Hải Phòng phát miễn phí 2 triệu khẩu trang cho người dân

VOV.VN - Từ ngày mai (1/8), người dân thành phố Hải Phòng ra khỏi nhà bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1m.

Theo Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Thông báo số 4827 của UBND thành phố, từ ngày 1/8, người dân thành phố Hải Phòng không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Để hỗ trợ người dân chủ động phòng tránh dịch bệnh, UBND thành phố Hải Phòng đã cấp 1 triệu khẩu trang cho các quận, huyện để phát cho người dân và sẽ tiếp tục cấp phát đủ khẩu trang cho hơn 2 triệu người dân thành phố.

vov_khautrang_madf.jpg

Lãnh đạo UBND thành phố và Sở Y tế Hải Phòng trao tặng khẩu trang y tế cho đại diện các quận, huyện để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: "Yêu cầu các ngành, quận huyện chuyển trọng tâm chính sang tập trung phòng trừ dịch bệnh Covid-19 và đồng thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về khẩu trang, yêu cầu các quận huyện trong ngày 1/8 phát đến nhân dân 1 triệu khẩu trang, phục vụ người dân chống dịch. Thành phố sẽ mua bổ sung thêm 1 triệu khẩu trang phát cho đủ mỗi người dân TP. Chủ tịch các quận, huyện tăng cường các biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo trong phòng chống dịch Covid-19".

Theo thống kê của Sở Y tế Hải Phòng, đến thời điểm này, Hải Phòng đã rà soát, thống kê gần 5.500 người từ Đà Nẵng về Hải Phòng trong thời gian từ 8/7 đến nay; trong đó 45 trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đã được đưa vào các khu cách ly y tế. Tuy nhiên, việc rà soát này cũng gặp khó khăn do vẫn có tình trạng người dân khai báo thiếu trung thực để tránh cách ly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM thông báo khẩn: Người dân đến Aeon Bình Tân phải cách ly tại nhà
TPHCM thông báo khẩn: Người dân đến Aeon Bình Tân phải cách ly tại nhà

VOV.VN - Người dân từng đến các địa điểm ở Aeon Bình Tân từ ngày 21 đến 27/7 phải thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

TPHCM thông báo khẩn: Người dân đến Aeon Bình Tân phải cách ly tại nhà

TPHCM thông báo khẩn: Người dân đến Aeon Bình Tân phải cách ly tại nhà

VOV.VN - Người dân từng đến các địa điểm ở Aeon Bình Tân từ ngày 21 đến 27/7 phải thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Sở Y tế TPHCM đề xuất không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng
Sở Y tế TPHCM đề xuất không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng

VOV.VN - Trước tình trạng dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Sở Y tế đề xuất UBND TPHCM không cho tập trung quá 20 người ở nơi công cộng.

Sở Y tế TPHCM đề xuất không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng

Sở Y tế TPHCM đề xuất không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng

VOV.VN - Trước tình trạng dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Sở Y tế đề xuất UBND TPHCM không cho tập trung quá 20 người ở nơi công cộng.

Đà Nẵng chính thức thành lập Bệnh viện dã chiến đầu tiên
Đà Nẵng chính thức thành lập Bệnh viện dã chiến đầu tiên

VOV.VN - Ngày 31/7, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng chính thức thành lập Bệnh viện dã chiến đầu tiên

Đà Nẵng chính thức thành lập Bệnh viện dã chiến đầu tiên

VOV.VN - Ngày 31/7, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.