Hải Phòng diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn

VOV.VN - Hôm nay (7/7), thành phố Hải Phòng tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thị sát chương trình diễn tập. 

Theo tình huống giả định, bão số 3 – cơn bão Conson với sức gió gần tâm bão cấp 16-17, giật cấp 18 sẽ đổ bộ vào vùng duyên hải Bắc Bộ, trong đó, tâm bão là khu vực Hải Phòng. TP Hải Phòng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan chức năng đã khẩn trương thông tin cảnh báo siêu bão, kêu gọi, sắp xếp, neo đậu tàu, thuyền và chằng chống nhà cửa, kho tàng, di dời nhân dân; đồng thời Sở chỉ huy phía trước của Thành phố được thành lập. Công tác tìm kiếm cứu nạn người và tàu, thuyền bị chìm, đắm trên biển; ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; lập bệnh viện dã chiến của Thành phố (100 giường bệnh) và cứu trợ thảm họa, giúp nhân dân khắc phục hậu quả siêu bão cũng được thực hiện. Tổng lực lượng huy động hơn 3.880 người gồm: Quân đội, công an, lực lượng dân quân tự vệ, cùng 470 phương tiện các loại.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết: "Với bờ biển dài trên 125 km, vùng biển rộng khoảng 4.000km2 gồm 366 đảo lớn nhỏ, Thành phố Hải Phòng không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế mà còn thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão lớn. Vì vậy, việc chủ động xây dựng, luyện tập các phương án và sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời xử trí các tình huống xảy ra mỗi khi bão về là một nhiệm vụ rất quan trọng: Tổ chức thành công cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chỉ huy điều hành của cấp uỷ, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng và khả năng huy động các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ" trong phòng thủ dân sự. Thông qua diễn tập cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân; chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với các loại hình thảm hoạ".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn trên sông Đà
Diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn trên sông Đà

VOV.VN - Hôm nay (7/7), tỉnh Sơn La đã tổ chức diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Mường La. Cuộc diễn tập chia làm 2 giai đoạn, gồm: Tổ chức chuẩn bị ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn và phần thực hành ứng phó với bão, lũ.

Diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn trên sông Đà

Diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn trên sông Đà

VOV.VN - Hôm nay (7/7), tỉnh Sơn La đã tổ chức diễn tập ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Mường La. Cuộc diễn tập chia làm 2 giai đoạn, gồm: Tổ chức chuẩn bị ứng phó bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn và phần thực hành ứng phó với bão, lũ.

Đà Nẵng diễn tập sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân
Đà Nẵng diễn tập sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

VOV.VN - Sáng nay (14/10), Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2022.

Đà Nẵng diễn tập sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

Đà Nẵng diễn tập sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

VOV.VN - Sáng nay (14/10), Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2022.

Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

VOV.VN - Sáng 29/6, tại bãi biển Mỹ Khê, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu.

Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

VOV.VN - Sáng 29/6, tại bãi biển Mỹ Khê, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu.