Hai vợ chồng ở Bình Dương tử vong do ngạt khí

VOV.VN - Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân tử vong bất thường của hai vợ chồng ở xã An Linh, huyện Phú Giáo là do ngạt khí trong bồn chứa phân.

Hôm nay (11/11), Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, qua khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong bất thường của hai vợ chồng ở xã An Linh, huyện Phú Giáo là do ngạt khí trong bồn chứa phân.

Nạn nhân là anh Đ.V.T, vợ là chị N.T.Q, ngụ xã An Linh, huyện Phú Giáo. Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, anh T vào trong bồn nước bằng kim loại để dọn phân heo thì bị ngạt khí. Thấy chồng gặp nạn, chị Q vào cứu và cũng bị ngạt khí dẫn đến tử vong.

Khám nghiệm hiện trường vẫn còn nồng nặc mùi phân bốc ra từ bồn chứa. Theo lời khai của người nhà nạn nhân, hai vợ chồng anh T thường dùng bồn nước đã hư hỏng chở phân heo về bón cho cây cao su.

Như VOV đã đưa tin, ngày 10/11, người thân không thấy vợ chồng anh T đi làm như thường, gọi điện cũng không liên lạc được nên đã đến khu đất gia đình thuê để làm vườn tìm. Tại đây, người này phát hiện hai vợ chồng anh T đã chết trong bồn nước gắn sau xe kéo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ chồng tử vong bất thường trong bồn nước ở Bình Dương
Vợ chồng tử vong bất thường trong bồn nước ở Bình Dương

VOV.VN - Không thấy vợ chồng anh T., chị Q đi làm như ngày thường, mọi người tìm đến nhà thì phát hiện cả hai chết bên trong bồn nước gắn sau xe kéo.

Vợ chồng tử vong bất thường trong bồn nước ở Bình Dương

Vợ chồng tử vong bất thường trong bồn nước ở Bình Dương

VOV.VN - Không thấy vợ chồng anh T., chị Q đi làm như ngày thường, mọi người tìm đến nhà thì phát hiện cả hai chết bên trong bồn nước gắn sau xe kéo.