Hải Phòng khẩn trương sơ tán dân vùng nguy hiểm, hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn về người và tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu tạm ngừng các hoạt động vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, và các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển.

Chủ động ứng phó với cơn bão số 2, chiều nay (10/8), Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố kiểm tra công tác phòng, chống bão tại một số khu vực xung yếu như: Cảng cá Mắt Rồng, Cống Bính Động (đê tả sông Cấm, huyện Thủy Nguyên) và hệ thống thoát nước đô thị tại Trạm bơm Máy Đèn, quận Ngô Quyền. 

Huyện Thủy Nguyên hiện còn 420 hộ với gần 1.500 người sinh sống ngoài đê và một số đoạn đê, cống xung yếu thuộc đê tả sông Cấm, đê hữu sông Bạch Đằng. Trước diễn biến khó lường của bão số 2, địa phương đã chỉ đạo thực hiện các phương án vận hành cống dưới đê, khơi thông dòng chảy, hạ mực nước đệm và sơ tán dân ở vùng nguy hiểm, hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê về các khu vực an toàn...

Đối với một số dự án xây dựng đang triển khai trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chỉ đạo: “Yêu cầu nhà thầu cùng với Ban quản lý thu gọn vật tư, tránh thiệt hại, đặc biệt là những công trình đang đào đắp như rãnh thoát nước phải có cảnh báo. Những tuyến đường xung quanh sẵn sàng ứng cứu, phối hợp với Sở Giao thông và các ngành nếu có sạt thì phải đảm bảo an toàn giao thông. Các công trình, nhà cao tầng phải đảm bảo an toàn; tránh thiệt hại cho bà con”.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đến thời điểm này, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 2.400 phương tiện với khoảng 8.000 lao động đang hoạt động và neo đậu để chủ động phòng tránh. Riêng tại Cảng cá Mắt Rồng, đến chiều nay đã có khoảng 230 tàu thuyền với hơn 1.260 lao động về tránh trú.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cũng có Thông báo tạm ngừng các hoạt động vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long và các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông từ 18 giờ hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm nay Hà Nội mưa rất to
Ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm nay Hà Nội mưa rất to

VOV.VN - Khu vực Hà Nội từ đêm nay (10/8) đến ngày 12/8 có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm nay Hà Nội mưa rất to

Ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm nay Hà Nội mưa rất to

VOV.VN - Khu vực Hà Nội từ đêm nay (10/8) đến ngày 12/8 có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Đêm nay, bão số 2 sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, giật cấp 10
Đêm nay, bão số 2 sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, giật cấp 10

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Đêm nay, bão số 2 sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, giật cấp 10

Đêm nay, bão số 2 sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, giật cấp 10

VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Huy động 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó bão số 2
Huy động 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó bão số 2

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã huy động hơn 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện trong đó có 15 máy bay, 127 xe đặc chủng để sẵn sàng ứng phó với bão số 2.

Huy động 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó bão số 2

Huy động 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện, 15 máy bay ứng phó bão số 2

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã huy động hơn 400.000 người cùng hơn 2.300 phương tiện trong đó có 15 máy bay, 127 xe đặc chủng để sẵn sàng ứng phó với bão số 2.