Hải Phòng: Những chuyến xe yêu thương đưa công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp tổ chức 18 chuyến xe, đưa gần 700 công nhân đang làm việc tại các Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Hải Phòng và gia đình về quê đón Tết.

Từ sáng sớm đã có khá đông công nhân, lao động của các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng có mặt tại KCN Nhật Bản – Hải Phòng để hành trình về quê trên những chuyến xe của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng. Hành lý, quà Tết nặng trên tay nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ; nhiều em nhỏ cũng háo hức cùng bố mẹ về quê thăm ông bà.

Chị Luồng Thị Bua (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) hiện làm việc ở KCN VSIP Hải Phòng và anh Nguyễn Thiện Cường (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) công nhân KCN An Dương, Hải Phòng cho biết: "Mọi năm đi xe khách về quê, năm nay, có xe của công ty đưa về quê đón Tết, tôi rất vui và an tâm. Đi xe công ty, mình không phải lo lắng gì, đi an toàn. Nhà tôi có 2 cháu nhỏ, đi xe công ty rất yên tâm. Khi có chuyến xe về quê ăn Tết của công đoàn, gia đình tôi rất háo hức, chuẩn bị từ mấy hôm trước. Sự quan tâm của công ty như vậy, cảm xúc của tôi rất vui, gia đình tôi rất hạnh phúc; về quê ăn tết vui vẻ, qua Tết sẽ trở lại sớm và làm việc đúng ngày"

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng hiện có 160.000 đoàn viên, đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng. Theo bà Đinh Thị Thúy Hà, Chủ tịch Công đoàn KKT Hải Phòng, năm nay, nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ sớm; Công đoàn KKT Hải Phòng đã phối hợp các công đoàn cơ sở tặng 3.500 vé xe cho công nhân về quê đón Tết sớm. 18 chuyến xe hôm nay dành riêng cho các công nhân làm việc đến hết ngày 27 Tết và các gia đình có con nhỏ về quê đón Tết.

"Thời gian tới, Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động; trong đó, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản và quan tâm, chăm lo cho người lao động sau Tết trở lại làm việc, với nhiều hoạt động, như: tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, lì xì đầu năm... để động viên công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp", bà Đinh Thị Thúy Hà chia sẻ.

Trước đó, Công đoàn KKT Hải Phòng đã tổ chức chương “Tết sum vầy”, tặng quà và trợ cấp cho trên 12.000 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 8,1 tỷ đồng. Công đoàn KKT Hải Phòng cũng vận động xã hội hóa tặng trên 1.000 suất quà cho công nhân, tổ chức các hoạt động bốc thăm, trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tổ chức 85 chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết
Đà Nẵng tổ chức 85 chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 7/2, tại Trung tâm Hội Chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình “Chuyến xe công đoàn” đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết. 

Đà Nẵng tổ chức 85 chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

Đà Nẵng tổ chức 85 chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 7/2, tại Trung tâm Hội Chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình “Chuyến xe công đoàn” đưa công nhân khó khăn về quê đón Tết.