tình hình dịch xảy ra, cơ quan chức năng khuyến cáo bà con nông dân, hộ chăn nuôi, các trang trại, khi nuôi lợn thì phải chấp hành đầy đủ an toàn sinh học, vệ sinh trang trại sạch sẽ, nhất là tiêm phòng dịch tả lợn phải đạt 100%. Khi mua con giống về phải nuôi cách ly một thời gian và tiêm phòng bổ sung, tránh lây lan dịch bệnh./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.