Hy Lạp bắt đầu tổng tuyển cử vòng 2

VOV.VN - Hàng triệu người dân Hy Lạp hôm nay (25/6) đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 ở Hy Lạp, được dự đoán sẽ mang về chiến thắng cho đảng Dân chủ mới, qua đó giúp cựu Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ mới.

Trưa 25/6 (theo giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu tại Hy Lạp đã mở cửa để các cử tri tới bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử vòng hai. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa sau 12 tiếng và kết quả dự kiến được công bố vào 23h cùng ngày.

Cuộc bỏ phiếu vòng 2 diễn ra trong bối cảnh cựu Thủ tướng Mitsotakis, ứng cử viên hàng đầu thuộc đảng Dân chủ mới theo đường lối bảo thủ, đang theo đuổi mục tiêu có nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai và chiếm đa số tuyệt đối trong quốc hội để thành lập một chính phủ ổn định.

Trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 21/5 vừa qua, đảng Dân chủ mới của Thủ tướng Mitsotakis dẫn đầu với 40,8% số phiếu ủng hộ, nhưng chưa đủ thế đa số vững chắc để tự đứng ra thành lập chính phủ. Hai đảng đứng thứ 2 và thứ 3 từ chối tham gia thành lập liên minh với đảng Dân chủ mới khiến Hy Lạp phải tổ chức bầu cử lần 2.

Ông Mitsotakis, 55 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Harvard, Mỹ, là người xuất thân từ một trong những gia đình chính trị có ảnh hưởng nhất tại Hy Lạp. Ông đã đưa Hy Lạp thoát khỏi đại dịch Covid-19 và có hai năm liên tiếp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ khi còn giữ cương vị thủ tướng, từ năm 2019. 

Theo quy định của hiến pháp, ngày 24/5 vừa qua, ông Mitsotakis đã từ chức thủ tướng và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đã chỉ định một thủ tướng tạm quyền đứng ra thành lập chính phủ, tạm thời điều hành đất nước tiến hành cuộc bầu cử lần 2.

Một ngày trước bầu cử, hôm qua (24/6), ông Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu, đồng thời cảnh báo về khả năng phải tổ chức bầu cử lần thứ ba, dự kiến vào tháng 8 tới, nếu đảng Dân chủ mới không giành được đa số phiếu.

"Trong ngày 25/6 chúng ta sẽ có cơ hội to lớn để đoàn kết mọi người trong một dòng sông rộng lớn của sự ổn định và tiến bộ. Trong thời điểm không ổn định như hiện nay, đất nước rất cần cách xử lý ổn định, cần một chính phủ mà không phụ thuộc vào số đông mong manh trong quốc hội. Đó là một chính phủ không phụ thuộc vào vận động hành lang, một chính phủ không phụ thuộc vào cán cân quyền lực".

Hy Lạp đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng cao trong khi chính sách lương thấp đã tác động không nhỏ đến cuộc sống của người dân Nam Âu này. Nhiều người dân Hy Lạp cho biết, cho dù đảng nào lãnh đạo đất nước, các nhà lãnh đạo đảng đó cũng sẽ có quyết sách để giải quyết các quan ngại của người dân.

"Tôi muốn thấy sự thay đổi để điều kiện sống của người dân được tốt hơn".

"Tôi muốn các nhà lãnh đạo nỗ lực để cuộc sống của người dân Hy lạp được tốt hơn về mọi mặt từ giáo dục, chế độ lương, công việc. Một hy Lạp tốt hơn sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người".

Theo quy định bầu cử của Hy Lạp, đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần 2, sau cuộc bầu cử đầu tiên chưa cho kết quả rõ ràng, sẽ có cơ hội được trao thêm tối đa 50 ghế trong quốc hội với mỗi điểm bầu cử mà đảng đó nhận được tỷ lệ phiếu ủng hộ trên 25%. Để nhận được số ghế trao thêm, đảng Dân chủ mới cần tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, điều này cũng có thể xảy ra với đối thủ theo sát là đảng Syriza nhận được 40% số phiếu bầu hoặc thấp hơn một chút cũng có thể giúp đảng này giành được thế đa số rõ ràng.

Theo các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, lợi thế đang nghiêng về đảng Dân chủ mới, với 40% sự ủng hộ của cử tri trong khi đảng Syriza của cựu Thủ tướng cánh tả Alexis Tsipras chỉ nhận được 20% số phiếu ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bi kịch lật thuyền di cư Hy Lạp: Ít nhất 209 người Pakistan đã ở trên tàu
Bi kịch lật thuyền di cư Hy Lạp: Ít nhất 209 người Pakistan đã ở trên tàu

VOV.VN - Ngày 22/6, Cơ quan điều tra Pakistan thông báo, ít nhất 209 người dân nước này đã ở trên một chiếc thuyền quá tải bị lật và chìm ngoài khơi Hy Lạp vào tuần trước.

Bi kịch lật thuyền di cư Hy Lạp: Ít nhất 209 người Pakistan đã ở trên tàu

Bi kịch lật thuyền di cư Hy Lạp: Ít nhất 209 người Pakistan đã ở trên tàu

VOV.VN - Ngày 22/6, Cơ quan điều tra Pakistan thông báo, ít nhất 209 người dân nước này đã ở trên một chiếc thuyền quá tải bị lật và chìm ngoài khơi Hy Lạp vào tuần trước.

Ít nhất 79 người thiệt mạng sau vụ lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp
Ít nhất 79 người thiệt mạng sau vụ lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp

VOV.VN - Ngày 14/6, các nhà chức trách Hy Lạp cho biết ít nhất 79 người đã chết và hàng trăm người mất tích sau khi một tàu đánh cá chở người di cư bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam Hy Lạp.

Ít nhất 79 người thiệt mạng sau vụ lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp

Ít nhất 79 người thiệt mạng sau vụ lật thuyền chở người di cư ngoài khơi Hy Lạp

VOV.VN - Ngày 14/6, các nhà chức trách Hy Lạp cho biết ít nhất 79 người đã chết và hàng trăm người mất tích sau khi một tàu đánh cá chở người di cư bị chìm ngoài khơi bờ biển phía nam Hy Lạp.

Hungary, Hy Lạp chặn gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga
Hungary, Hy Lạp chặn gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga

VOV.VN - Tại cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực của EU, Hy Lạp và Hungary mới đây đã có động thái ngăn chặn dự thảo mới nhất về gói trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga.

Hungary, Hy Lạp chặn gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga

Hungary, Hy Lạp chặn gói lệnh trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga

VOV.VN - Tại cuộc họp của Ủy ban các đại diện thường trực của EU, Hy Lạp và Hungary mới đây đã có động thái ngăn chặn dự thảo mới nhất về gói trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga.